MẪU MÃ & XU HƯỚNG (TREND) - ỨNG DỤNG
(29-33)-'Thổi lửa' xây dựng nông thôn mới theo hướng đô thị
(Ngày đăng: 12/07/2023   Lượt xem: 90)

Với mục tiêu hoàn thành xây dựng nông thôn mới vào năm 2025, Hà Nội sẽ hướng đến nâng thu nhập bình quân của người dân khu vực nông thôn đạt 80 triệu đồng/người/năm, tăng trưởng ngành nông nghiệp đạt từ 2,5 - 3%.

Hiện nay, Hà Nội đã có 382/382 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 63 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 15 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Điều này đã và đang góp phần đưa vùng ngoại thành Hà Nội trở thành những miền quê đáng sống.

Mảnh đất ven đô khởi sắc từng ngày

Một trong những điển hình của Thủ đô trong câu chuyện xây dựng nông thôn mới là xã Hồng Vân (huyện Thường Tín). Đến xã Hồng Vân, có lẽ ai cũng sẽ ấn tượng với cơ sở hạ tầng khang trang, nổi bật giữa không gian làng quê là những tuyến đường bê tông rộng rãi, phẳng phiu. Người dân được sống chan hòa với thiên nhiên nhờ chủ trương phát triển nông nghiệp theo định hướng sản xuất chuyên canh hàng hóa và khai thác du lịch - dịch vụ trong nông nghiệp.

Được biết, xã Hồng Vân đã đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2014, năm 2019 được công nhận xã nông thôn mới nâng cao. Xã đã có 2 làng được công nhận làng nghề sinh vật cảnh là làng Cơ Giáo và làng Xâm Xuyên. Mỗi năm, xã đón khoảng 70.000 du khách tới tham quan khu trưng bày sản phẩm làng nghề sinh vật cảnh; thưởng thức các món ăn tại khu ẩm thực đồng quê… Doanh thu từ hoạt động du lịch đạt hơn 10 tỷ đồng.

Đặc biệt, với riêng khu sản xuất của HTX hoa, cây cảnh và dịch vụ Hồng Vân, du khách còn được tham quan, trải nghiệm hoạt động sản xuất, chế biến, đóng gói các loại trà thảo mộc như chùm ngây, kim ngân hoa; thăm mô hình trồng trọt, thu hái nông sản theo mùa, chụp ảnh tại các vườn hoa, cây cảnh với dáng thế độc đáo...

-3070-1689051583.jpg

Một góc vùng quê đáng sống tại xã Song Phượng.

Việc xã Hồng Vân phát triển nông nghiệp gắn với du lịch ngoài nâng cao đời sống, chất lượng sống cho chính người dân khu vực nông thôn còn có nhiệm vụ quan trọng là góp phần xây dựng “lá phổi xanh" của toàn Thành phố Hà Nội.

Chính vì vậy mà đến nay, Hồng Vân là địa phương đi đầu trong đăng ký thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên cả 8 lĩnh vực: An ninh trật tự; môi trường; sản xuất; y tế; văn hóa; giáo dục và đào tạo; du lịch; chuyển đổi số.

Đến hết năm 2022, xã đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; thu nhập bình quân trên địa bàn xã đạt 76 triệu đồng/người/năm. Đến tháng 3/2023, xã Hồng Vân đủ điều kiện đạt nông thôn mới kiểu mẫu 5/8 lĩnh vực: Y tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, du lịch, chuyển đổi số. Ba lĩnh vực còn lại là sản xuất, môi trường và an ninh trật tự, xã tiếp tục phấn đấu để được công nhận đạt chuẩn trong các đợt tiếp theo.

Xã Song Phượng cũng là 1 trong 5 xã của huyện Đan Phượng đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Song Phượng gây ấn tượng với mọi người từ những con đường hoa dọc theo trục chính của xã dài gần 1km, với các loài hoa: Hồng, cúc, ban, tường vi… từ đó tạo cảnh quan bắt mắt, gây thiện cảm không chỉ cho du khách mà còn cho cả người dân.

Về nông nghiệp, xã Song Phượng tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hữu cơ, công nghệ cao. Năm 2021, giá trị thu nhập trên 1ha canh tác đạt 480 triệu đồng. Trong đó, HTX nông nghiệp Song Phượng là đơn vị đại diện nhãn hiệu tập thể hoa Đan Phượng nhờ chú trọng phát triển theo hướng hàng hóa, thích ứng với thị trường. Công tác an sinh xã hội, giảm nghèo được quan tâm. Đến nay, 4/4 hộ nghèo của xã đã thoát nghèo, không còn nhà tạm, xuống cấp. Thu nhập bình quân của xã hiện đạt hơn 78 triệu đồng/người/năm.

Không 'mặc đồng phục' cho các làng quê

Có thể thấy, việc chú trọng, đi đầu trong hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới đã giúp không ít địa phương ngoại thành của Hà Nội tạo dựng được môi trường sống tốt cho người dân. Diện mạo vùng quê nay được khoác lên mình tấm áo mới dù xuất phát điểm trong xây dựng nông thôn mới ở những địa phương này thấp, đi lên từ nông nghiệp, môi trường, cảnh quan, thu nhập của người dân đều không cao.

Để có được những vùng quê đáng sống như Hồng Vân, Song Phượng hôm nay, người dân ở đây đã không ít lần phải tự đấu tranh với chính mình để đi đến quyết định hiến đất, đóng góp vật chất, ngày công… nhựa hóa đường trục xã, cứng hóa đường trục xóm, liên xóm rộng rãi cho ô tô đi lại thuận lợi, cho sản xuất hàng hóa thuận tiện, từ đó tạo đà cho phát triển kinh tế xã hội, nâng cao thu nhập.

Đánh giá về những kết quả mà Thành phố Hà Nội đã đạt được trong xây dựng nông thôn mới, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền, cho rằng trên hành trình xây dựng những miền quê đáng sống, chứng kiến những đổi thay tích cực của các địa phương trong xây dựng nông thôn mới, mới thấy rõ hơn quyết tâm không "mặc đồng phục" cho các làng quê. Giai đoạn vừa qua, rất nhiều địa phương đã tích cực đăng ký và hoàn thành trước thời hạn các mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Điều này là nhờ sự huy động được các nguồn lực ngoài ngân sách từ doanh nghiệp, HTX và sự tham gia của người dân.

-6976-1689051583.jpg

Mô hình trồng hoa cúc chi ở xã Song Phượng là hướng đi hiệu quả, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới.

Một điều dễ nhận thấy khi Hà Nội triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới chính là Thành phố không chỉ tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thông thường mà còn chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, nhằm tạo sinh kế cho người dân nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới hiệu quả, thực chất và bền vững.

Cụ thể là nhờ đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp, các làng nghề có nhiều bước phát triển, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp tốt, doanh thu lẫn giá trị sản xuất tính theo ha tăng cao lên tới hàng tỷ đồng. Như mô hình trồng hoa ứng dụng công nghệ cao của HTX Đan Hoài ở Đan Phượng, mô hình nuôi vỗ béo bò 3B của một số nông dân ở Hoài Đức, Đan Phượng cho lợi nhuận hàng tỷ đồng...

Từng bước hóa giải khó khăn

Tuy nhiên, trong xây dựng nông thôn mới, Thành phố cũng đang phải đối mặt với không ít thách thức đòi hỏi cần phải sớm giải quyết, nhất là tốc độ đô thị hóa cũng tác động không nhỏ đến vấn đề quy hoạch sản xuất, phát triển kinh tế, bảo đảm môi trường sống...

Vì vậy, việc quy hoạch, đặc biệt đối với các huyện, thị xã sẽ lên quận trong tương lai đòi hỏi cần phải nghiên cứu, tính toán cụ thể nhằm xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội bảo đảm hài hòa để thích ứng phù hợp với đô thị.

Cùng với đó là vấn đề môi trường, việc thu gom rác thải, xử lý nước thải, nhất là nước thải ở các làng nghề... cũng đặt ra thách thức không nhỏ cho các địa phương. Việc bảo tồn các giá trị văn hóa, khai mở tiềm năng, lợi thế về du lịch nông nghiệp, nông thôn ở các địa phương cũng cần có những cách làm, chính sách phù hợp.

Để hóa giải khó khăn, và hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới theo hướng phát triển đô thị (một số huyện phát triển lên quận), Hà Nội đang tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu, phát triển nông nghiệp toàn diện, theo hướng hiện đại, bền vững.

Trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, Thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời, tập trung đào tạo nguồn nhân lực cho nông thôn…

Đặc biệt, đối với 5 huyện Gia Lâm, Đông Anh, Hoài Đức, Thanh Trì, Đan Phượng phát triển thành quận theo lộ trình từ nay đến 2025, Thành phố định hướng các địa phương này xây dựng nông thôn mới song song với việc xây dựng các xã thành phường, huyện thành quận.

Trong đó, nếu cùng một chỉ tiêu thì yêu cầu của Bộ tiêu chí nào cao hơn các địa phương này sẽ thực hiện nhằm đảm bảo hiệu quả, tránh đầu tư lãng phí, hạn chế bất cập khi đô thị hóa.
                                              Theo: vnbusiness.vn

Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

6
Đang xem:
72.518.628
Tổng truy cập: