MẪU MÃ & XU HƯỚNG (TREND) - ỨNG DỤNG
Xu hướng mới trên thị trường đồ chơi dịp cận Tết Trung thu
(Ngày đăng: 26/09/2020   Lượt xem: 262)

Do tác động của dịch bệnh Covid-19 nên thị trường đồ chơi dịp Tết Trung thu năm nay đã có nhiều sự thay đổi so với mọi năm. Đối với các loại đồ chơi nhập ngoại, năm nay có mẫu mã kém đa dạng hơn mọi năm và giá cả tăng cao do chi phí đầu vào tăng. Trong khi đồ chơi dân gian vẫn phong phú và giá cả ở mức chấp nhận được, thu hút sự quan tâm của trẻ em.

Sự đổi thay

Đã từng có thời điểm, những món đồ chơi hiện đại lấn át những đồ chơi truyền thống. Nhưng thật may, hiện nay, những món đồ chơi truyền thống đang được hồi sinh nhờ vào sự phong phú mẫu mã, đa dạng hình dáng, đồ vật và màu sắc bắt mắt thu hút trẻ em. Nhờ bàn tay của những người nghệ nhân làm nghề thủ công, với giá cả hợp lý, kiểu dáng đa dạng, màu sắc bắt mắt đã đưa những món đồ chơi truyền thống tưởng chừng ngủ quên quay trở lại thị trường một cách mạnh mẽ trong dịp Trung thu này.

Đi trên những con phố bày bán đồ chơi Trung thu, chẳng khó để tìm mua cho mình những món đồ chơi truyền thống. Chị Thu Thủy, phố Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm chia sẻ: “Đồ chơi truyền thống bây giờ cũng rất đẹp và phong phú, giá cả cũng vừa tiền, nên năm nào cũng vậy, mỗi dịp Trung thu đến, tôi đều dẫn các con lên phố để mua đèn ông sao, mặt nạ giấy do chính nghệ nhân Việt làm ra. Các cháu nhà tôi cũng rất thích những món đồ chơi này”.

Dạo qua thị trường đồ chơi trung thu năm nay, những loại đồ chơi được bày bán nhiều nhất vẫn là những loại đồ chơi truyền thống không thể thiếu vào mỗi dịp Tết Trung thu như  đèn ông sao, ông sư, đèn lồng, trống, đầu lân… Giá mỗi chiếc đầu lân từ 50.000 đến 300.000 đồng/chiếc tùy kích thước; trống từ 30.000 đến 300.000 đồng/chiếc tùy kích thước; mặt nạ ông địa khoảng 30.000 đồng/chiếc.

Trong khi đó, giá đèn ông sao phổ biến từ 15.000 đến 30.000 đồng/chiếc loại nhỏ và vừa; loại cực đại giá lên đến cả trăm nghìn đồng; đèn ông sư có giá từ 30.000 đồng đến 40.000 đồng/chiếc. Đèn kéo quân truyền thống có giá từ 200.000 đồng/chiếc, có thể dùng nguồn cắm điện hoặc chạy pin. Đặc biệt, phong phú và đa dạng nhất đồng thời cũng được bày bán nhiều là các loại đèn lồng giấy bóng kính với nhiều hình dáng, kích cỡ màu sắc xanh đỏ sặc sỡ.

xu huong moi tren thi truong do choi dip can tet trung thu

Các loại đồ chơi truyền thống đang xuất hiện ngày càng nhiều hơn vào mỗi dịp Tết Trung thu về.  Ảnh tư liệu

Xu thế mua bán online lên ngôi

Tác động của dịch Covid-19 khiến việc mua sắm theo phương thức truyền thống bị ảnh hưởng không nhỏ, tuy nhiên phương thức mua bán trực tuyến lại phát huy được hiệu quả của mình. Và đối với thị trường đồ chơi Trung thu năm nay việc nhiều phụ huynh lựa chọn hình thức mua sắm này để mua các sản phẩm đồ chơi cho con em mình cũng là điều dễ hiểu. Được biết, hiện trên nhiều trang thương mại điện tử như Shopee, Sendo, Lazada… đã rực rỡ hình ảnh các sản phẩm đồ chơi Trung thu. Ngoài những sản phẩm quen thuộc trên thị trường, một số sản phẩm được nhiều người tìm kiếm năm nay như: Trống Trung thu phát nhạc, bộ cánh bướm có đèn, đèn Trung thu biết bay, đèn lồng lò xo phát sáng 7 màu, các con công, cá heo phát sáng… Các sản phẩm này có giá từ vài chục nghìn tới hơn 100.000 đồng/chiếc.

Chị Quỳnh Anh, nhân viên văn phòng của một Cty tại quận Hai Bà Trưng cho biết, năm nay chị sẽ không đưa con lên phố Hàng Mã để chọn mua đồ chơi, thay vào đó chị đã đặt hàng những loại đồ chơi truyền thống như đèn lồng, đầu lân sư, mặt nạ qua các trang thương mại điện tử, rồi vào dịp Trung thu sẽ tổ chức một buổi tiệc ngắm trăng nhỏ tại gia đình.

“Hàng năm tôi vẫn thường đưa các con đến Hàng Mã chọn mua đồ chơi dịp Trung thu. Nhưng năm nay do tác động của dịch bệnh, tôi cũng hạn chế việc đưa các con tới khu vực đông người. Dù ở nhà tôi vẫn có thể chọn mua được các sản phẩm đồ chơi Trung thu truyền thống cho các con nên dịp Tết Trung thu năm nay không hề mất ý nghĩa với các cháu, ngược lại đây có thể là một trải nghiệm khác để các cháu nhớ hơn tới một mùa Trung thu mà mọi người cùng chung sống với dịch bệnh Covid-19”, chị Quỳnh Anh chia sẻ.

Về phía cơ quan quản lý Nhà nước, ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã chỉ đạo các đội trực thuộc ra quân kiểm tra, kiểm soát đối với các mặt hàng bánh Trung thu và đồ chơi trẻ em. Cục phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý đồ chơi độc hại, kích động bạo lực nhập lậu; kiểm tra về nguồn gốc, hóa đơn chứng từ, ghi nhãn hàng hóa, chứng nhận hợp quy và các quy định khác trong quản lý mặt hàng đồ chơi trẻ em. Trong quá trình kiểm tra, Cục kết hợp tuyên truyền trực tiếp đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh các quy định của pháp luật về kinh doanh hàng hóa và bảo đảm an toàn thực phẩm.

                                                       Theo: phapluatxahoi.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

11
Đang xem:
72.465.906
Tổng truy cập: