Phát triển kinh tế trang trại, mở hướng làm giàu
(Ngày đăng: 20/12/2013 Lượt xem: 461)
Ngày 19.12, Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) Nguyễn Quốc
Cường đi thăm một số mô hình sản xuất của ND huyện Nga Sơn, Thanh Hoá.
Trang trại chăn nuôi của ông Mai Văn Thiêm, ở thôn 4, xã Nga An rộng
1ha, xây dựng theo mô hình trang trại chăn nuôi lợn cho Công ty cổ phần
Chăn nuôi CP. Vốn đầu tư xây dựng trang trại của ông gần 1,2 tỷ đồng.
Ông Thiêm cho biết: “Đến nay ông đã xuất bán 2 lứa lợn. Mỗi lứa thu lãi
khoảng 100 triệu đồng. Hạch toán chăn nuôi theo mô hình này, thu nhập
gấp 3-4 lần trồng lúa”.
Chủ tịch Nguyễn Quốc Cường (trái) thăm trang trại của ông Ngô Thọ Thanh.
Gia
đình ông Ngô Thọ Thanh, ở thôn 8, xã Nga Hưng nhận thầu đất của xã để
xây dựng trang trại tổng hợp. Tổng diện tích của trang trại hơn 1,1ha.
Trong đó, 800m2 nuôi lợn nái và lợn thịt; 4.000m2 ao nuôi cá. Mỗi năm
ông thu gần 20 tấn cá thương phẩm. Ngoài ra, ông còn có 500m2 trồng
thanh long ruột đỏ… Mỗi năm, doanh thu của trang trại ông khoảng 3 tỷ
đồng, trừ chi phí, lãi khoảng 700 triệu đồng.
Ông Nguyễn Đình
Phùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn cho biết: “Chúng tôi xác định,
phát triển kinh tế trang trại tổng hợp là mục tiêu giúp ND phát huy tiềm
năng, thoát nghèo bền vững. Việc ban hành kịp thời chính sách hỗ trợ
phát triển trang trại, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục thuê đất, vay
vốn ưu đãi sẽ là “bà đỡ” đắc lực, giúp ND làm giàu, đẩy nhanh tiến trình
xây dựng NTM”- ông Phùng khẳng định.
Chủ tịch Nguyễn Quốc Cường
đánh giá rất cao cách làm của huyện Nga Sơn, đã giúp được bà con nông
dân có động lực để phát huy lợi thế. Chủ tịch cho rằng: “Việc ban hành
chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại của tỉnh Thanh Hóa nói
chung và huyện Nga Sơn nói riêng sẽ tạo được niềm tin cho ND thoát
nghèo, mở hướng làm giàu cho ND”.
Theo: danviet