Nuôi lươn, trạch - làm dễ mà lãi cao
(Ngày đăng: 25/12/2013 Lượt xem: 435)
Về thôn Đức Long 3, xã An Nông, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) hỏi anh
Lê Văn Phương nuôi lươn, trạch thì ai cũng biết. Nổi tiếng như vậy vì
anh là người đầu tiên khởi xướng nghề nuôi lươn, trạch ở xã An Nông và
là người trong xã có thu nhập cao từ nghề này.
Anh Phương tâm sự, trước đây anh chỉ nuôi ếch. Nuôi một thời gian, thấy
hiệu quả không còn cao, anh quyết định giảm số lượng ếch để chuyển sang
nuôi trạch. Theo anh Phương, nuôi trạch không khó, không cần nhiều diện
tích. Thức ăn của trạch lúc nhỏ là cám công nghiệp, khi chúng lớn có
thể tận dụng những cây cỏ có sẵn hoặc các loại sinh vật phù du trong môi
trường nước để nuôi.
Đầu tư ít, không mất nhiều công chăm sóc
nhưng trạch phát triển nhanh, hầu như không gặp dịch bệnh. Điều cần chú
ý, trạch không chịu được nhiệt độ cao, nhiệt độ ao nuôi từ 28-30 độ là
tốt nhất. Lúc đầu anh nuôi thử nghiệm với số lượng ít trên diện tích hơn
500m2 ao. Từ tiền bán trạch, anh đầu tư mở rộng diện tích ao nuôi.
Hiện, mỗi năm anh Phương thu 1 tấn trạch thương phẩm, trừ chi phí còn
lãi 50-70 triệu đồng/năm.
Từ nuôi lươn, trạch, mỗi năm anh Phương lãi 100 triệu đồng.
Cùng
với nuôi trạch, anh còn nuôi lươn thịt và lươn giống. “Nuôi lươn khó
hơn nuôi trạch vì thức ăn chủ yếu của chúng là đồ tươi sống nên tôi nuôi
một ao cá nhỏ để đảm bảo cung cấp đầy đủ thức ăn cho chúng” - anh
Phương cho hay. Mỗi năm anh thu 5 - 7 tạ lươn thịt, bán với giá 150.000
đồng/kg. Còn lươn giống, anh bán khoảng 80.000 con/năm.
Anh
Phương cho biết, trừ hết chi phí, tổng thu nhập từ trạch và lươn mỗi năm
của gia đình anh khoảng 100 triệu đồng. Không chỉ bán ở thị trường
trong nước, lươn, trạch của anh còn xuất bán qua Trung Quốc. Tháng
5.2013, anh đã đấu thầu 0,5ha diện tích đất của xã để mở rộng quy mô
chăn nuôi.
Bà con muốn học hỏi kinh nghiệm nuôi trạch, lươn hoặc muốn mua con giống, liên hệ với anh Phương, số điện thoại: 01656.469.692.
Theo: danviet