Trong
chương trình xây dựng NTM, huyện Thạch Thất gặp không ít khó khăn vì
nằm trong vùng có nhiều dự án lớn triển khai, đất nông nghiệp không còn
nhiều. Để giải quyết việc làm, nâng cao được đời sống người nông dân khi
tư liệu sản xuất của họ không còn- đó là vấn đề không hề đơn giản.
Nông nghiệp: Coi trọng tính hiệu quả
Thạch
Thất là huyện có diện tích đất bị thu hồi lớn, khoảng 2.882 ha, trong
đó đất nông nghiệp chiếm tới 1.853,53 ha. Theo đó, có khoảng hơn 32.000
lao động bị ảnh hưởng, trong đó có tới 9.062 hộ bị thu hồi toàn bộ diện
tích đất nông nghiệp. Ước tính toàn huyện có hơn 11.500 người có nhu cầu
học nghề; huyện cũng đã xây dựng Đề án dạy nghề cho lao động nông thôn
đến năm 2020, mục tiêu mỗi năm đào tạo nghề cho 3.900 - 4.200 người.
Đường làng được bê tông hóa thuận lợi cho giao thông nông thôn
Bí
thư Huyện ủy Thạch Thất Nguyễn Doãn Hoàn cho biết, để giải bài toán
việc làm cho người lao động bị thu hồi đất, nâng cao đời sống người dân,
quan điểm chỉ đạo của huyện là đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông
nghiệp từ sản xuất truyền thống sang sản xuất hàng hóa, có năng suất,
chất lượng, hiệu quả kinh tế cao; bên cạnh đó là phát triển tiểu thủ
công nghiệp dựa trên thế mạnh của mảnh đất đa nghề và gắn với dịch vụ đô
thị. Quan điểm này đã được cụ thể hóa bằng Nghị quyết 05/NQ- HU của Ban
Thường vụ Huyện ủy về xây dựng nông thôn mới.
Theo
ông Trần Đức Nguyên, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất, trong đề án xây
dựng NTM và định hướng phát triển KT- XH những năm tới, huyện Thạch Thất
luôn xác định phương hướng, mục tiêu cơ bản là nâng cao giá trị sản
xuất các làng nghề truyền thống và phát triển mạnh sản phẩm nông nghiệp
hàng hóa giá trị cao trong điều kiện đất nông nghiệp thu hẹp. Từ định
hướng này, huyện đã xây dựng được nhiều dự án triển khai hiệu quả như
sản xuất lúa chất lượng cao ở Thạch Xá, Đại Đồng, Dị Nậu; dự án rau an
toàn với diện tích 55ha ở xã Hương Ngải; phát triển nghề trồng hoa chất
lượng cao tại xã Yên Bình, Dị Nậu và Đại Đồng với diện tích 30ha; dự án
trồng cây thanh long ruột đỏ với quy mô 35ha ở các xã Bình Yên và Kim
Quan. Đến nay, hơn 60% diện tích canh tác của huyện được trồng bằng
giống năng suất, chất lượng cao; đã hình thành các vùng sản xuất nông
nghiệp hàng hóa giá trị cao như vùng trồng hoa ở các xã Yên Bình, Canh
Nậu, Đại Đồng, Phú Kim… cho thu nhập từ 2- 2,8 tỷ đồng/ha. Ở vùng đồi gò
bán sơn địa, người dân trồng thanh long ruột đỏ, chuối tiêu hồng, bưởi
Diễn… cũng đạt giá trị thu nhập từ 250- 350 triệu đồng/ha. Toàn huyện có
52 trang trại chăn nuôi tập trung và 297 mô hình chuyển đổi từ ruộng
trũng sang nuôi trồng thủy sản ở các xã, trong đó nhiều mô hình cho thu
nhập 250- 400 triệu đồng/ha.
Đi đều cả hai chân
Vẫn
theo ông Nguyên, phát huy thế mạnh làng nghề truyền thống, huyện Thạch
Thất đã xây dựng và chỉ đạo thực hiện phát triển CN- TTCN, quy hoạch 9
làng nghề truyền thống, gắn với 9 cụm điểm công nghiệp với diện tích
263,94ha; đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng nâng cao tỷ trọng giá
trị sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Trên địa bàn huyện
hiện có 710 doanh nghiệp, 20.000 hộ sản xuất, kinh doanh CN- TTCN và
ngành nghề, thu hút trên 82.000 lao động có việc làm. Mức tăng trưởng
bình quân đạt 16,22% và năm 2012 giá trị sản xuất đạt gần 2.000 tỷ đồng,
chiếm 66,8% tổng thu nhập. Chính vì "đi bằng cả hai chân", phát triển
đều cả nông nghiệp, TTCN và dịch vụ nên thu nhập bình quân đầu người của
người dân trong huyện đã tăng từ 13,1 triệu đồng năm 2010 lên 18,1
triệu đồng năm 2012.
Trưởng phòng Kinh
tế huyện Thạch Thất Hoàng Chí Lượng cho biết, thực hiện cuộc vận động
"Toàn dân chung sức xây dựng NTM", đã có hàng trăm hộ hiến đất, đóng góp
hàng vạn ngày công để xây dựng hạ tầng cơ sở nông thôn. Bằng các nguồn
vốn của Nhà nước, địa phương và nhân dân đóng góp, 5 năm qua, huyện
Thạch Thất đã đầu tư gần 4.000 tỷ đồng xây dựng điện, đường giao thông,
trường học, trạm y tế và các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất. Gần
100% đường liên xã, đường làng, ngõ xóm được cứng hóa, đời sống vật chất
và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt, bộ mặt nông thôn khang
trang, sạch đẹp.
Theo đánh giá của
ông Nguyên, sau hơn hai năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn
mới, huyện Thạch Thất đang có những chuyển biến tích cực. Nhiều mô hình
nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao đang hình thành, nghề mới được phát
triển, đời sống người dân từng bước được nâng cao. Xã Đại Đồng đã đạt
19/19 tiêu chí, 3 xã đạt 14-17 tiêu chí, 18 xã đạt 10-13 tiêu chí. Trong
năm 2013 này, huyện phấn đấu có thêm 5 đơn vị là Hương Ngải, Bình Yên,
Hạ Bằng, Phùng Xá và Dị Nậu tiếp tục hoàn thành xây dựng xã NTM.
Theo: Công Lý