CÔNG NGHỆ - SÁNG TẠO - sản phẩm đạt OCOP
Sự sáng tạo không thể tin nổi và duy nhất trái đất của các trạm đỗ xe buýt thời Liên Xô
(Ngày đăng: 17/06/2021   Lượt xem: 362)

Nhiếp ảnh gia người Canada Christopher Herwig đã trải nghiệm chiều dài và chiều rộng của những nước Liên Xô cũ nhằm ghi lại hiện tượng gây tò mò mà ông đã chứng kiến hơn một thập kỷ trước trong khi vi vu trên khắp châu Âu - bến xe buýt. Những bến đỗ kỳ lạ này với nhiều phong cách kiến trúc không giống như bất cứ điều gì bạn từng thấy ở bất cứ nơi nào khác của hành tinh. Từ các hình kim tự tháp, vòm, cong và các cấu trúc không mong muốn khác.

Sự đa dạng và sáng tạo đáng chú ý hiển thị trong các điểm dừng xe buýt này thậm chí còn kỳ lạ hơn khi bạn xem xét thực tế rằng chúng thuộc về một chế độ thường gắn với kiến trúc khô khan, cứng nhắc. Và đó chính là lý do tại sao bạn sẽ tìm thấy các trạm dừng xe buýt tinh xảo như vậy không ở đâu khác ngoài Liên bang Xô viết. Những điểm dừng bên đường này là cơ hội quý giá cho các nghệ sỹ địa phương và kiến trúc sư thể hiện bản thân và thoát khỏi sự đơn điệu trong kiến trúc. Trạm dừng xe buýt là một trong số ít tòa nhà được tự chủ từ chính quyền tập trung. Thật vậy, chính phủ quy định rằng, chúng nên đẹp và phản ánh một thẩm mỹ địa phương. Điều này cho phép kiến ​​trúc sư tạo ra sự sáng tạo của họ.

Nhà điêu khắc và kiến ​​trúc sư người Gruzia, Zurab Tsereteli, người đã thiết kế một số công trình phức tạp nhất xung quanh đảo Pitsunda trên biển Đen, nhớ lại: "Tôi đề nghị rằng những điểm dừng xe buýt này không nên chỉ là khung, kính và chỗ ngồi. Mọi người nên xem chúng là niềm vui. Chúng tôi quyết định xem chúng là nghệ thuật hoành tráng trong không gian", ông nói với The Guardian. Zurab Tsereteli hiện là nghệ sỹ và chủ tịch của Học viện Nghệ thuật Nga. Christopher Herwig đã mất mười hai năm để chụp ảnh hàng trăm trạm dừng xe buýt trong thời gian đó ông đi đến 14 quốc gia với hơn 30.000 km. Những bức ảnh này đã được tập hợp thành một ấn bản giới hạn, bìa sách ảnh cứng, sẽ được tung ra thời gian tới. Mời bạn cùng chiêm ngưỡng.

Sự sáng tạo không thể tin nổi và duy nhất trái đất của các trạm đỗ xe buýt thời Liên Xô ảnh 1
Hình trôn ốc
Sự sáng tạo không thể tin nổi và duy nhất trái đất của các trạm đỗ xe buýt thời Liên Xô ảnh 2
Kỳ quái
Sự sáng tạo không thể tin nổi và duy nhất trái đất của các trạm đỗ xe buýt thời Liên Xô ảnh 3
Có các vòng tròn bên tường
Sự sáng tạo không thể tin nổi và duy nhất trái đất của các trạm đỗ xe buýt thời Liên Xô ảnh 4
Mái vòm
Sự sáng tạo không thể tin nổi và duy nhất trái đất của các trạm đỗ xe buýt thời Liên Xô ảnh 5
Như hình thoi
 
Sự sáng tạo không thể tin nổi và duy nhất trái đất của các trạm đỗ xe buýt thời Liên Xô ảnh 6
Lục giác khuyết
Sự sáng tạo không thể tin nổi và duy nhất trái đất của các trạm đỗ xe buýt thời Liên Xô ảnh 7
Như chân nhện
Sự sáng tạo không thể tin nổi và duy nhất trái đất của các trạm đỗ xe buýt thời Liên Xô ảnh 8
Vuông góc
Sự sáng tạo không thể tin nổi và duy nhất trái đất của các trạm đỗ xe buýt thời Liên Xô ảnh 9
Hình chim
Sự sáng tạo không thể tin nổi và duy nhất trái đất của các trạm đỗ xe buýt thời Liên Xô ảnh 10
Sáng tạo khác
                                         Theo: tienphong.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

27
Đang xem:
72.468.613
Tổng truy cập: