Tin tức nổi bật
Thái Bình: Tập trung mở rộng thị trường xuất khẩu!
(Ngày đăng: 14/05/2014   Lượt xem: 687)

Đó là khẳng định của ông Trần Thế Định- Phó giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thái Bình- về những giải pháp hỗ trợ trong việc tìm kiếm, phát triển thị trường và gia tăng giá trị xuất khẩu cho doanh nghiệp làng nghề, làng nghề trên địa bàn tỉnh.

Ông Trần Thế Định- Phó giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thái Bình.

Ông Trần Thế Định- Phó giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thái Bình.

 Những tháng đầu năm, hoạt động sản xuất xuất khẩu của khu vực làng nghề như thế nào, thưa ông?

Tình hình sản xuất, xuất khẩu của các làng nghề trên địa bàn tỉnh những tháng đầu năm khá thuận lợi. Kết thúc quý I/2014, giá trị sản xuất của khu vực làng nghề tăng 18%, giá trị xuất khẩu cũng tăng 17% so với cùng kỳ. Một số làng nghề, sản phẩm làng nghề có sự chuyển mình tốt như sản phẩm của làng nghề chạm bạc Đồng Xâm, tranh thêu của làng nghề Minh Lãng, các sản phẩm mũ giấy, mây tre, cói của xã nghề An Tây… Đây là những tín hiệu rất đáng mừng và là cơ sở để Thái Bình đạt kế hoạch đã đề ra. Năm 2014, Thái Bình phấn đấu đạt trên 1 tỷ USD giá trị xuất khẩu, trong đó giá trị xuất khẩu của khu vực làng nghề chiếm khoảng 16% trong tổng giá trị xuất khẩu của tỉnh.

Ngoài những đóng góp về kinh tế, các làng nghề của tỉnh cấp còn có vai trò hết sức quan trọng đối với việc đảm bảo an sinh xã hội của Thái Bình khi đã tạo việc làm, ổn định cuộc sống cho hàng trăm nghìn lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Theo phản ánh của một số doanh nghiệp làng nghề, tìm kiếm thị trường xuất khẩu mới là việc rất khó khăn, còn đối với Thái Bình, thưa ông?

Từ trước đến nay khâu thiết kế mẫu mã sản phẩm tại các làng nghề chủ yếu theo cảm tính, kinh nghiệm bản thân của người thợ làng nghề. Các sản phẩm được tạo ra không trên cơ sở nghiên cứu thị trường vì vậy khó đáp ứng được nhu cầu cả về mặt công năng sử dụng, thẩm mỹ. Cũng chính bởi yếu về khâu thiết kế, sản phẩm của khu vực làng nghề khó mở rộng được thị trường xuất khẩu.

Những năm qua, Thái Bình đã rất quan tâm gỡ dần “nút thắt” này cho các làng nghề, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp xuất khẩu tiếp xúc với các khóa đòa tạo để nâng cao năng lực thiết kế mẫu mã, tăng khả năng tìm kiếm thị trường. Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn kinh phí và chất lượng nguồn nhân lực làm công tác xúc tiến thương mại chưa đạt yêu cầu nên kết quả còn chưa được như mong muốn.

Vậy trong thời gian tới, Thái Bình có giải pháp hữu hiệu gì để hỗ trợ cho làng nghề, doanh nghiệp, để Thái Bình đạt mục tiêu xuất khẩu đã đề ra?

Để hỗ trợ cho doanh nghiệp và các làng nghề tìm kiếm thị trường xuất khẩu, chúng tôi cho rằng đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại vẫn là giải pháp thiết thực. Năm 2013, Thái Bình đã dành trên 1 tỷ đồng cho công tác này, năm 2014, nguồn kinh phí dành cho hoạt động này đã tăng mạnh. Ngoài 1 tỷ đồng từ nguồn vốn khuyến thương, UBND tỉnh hỗ thêm 3 tỷ đồng từ ngân sách của tỉnh. Hiện nay nguồn kinh phí này đã được cấp đầy đủ, chúng tôi đang triển khai các hoạt động theo kế hoạch đã đề ra.

Cụ thể, chúng tôi sẽ tham gia 3 cuộc xúc tiến thương mại ở nước ngoài,  4 hội chợ nước ngoài, 18 hội chợ trong nước, 3 hội chợ trong tỉnh. Ngoài ra, chúng tôi cũng tích cực hưởng ứng Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam…Với các hoạt động xúc tiến thương mại ở nước ngoài chúng tôi kỳ vọng và tập trung vào 2 thị trường lớn là Nhật Bản và Hàn Quốc.

Tuy nhiên, để đạt tối đa hiệu quả bản thân các doanh nghiệp cũng cần làm tốt thương hiệu của mình, nâng cao chất lương hàng hóa, tiết kiệm trong sản xuất để hạ giá thành, tăng sức cạnh tranh.

                                                                                                           Theo: Báo Công Thương

Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 số nhà 5 ngách 82/3 Phố Yên Lãng - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 034.8560486  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

10
Đang xem:
73.196.201
Tổng truy cập: