Tiền Giang nhân rộng mô hình công nghệ sinh thái trong nông nghiệp
(Ngày đăng: 08/08/2013 Lượt xem: 1115)
Theo
Chi cục Bảo vệ Thực vật - (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tỉnh
Tiền Giang, địa phương đang tích cực nhân rộng mô hình sản xuất theo
“Công nghệ sinh thái quản lý rầy nâu và bệnh virus trên cây lúa” gắn với
chương trình “Cánh đồng mẫu lớn”. Mô hình sản xuất này giúp nông dân
chủ động đối phó hiệu quả sâu bệnh trên cây lúa, giảm được chi phí sản
xuất, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe, nâng cao hiệu quả
kinh tế từ nghề trồng lúa cho nông hộ.
Từ nay đến hết năm 2013, Tiền Giang
tiếp tục đầu tư thêm 1,8 tỷ đồng xây dựng 32 mô hình cấp tỉnh, mỗi huyện
thực hiện thêm từ 2 đến 5 mô hình với diện tích bình quân từ 10 đến 20
ha/mô hình. Đến năm 2014, Tiền Giang dự kiến mở rộng diện tích công nghệ
sinh thái kết hợp trong chương trình cánh đồng mẫu lớn áp dụng tiến bộ
kỹ thuật “một phải, năm giảm” lên khoảng 200 ha. Đến năm 2016, tỉnh mở
rộng diện tích sản xuất theo mô hình này lên gấp 10 lần, đạt khoảng
2.000 ha và đến năm 2020 phấn đấu đạt diện tích 25.000 ha sản xuất áp
dụng mô hình “Công nghệ sinh thái quản lý rầy nâu và bệnh virus trên cây
lúa”.
Mô hình “Công nghệ sinh thái” do Viện Lúa gạo quốc tế (IRRI), Trung tâm
Bảo vệ Thực vật phía Nam và một số ngành liên quan triển khai thực hiện
thí điểm lần đầu tiên tại Tiền Giang vào vụ đông xuân 2009 – 2010 trên
địa bàn hai huyện Cai Lậy và Cái Bè. Hình thức trồng thêm các loại hoa
dại trên bờ ruộng để hấp thu và dẫn dụ côn trùng không gây hại cho cây
trồng về sinh sống, trú ngụ nhằm đa dạng hóa thành phần côn trùng có
ích, khống chế các loài côn trùng gây hại đặc biệt là rầy nâu, giữ được
cân bằng hệ sinh thái trên ruộng lúa.
Từ vụ đông xuân 2009 – 2010 đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng tổng cộng 105
mô hình sản xuất áp dụng công nghệ sinh thái với diện tích lên đến gần
2.000 ha, kinh phí đầu tư trên 2,93 tỉ đồng. Nông dân tham gia mô hình
này đã tiết kiệm được từ 1,9 triệu đồng đến 2,5 triệu đồng/ha/vụ nhờ
giảm bớt lượng giống, lượng phân đạm không cần thiết và lượng thuốc bảo
vệ thực vật. Nếu tính mỗi năm sản xuất 3 vụ thì mỗi ha áp dụng mô hình
này, nông dân tiết kiệm được từ 5,7 triệu đến 7,5 triệu đồng. Từ mô hình
thí điểm đầu tiên tại Tiền Giang, “Công nghệ sinh thái” được xác định
là biện pháp canh tác khoa học, tiên tiến đang được nhân rộng tại các
tỉnh, thành phía Nam và đều đạt kết quả cao, mở ra tương lai mới trong
thâm canh để giành những vụ mùa bội thu./.
Theo: tamnhin.net