CÔNG NGHỆ - SÁNG TẠO - sản phẩm đạt OCOP
Ấm áp tình thầy trò qua các sản phẩm “Made in học sinh”
(Ngày đăng: 20/11/2021   Lượt xem: 535)

Dù không được trực tiếp gặp các thầy cô giáo để gửi lời chúc nhưng Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay vẫn vẹn nguyên ý nghĩa. Học sinh có nhiều hình thức gửi lời tri ân đến các thầy cô qua sản phẩm công nghệ, vẽ tranh, làm bưu thiếp, thiết kế báo tường… Ngắm nhìn những sản phẩm sáng tạo và đặc sắc do chính học trò của mình thiết kế, các thầy cô giáo đều xúc động và thấy tình yêu nghề càng lớn hơn…

Trong điều kiện dịch bệnh phức tạp, chương trình kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại các trường học trên địa bàn Hà Nội được tổ chức với nội dung, hình thức phong phú; là cơ hội để học sinh được thể hiện tài năng, sự sáng tạo của mình. Các cuộc thi này chẳng những là dịp để học sinh gửi đến thầy cô lòng biết ơn sâu sắc vì đã nhiệt huyết trong mỗi bài giảng nhưng cũng rèn luyện nhiều kỹ năng cho chính học sinh.

 
Dịch bệnh Covid- 19, học sinh chuyển trạng thái sang học trực tuyến; đồng nghĩa với thầy cô vất vả hơn để thiết kế những bài giảng online hấp dẫn. Nét vẽ của học sinh THCS Cầu Giấy thể hiện hình ảnh người giáo viên mẫu mực đang ngày ngày truyền dạy cho các em nhiều tri thức mới, bổ ích về cuộc sống
 
Máy tính là thiết bị không thể thiếu trong giai đoạn học trực tuyến. Học sinh trường THCS Thanh Xuân có nét vẽ sáng tạo thể hiện nhiều màu sắc cá tính khác nhau nhưng nổi bật vẫn tôn lên hình ảnh người giáo viên cần mẫn, trách nhiệm
 
Biểu diễn văn nghệ cùng cô giáo chủ nhiệm- điều có thể diễn ra ở điều kiện bình thường nhưng là ước mơ của học sinh trong giai đoạn hiện nay. Hình vẽ của học sinh THCS Thanh Xuân
 
Cô giáo hạnh phúc đón nhận tình cảm của học trò- những hình ảnh trong trí nhớ của học sinh- đây là một tác phẩm của học sinh THCS Thanh Xuân
 
Học sinh được trực tiếp nói lời cảm ơn cô giáo tại lớp học- nét vẽ của học sinh THCS Cầu Giấy

 Bài thơ giàu cảm xúc về thầy cô, mái trường của học sinh trường Nguyễn Siêu
 
Sản phẩm bưu thiếp sáng tạo của học sinh THPT Hoàng Cầu
 
Học sinh THPT Xuân Mai (huyện Chương Mỹ) với sản phẩm Báo tường công phu tặng thầy cô giáo

Những sản phẩm sáng tạo, đặc sắc của học sinh đã tiếp thêm cho thầy cô sức mạnh tinh thần để vươn lên khắc phục khó khăn, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin yêu của học sinh, phụ huynh và xã hội dành tặng nghề Nhà giáo.

                                             Theo:  kinhtedothi.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

20
Đang xem:
72.471.260
Tổng truy cập: