|
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) Cao
Đức Phát khẳng định điều này tại diễn đàn “Điều phối các nhà tài trợ
tham gia Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới” do
Chương trình hỗ trợ quốc tế (ISG), Bộ NN&PTNT tổ chức nhằm tạo cơ
hội đối thoại giữa các đối tác quốc tế tham gia vào quá trình xây dựng
nông thôn mới (NTM) ở Việt Nam.
“Nhiều năm qua, cộng đồng quốc
tế đã tích cực hỗ trợ tiến trình phát triển nông thôn Việt Nam theo
những phương thức tiếp cận đa dạng. Kinh nghiệm quốc tế trong hỗ trợ
phát triển nông thôn là rất quan trọng và cần được kế thừa trong thực
hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM”, Bộ trưởng Cao Đức
Phát chia sẻ trong lời phát biểu khai mạc diễn đàn.
Theo đánh giá của Cục Kinh tế
hợp tác và phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới là một nội dung
quan trọng nhằm thực hiện Nghị quyết 26 về nông nghiệp, nông dân và nông
thôn và được Chính phủ Việt Nam triển khai thông qua Chương trình Mục
tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (MTQGXDNTM) giai đoạn 2010-2020.
Hiện nay, nhiều đối tác phát triển đã hướng nội dung ưu tiên sang hỗ
trợ Chính phủ Việt Nam thực hiện các chủ trương về phát triển nông
nghiệp nông thôn và Chương trình MTQGXDNTM.
Đến nay, sau gần 5 năm thực hiện
Nghị quyết 26 và 3 năm xây dựng NTM, bên cạnh những kết quả mang tính
khẳng định về đường lối thì vẫn còn một số vấn đề đặt ra. Nổi bật như
việc phát triển sản xuất nông nghiệp, tăng thu nhập cho cư dân nông
thôn, xây dựng nếp sống văn hóa mới, bảo vệ môi trường vững bền... cần
được xem xét, có những điều chỉnh kịp thời, phù hợp về cơ chế chính sách
và giải pháp.
Trọng tâm thực hiện Chương trình
MTQGXDNTM trong năm 2013 là phải tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các cơ
chế, chính sách để tạo sự chuyển biến rõ rệt; phấn đấu đến hết năm sẽ có
khoảng 200 xã và đến năm 2015 khoảng 2.000 xã được chính thức công nhận
đạt tiêu chuẩn NTM.
Chia sẻ tại diễn đàn, ông Jean
Marc Gravellini, Giám đốc Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), đại diện cho
các nhà tài trợ song phương chia sẻ: Trong suốt thời gian qua, chiến
lược của AFD đối với nông nghiệp và nông thôn Việt Nam là hỗ trợ mô hình
tăng trưởng sâu và hợp lý, tạo việc làm và sử dụng nhân lực hiệu quả.
“Hiện AFD đang trực tiếp hỗ trợ Việt Nam đối phó với 3 thách thức là: đô thị hóa, mô hình tăng trưởng thay đổi và biến đổi khí hậu. Cùng với đó, chúng tôi tập trung 3 mục tiêu hoạt động
chính là thúc đẩy tăng trưởng bền vững, trang bị đầy đủ để đáp ứng tốc
độ phát triển; hỗ trợ Việt Nam thực hiện tăng trưởng kinh tế “xanh và
toàn diện” và hỗ trợ chiến lược của Việt Nam về ứng phó với biến đổi khí
hậu”, ông Jean Marc Gravellini chia sẻ.
Giai đoạn 2013-2015, AFD cam kết tạm thời hỗ trợ 700
triệu euro trong đó 300 triệu euro thông qua cho vay vốn có bảo lãnh
của Chính phủ và 400 triệu euro thông qua cho vay vốn không có bảo lãnh.
Các khoản hỗ trợ này nhằm hiện
đại hóa ngành sản xuất nông nghiệp có ảnh hưởng đến môi trường và xã
hội, đồng thời nâng cao chất lượng, năng suất và lồng ghép các ngành
hàng nông nghiệp cũng như thúc đẩy đào tạo nghề có chất lượng cao. Sáu
ngành hàng nông nghiệp được tập trung chú trọng gồm thịt, sữa, thủy sản
(chăn nuôi), cao su, chè và cà phê (trồng trọt). Ngoài ra nguồn vốn trên
còn nhằm hỗ trợ để hiện đại hóa cơ sở hạ tầng nông thôn.
Đại diện Quỹ Phát triển nông
nghiệp quốc tế (IFAD), ông Henning Pederson thì cho rằng: “Dường như
Chương trình MTQGXDNTM vẫn còn hạn chế trong việc liên kết với các
chương trình tài trợ lớn của Ngân hàng Thế giới (WB) và IFDA cũng như
chưa giải quyết sâu vấn đề xóa đói giảm nghèo. Thế nhưng sáng kiến NTM
đã thành công trong việc huy động nguồn lực đáng kể, đặc biệt là nguồn
lực địa phương cho cơ sở hạ tầng”.
Để giúp các vùng nông thôn phát
triển vì người nghèo và theo thị trường, đồng thời tăng cường năng lực
cho hộ nghèo nông thôn thích ứng với biến đổi khí hâu, IFAD đề xuất
Chính phủ Việt Nam cần tăng cường hỗ trợ nghiên cứu ứng dụng đặc thù của
từng vùng nông thôn Việt Nam gắn với chuỗi hàng hóa; hỗ trợ người nghèo
tiếp cận thị trường thông qua hoạt động nâng cấp cơ sở hạ tầng và tạo
điều kiện cho các nhóm nhà sản xuất nhỏ lẻ tiếp cận dịch vụ tài chính…/. Theo: VEN
|