PHỤ NỮ & NGƯỜI KHIẾM KHUYẾT VỚI LÀNG NGHỀ
(29-33)- Cô giáo Hà Nội làm bản đồ Việt Nam bằng cúc họa mi gây sốt mạng
(Ngày đăng: 19/12/2023   Lượt xem: 48)

Hình ảnh bản đồ Việt Nam thân thương được cô giáo Ngọc Phương thể hiện bằng những bông cúc họa mi tuyệt đẹp, với sự hỗ trợ, góp ý của chồng con.

Đối với chị Đặng Ngọc Phương (42 tuổi, giáo viên dạy môn Văn tại một trường chuyên ở Hà Nội), việc cắm hoa không chỉ làm đẹp không gian sống mà còn giúp chị có được cảm giác thư thái sau những giờ đứng trên bục giảng. Chị thường chọn hoa theo mùa để cắm trong nhà, do đó ngôi nhà quanh năm ngập tràn hương sắc của các loài hoa.

Mùa cúc họa mi năm nay, chị Phương mua một lượng hoa khổng lồ đủ để cắm cả vườn cúc làm phim trường chụp ảnh cho cả gia đình. Sau đó, chị cắt ngắn cắm thành thác hoa và cuối cùng là tạo hình bản đồ Việt Nam bằng hoa.

"Ý tưởng sáng tạo bản đồ hoa đến rất tự nhiên và bất ngờ. Khi cắm thác hoa, tôi rất yêu thích sự mềm mại của dòng thác và liên tưởng đến dáng vẻ của dải đất hình chữ S quê hương mình. Với tình yêu đất nước luôn sẵn có trong lòng như bất cứ người Việt Nam nào, tôi quyết định thử sáng tạo bản đồ đất nước làm từ cúc hoạ mi, mặc dù lúc đó chưa biết bắt đầu từ đâu", chị Phương chia sẻ.
Bản đồ Việt nam được cô giáo Phương xếp từ những bông cúc hoạ mi 10 ngày tuổi.
Bản đồ Việt nam được cô giáo Phương xếp từ những bông cúc hoạ mi 10 ngày tuổi.

Chị Ngọc Phương bên tác phẩm đầy tâm huyết của mình.

Chị Ngọc Phương bên tác phẩm đầy tâm huyết của mình.

Để tạo khung cho bản đồ hoa, chị Phương sử dụng 7 miếng xốp xếp tương đối theo khuôn cơ bản, sau đó cắm kín hoa lên xốp, thân hoa cắt ngắn 2 - 5cm. Cô giáo tiết lộ bí quyết cắm uốn lượn ở các đường viền để tạo độ mềm mại tự nhiên: "Tôi không cắm thẳng đều các bông hoa mà cắm nghiêng bông ở những góc hụt xốp,  chú ý thể hiện các góc biên giới có độ lượn nhô ra hoặc lõm vào để tạo đường cong mềm mại".

Cô giáo chia sẻ, điều chị lo lắng và thấy khó khăn nhất là chưa từng vẽ hay làm bản đồ bao giờ. Trong quá trình thực hiện, chị vừa làm vừa sửa, thỉnh thoảng lại hỏi chồng và con trai: "Em làm thế này được chưa?"; "Góp ý cho mẹ với!"... Sau nhiều giờ tìm tòi, mày mò, chỉnh sửa, cuối cùng chị cũng hài lòng khi ý tưởng của mình trở thành tác phẩm.

"Tôi cảm thất rất xúc động và tự hào sau khi làm bản đồ Việt Nam bằng hoa cúc họa mi thành công. Tôi phải nắn từng góc bản đồ, sửa từng bông hoa sao cho bản đồ giống nhất trong khả năng, bỗng thấy vui vì tôi hiểu hơn về những nét lượn, những mũi đất của Tổ quốc", cô giáo Phương chia sẻ.
Khung bản đồ dài 1,4 mét.
Khung bản đồ dài 1,4 mét.  

Viền xốp ược xén phần chân để tránh lộ xốp.

Viền xốp ược xén phần chân để tránh lộ xốp.

Hình ảnh bản đồ Việt Nam bằng cúc họa mi của chị Phương sau khi đăng tải lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Rất nhiều lời khen ngợi được gửi đến cô giáo dạy Văn: "Tác phẩm cúc họa mi đất nước gấm hoa tuyệt vời quá bạn ơi, đúng là cô giáo dạy Văn có khác"; "Tác phẩm thật ý nghĩa, thể hiện tình yêu lớn lao và sự tự hào trong đó, ngưỡng mộ những người vừa khéo lại vừa giỏi như chị"; "Thật sáng tạo, chị đã tận dụng những bông hoa còn tươi để tạo ra một tác phẩm đẹp, thay vì bỏ phí nó"; "Người khéo tay giỏi cắm hoa thì có rất nhiều, nhưng ý tưởng này chỉ có ở những người yêu và tự hào về đất nước"...
Trước khi làm bản đồ hoa, chị Phương đã cắm cả thành vườn cúc họa mi làm phim trường chụp ảnh cho cả gia đình và bạn bè.
Trước khi làm bản đồ hoa, chị Phương đã cắm cả thành vườn cúc họa mi làm phim trường chụp ảnh cho cả gia đình và bạn bè.
Là người mê hoa, chị Phương luôn có bí quyết giữ hoa tươi lâu.
Là người mê hoa, chị Phương luôn có bí quyết giữ hoa tươi lâu.
Khoảnh khắc cả gia đình chụp ảnh bên nhau.
Khoảnh khắc cả gia đình chụp ảnh bên nhau.

Thác hoa cúc họa mi cũng là một sản phẩm tâm huyết của cô giáo.
Thác hoa cúc họa mi cũng là một sản phẩm tâm huyết của cô giáo.
Tác phẩm đòi hỏi bàn tay khéo léo cũng như sự kiên nhẫn.

Tác phẩm đòi hỏi bàn tay khéo léo cũng như sự kiên nhẫn.

Hồi tháng 6, chị Ngọc Phương cũng khiến những người yêu hoa trên mạng xã hội mê mẩn khi khoe "đầm sen" được tạo dựng ngay ở sân trước nhà, chỉ với 280.000 đồng cho 60 bông hoa bạch liên cùng 1 tiếng đồng hồ trang trí. 

"Sân trước nhà tôi chỉ rộng 9m2, việc cắm hoa thành đầm sen hoàn toàn là ngẫu hứng và chưa ai cắm theo cách thức này. Trong lúc cắm, tôi cố gắng sao cho tự nhiên, giống đầm sen thật nhất. Vì có cả hoa, lá, đài và nụ nên đầm sen khá giống thật và rất vui mắt", chị Phượng chia sẻ.
"Đầm sen" ngay tại khoảng sân trước nhà chị Phương.
"Đầm sen" ngay tại khoảng sân trước nhà chị Phương.
Chị chọn hoa sen bạch liên vì bông to và hương thơm ấn tượng.

Chị chọn hoa sen bạch liên vì bông to và hương thơm ấn tượng.

Với niềm đam mê đặc biệt với các loài hoa, chị Phương luôn dám "chơi lớn" khi phóng tay trang trí góc sân nhà và không gian sống bằng rất nhiều loài hoa khác nhau theo quy mô lớn, vì thế các tác phẩm của chị luôn được cư dân mạng đón nhận nồng nhiệt. Cùng ngắm những sáng tạo của chị Phương với hoa:
Mang cả mùa thu vào ngôi nhà nhỏ với cành hoàng kim.
Mang cả mùa thu vào ngôi nhà nhỏ với cành hoàng kim.
Giàn hoa lộng lẫy với 40 bông hồng Rainy Blue.
Giàn hoa lộng lẫy với 40 bông hồng Rainy Blue.
Vườn hồng vàng leo được chị Phương mua với giá siêu rẻ nhưng cũng thành không gian "siêu chill".
Vườn hồng vàng leo được chị Phương mua với giá siêu rẻ nhưng cũng thành không gian "siêu chill".
Mùa thu len tỏi nở rộ trong vườn của cô chủ yêu màu tím.
Mùa thu len tỏi nở rộ trong vườn của cô chủ yêu màu tím.
Những bình sen đơn hồng bên khung cửa mùa hè.
Những bình sen đơn hồng bên khung cửa mùa hè.
Đầm sen bạch liên trong nhà cũng đầy ấn tượng.
Đầm sen bạch liên trong nhà cũng đầy ấn tượng.
Chị Phương cũng từng mang cả vườn cúc vào nhà.

Chị Phương cũng từng mang cả vườn cúc vào nhà.

                                              Theo:  vtc.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

10
Đang xem:
72.474.201
Tổng truy cập: