Bức tượng do các nghệ nhân làng gốm Bát Tràng và làng dát vàng Kiêu Kị cùng thực hiện nhân dịp Festival Huế 2014.
Trong khuôn khổ Festival Huế 2014,
nhằm tri dân Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông, Trung tâm bảo tồn di tích cố
đô Huế kết hợp với làng gốm Bát Tràng tổ chức Lễ Thếp vàng tượng Phật
hoàng Trần Nhân Tông và tiến tượng lên Trúc Lâm Thiền viện.
Lễ Thếp vàng đã diễn ra vào lúc 8h30'
ngày 19/4 tại Không gian văn hóa Bát Tràng (Phủ Nội Vụ - Đại Nội Huế).
Được biết, bức tượng gốm nặng 70kg, cao cả bệ 81cm là bức tượng Phật
Hoàng Trần Nhân Tông thứ 3 do làng gốm Bát Tràng và nghệ nhân Trần Độ
làm ra, qua tham khảo rất nhiều bức tượng từ xưa ở các chùa, chiền.
|
Bức tượng gốm Phật Hoàng Trần Nhân Tông sau khi được thếp vàng |
Để có thể thếp 1,5 cây vàng lên bức
tượng gốm, các nghệ nhân nổi tiếng Làng nghề dát vàng, dát bạc quỳ Kiêu
Kị đã phải làm việc gấp rút trong khoảng thời gian ngắn. Từ 1,5 cây
vàng, trải qua gần 40 công đoạn mới tạo ra những miếng quỳ nhỏ, mỏng hơn
giấy và mịn như bột vụn.
Trước khi thếp những miếng vàng dát mỏng
lên tượng, các nghệ nhân phải trải qua 12 công đoạn sơn lớp lót bằng
chất liệu sơn cổ truyền của Việt Nam để tạo độ kết dính. Công việc sau
đó phụ thuộc vào sự khéo léo của bàn tay người nghệ nhân để bức tượng
được bóng, mịn.
|
Công đoạn thếp vàng do các nghệ nhân làng dát vàng, dát bạc quỳ Kiêu Kị đảm nhiệm |
Nghệ nhân Lê Bá Trung, người chịu trách
nhiệm thếp vàng cho bức tượng cho biết: “Đây là vinh dự của tôi và các
nghệ nhân khi được góp công sức vào việc thực hiện bức tượng gốm Phật
Hoàng Trần Nhân Tông. Do thời tiết trong Huế quá nóng nên chúng tôi phải
sử dụng chất liệu sơn đặc biệt trên bức tượng, nhằm giúp giữ được màu
lâu hơn”.
|
Nghệ nhân Lê Bá Trung hoàn thành những công đoạn cuối |
Toàn bộ chi phí tạo bức tượng bằng gốm
cùng với 1,5 cây vàng do làng gốm Bát Tràng và nghệ nhân Trần Độ – ông
“vua men gốm” chi trả.
Nói về quyết định tặng bức tượng cho
tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Hà Văn Lâm – Phó ban đại diện làng nghề truyền
thống Bát Tràng cho biết: “Trong hơn 300 tác phẩm gốm Bát Tràng trưng
bày trong khuôn khổ Festival Huế 2014, có một tác phẩm đặc biệt là bức
tượng gốm Phật hoàng Trần Nhân Tông. Trần Nhân Tông là người rất có
duyên với đất Huế, người có công đưa vùng đất cố đô về với Việt Nam xưa.
Do đó, nhân dịp Festival, chúng tôi đã quyết định tặng bức tượng này
cho tỉnh Thừa Thiên-Huế và Thiền viện Trúc Lâm”.
|
Đại diện tỉnh Thừa Thiên-Huế và các nghệ nhân trao tặng bức
tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông cho Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã |
Nghệ nhân Trần Độ, người tạo bức tượng
gốm chia sẻ: “Việc tạo tượng là nhằm ghi nhận công ơn của Đức Phật Hoàng
Trần Nhân Tông đã để lại cho giới Phật tử cũng như con dân nước ta. Bức
tượng được thếp vàng để đảm bảo độ bền vững cũng như tạo thẩm mỹ. Không
nên nói 1,5 cây vàng là lãng phí mà phải nghĩ đến tấm lòng của con dân.
Giá trị bức tượng không lớn, nhưng sự tri ân của làng Bát Tràng, các
nghệ nhân với Phật pháp, với Trần Nhân Tông là lớn”.
Sau khi diễn ra Lễ thếp vàng, bức tượng
gốm Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã được tiến lên Thiền Viện Trúc Lâm Bạch
Mã (tỉnh Thừa Thiên-Huế)./.
Theo: VOV