Tin tức nổi bật
Cuộc sống người thợ than
(Ngày đăng: 17/05/2014   Lượt xem: 606)
Thợ làm than tổ ong phải làm việc 12 tiếng một ngày trong môi trường độc hại. Khá đông người từ các vùng nông thôn Bắc Bộ đổ lên Hà Nội làm than với hy vọng tạo dựng tương lai tốt đẹp hơn.

Con đường lầy lội, gồ ghề ven sông ở khu vực cảng Phà Đen (nay là cảng Hà Nội) từ xưa đến nay là nơi tập trung của rất nhiều cơ sở sản xuất than tổ ong. Hiện nhu cầu sử dụng than ngày một giảm đẩy các cơ sở tới chỗ phá sản, một số ít còn tồn tại phải thay đổi mô hình kinh doanh và sống dựa vào mối hàng quen. 

12-9084-1395593465.jpg

Một xưởng than lớn với hơn chục nhân công sản xuất khoảng 10.000 viên than mỗi ngày, xưởng bé dao động 5.000-7.000 viên. Thợ làm than bắt đầu công việc hàng ngày từ 6h sáng và kết thúc lúc 20h, trong môi trường đầy bụi than. Họ kiếm được 80.000-150.000 đồng mỗi ngày tùy vào khối lượng công việc. 

15-2709-1395593466.jpg

Nặng nhọc và ô nhiễm, nhưng nhiều người mang cả vợ con lên Hà Nội theo nghiệp làm than vì thu nhập ổn định hơn làm nông nghiệp. Làm việc trong môi trường độc hại, song chỉ có một số ít nhân công sử dụng khẩu trang và găng tay.

2-9538-1395593466.jpg

Thợ làm than thường chỉ gắn bó với nghề vài ba năm, còn ông Cong đã trong nghề gần 20 năm. Chính ông cũng không giải thích được sự gắn bó với nghề, chỉ biết nhờ than mà ông nuôi được gia đình, con cái trưởng thành. 

4-9117-1395593467.jpg

Anh Nguyễn Văn Thanh năm nay 23 tuổi, theo nghề được 3 năm. Anh chia sẻ việc học hành không đến nơi đến chốn, dưới quê không có việc làm nên trôi dạt vào đây. Làm nghề này, anh thấy tự do, thoải mái và ít ra cũng tự lo được cho bản thân.  

13-5871-1395593468.jpg

Mỗi người một hoàn cảnh nhưng cũng vì khó khăn mà làm công việc nặng nhọc, ô nhiễm này. Anh Cường quê ở Quảng Bình, theo nghề ngót nghét chục năm, hy vọng sẽ tích cóp đủ vốn để về quê cùng gia đình lập nghiệp kiếm sống.

10_1395593495.jpg

Các công nhân đang cố gắng đẩy tủ chứa 2 tấn than vào lò sấy.

1_1395593537.jpg

Muội than là thứ độc hại gây các bệnh mãn tính về hô hấp và da liễu nếu tiếp xúc trực tiếp lâu dài. Dù vậy, những người thợ ở đây vẫn mặc cho chân tay ám đầy muội than, chỉ mong sao nuôi sống được gia đình.

7_1395593585.jpg

Hết giờ làm họ xếp hàng để rửa sạch muội than đen khỏi đôi tay. Chiếc bàn chải to được sử dụng để cọ sạch than.

9_1395593658.jpg

Những cơn ho, bệnh về mũi rất quen thuộc với thợ than lâu năm. Anh Nam cho biết, mỗi lần tắm tai và mũi anh đều đen xì vì than ám, tóc bết lại do bụi than.

11_1395593687.jpg

Các lao động phân công nhau việc bếp núc, nấu ngay tại chỗ làm và sử dụng chính than tổ ong sản xuất được.

8_1395593715.jpg

Để tiết kiệm chi phí, thợ làm than thường ở luôn tại xưởng. Rũ chăn chiếu cho sạch muội than để ngủ, mọi người đùa nhau "chăn, màn, quần áo phơi ở đây bẩn chả khác gì sàn nhà".

Theo: Vnexpress

Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 số nhà 5 ngách 82/3 Phố Yên Lãng - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 034.8560486  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

10
Đang xem:
73.196.138
Tổng truy cập: