Kiến nghị nhanh những khó khăn của nông dân
(Ngày đăng: 21/12/2013 Lượt xem: 523)
Đó là chỉ đạo của Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Nguyễn Quốc Cường tại Hội
nghị giao ban công tác hội và phong trào nông dân năm 2013 khu vực bắc
miền Trung tại Thanh Hóa, ngày 20.12.
Hỗ trợ trực tiếp cho nông dân
Ông
Hoàng Văn Lưu - Chủ tịch Hội ND tỉnh Thanh Hóa cho rằng: Xây dựng NTM,
tiêu chí nâng cao, cải thiện đời sống của ND là tiêu chí số một. Do đó,
các cấp hội trong tỉnh đã, đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động
giúp hội viên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.
Chủ tịch Nguyễn Quốc Cường (thứ hai bên phải) và các đại biểu đi thăm mô hình chăn nuôi tại huyện Nga Sơn (Thanh Hóa).
Ông
Nguyễn Hữu Nhị - Chủ tịch Hội ND tỉnh Nghệ An, chia sẻ: Cùng với tuyên
truyền chủ trương, chính sách thực hiện “tam nông”, Hội tuyên truyền các
mô hình SXKD giỏi; chuyển tải ý kiến của ND đến các cấp chính quyền địa
phương, để có những chính sách thiết thực hơn với ND trong phát triển
sản xuất, nâng cao thu nhập…
Tuy nhiên, để ND nâng cao thu nhập,
ông Mai Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Hội ND Quảng Bình, kiến nghị: “Điệp khúc
được mùa, mất giá khiến người ND gặp nhiều khó khăn. Phải giúp ND sản
xuất hàng hóa tiêu thụ thuận lợi, có lãi thì mới nâng cao được đời sống
ND”.
Tại hội nghị này, lãnh đạo Hội ND?các tỉnh phản ánh những
bức xúc của ND về việc sản xuất phân bón hiện nay chưa kiểm soát được
chất lượng; công tác quản lý nhà nước về giá cả các loại vật tư liên
quan đến sản xuất của người ND; tình trạng ND bỏ ruộng, trả ruộng do sản
xuất nông nghiệp không có lợi nhuận cao...
Nhiều ý kiến đề nghị:
Cần tăng cường biên chế cán bộ hội cơ sở, vì hiện nay, đội ngũ cán bộ
ND đang mỏng, trình độ chuyên môn còn nhiều hạn chế; thậm chí, có đơn vị
còn tới 30% cán bộ hội chưa đạt chuẩn về trình độ.
Tăng cường công tác tổ chức
Kết
luận hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Quốc Cường đánh giá cao những kinh
nghiệm hay, cách làm sáng tạo, giải pháp thiết thực để hỗ trợ ND. Ghi
nhận những phản ánh, kiến nghị của các địa phương, Chủ tịch Nguyễn Quốc
Cường chỉ đạo, năm 2014, các cấp hội trong khu vực cần nắm sát hơn, phản
ánh, báo cáo, kiến nghị nhanh hơn đối với những khó khăn, bức xúc của
hội viên, ND; tiếp tục đẩy mạnh dịch vụ hoạt động hỗ trợ ND; tạo nguồn
lực cho tổ chức thông qua thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư, Quyết
định 673 của Thủ tướng Chính phủ; cần thường xuyên tổ chức hội nghị hộ
nghèo để nghe tâm tư, nguyện vọng của họ, từ đó có hướng giúp họ thoát
nghèo bền vững; Hội cần chú trọng xây dựng giai cấp ND vững mạnh về mọi
mặt.
Để làm tốt nhiệm vụ của mình, Chủ tịch nhấn mạnh các cấp
hội cần nâng chăm lo bồi dưỡng cán bộ về trình độ nghiệp vụ cũng như kỹ
năng tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước để giúp ND
phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập trong cuộc sống. Hội phải nắm
chắc chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế liên quan đến vấn đề “tam
nông” ở địa phương; đồng thời nâng cao năng lực tham mưu cho cấp ủy
chính quyền về những quyết sách giúp ND vươn lên trong cuộc sống; phải
hướng mục tiêu thiết thực nhất về chính sách, đến được với hội viên
ND...
Theo: danviet