DI SẢN - BẢO TỒN - KHÔI PHỤC - TÔN TẠO
(36)-[Ảnh]: 'Bảo tàng' nông nghiệp độc đáo ở xứ Thanh
(Ngày đăng: 16/11/2023   Lượt xem: 76)

Ở nhà truyền thống huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) hiện đang trưng bày rất nhiều hiện vật độc đáo về nông nghiệp, nông thôn, nông dân qua từng thời kỳ lịch sử và được xem là độc nhất vô nhị ở xứ Thanh.
Đầu năm 2020, huyện Hoằng Hóa đầu tư nâng cấp bảo tàng thành nhà truyền thống với tổng diện tích hơn 6.000m2. Ảnh: Đình Minh
Đầu năm 2020, huyện Hoằng Hóa đầu tư nâng cấp bảo tàng thành nhà truyền thống với tổng diện tích hơn 6.000m2. Ảnh: Đình Minh
So với bảo tàng, không gian trưng bày của nhà truyền thống tương đối đa dạng, phong phú, bao quát được các lĩnh vực với hàng nghìn hiện vật, chia thành 5 phân khu. Ảnh: Đình Minh
So với bảo tàng, không gian trưng bày của nhà truyền thống tương đối đa dạng, phong phú, bao quát được các lĩnh vực với hàng nghìn hiện vật, chia thành 5 phân khu. Ảnh: Đình Minh
[Ảnh]: 'Bảo tàng' nông nghiệp độc đáo ở xứ Thanh - Ảnh 1

[Ảnh]: 'Bảo tàng' nông nghiệp độc đáo ở xứ Thanh - Ảnh 2

Phân khu 1 (tầng 1) trưng bày các tư liệu, dụng cụ sản xuất nông nghiệp truyền thống, các sản phẩm tái hiện nghề và làng nghề ghi lại nét đẹp trong lao động sản xuất... Ảnh: Đình Minh
Phân khu 1 (tầng 1) trưng bày các tư liệu, dụng cụ sản xuất nông nghiệp truyền thống, các sản phẩm tái hiện nghề và làng nghề ghi lại nét đẹp trong lao động sản xuất... Ảnh: Đình Minh
[Ảnh]: 'Bảo tàng' nông nghiệp độc đáo ở xứ Thanh - Ảnh 3

[Ảnh]: 'Bảo tàng' nông nghiệp độc đáo ở xứ Thanh - Ảnh 4

Các hiện vật tại phân khu 1 được chia thành nhiều loại, điển hình như các công cụ thuộc nhóm làm đất, nhóm làm cỏ; nhóm chế biến sản phẩm nông nghiệp; nhóm đánh bắt... Ảnh: Đình Minh
Các hiện vật tại phân khu 1 được chia thành nhiều loại, điển hình như các công cụ thuộc nhóm làm đất, nhóm làm cỏ; nhóm chế biến sản phẩm nông nghiệp; nhóm đánh bắt... Ảnh: Đình Minh
[Ảnh]: 'Bảo tàng' nông nghiệp độc đáo ở xứ Thanh - Ảnh 5

Những công cụ dùng để làm đất như rìu, cày, bừa…  được xếp gọn gàng trong phòng trưng bày. Ảnh: Đình Minh
Những công cụ dùng để làm đất như rìu, cày, bừa…  được xếp gọn gàng trong phòng trưng bày. Ảnh: Đình Minh
[Ảnh]: 'Bảo tàng' nông nghiệp độc đáo ở xứ Thanh - Ảnh 6

[Ảnh]: 'Bảo tàng' nông nghiệp độc đáo ở xứ Thanh - Ảnh 7

Cối giã gạo xưa, máy xát gạo bằng gỗ và cối xay bột nước là 3 trong nhiều công cụ đại diện cho nhóm chế biến sản phẩm nông nghiệp. Ảnh: Đình Minh
Cối giã gạo xưa, máy xát gạo bằng gỗ và cối xay bột nước là 3 trong nhiều công cụ đại diện cho nhóm chế biến sản phẩm nông nghiệp. Ảnh: Đình Minh
Nhóm công cụ làm cỏ gồm nạo, dao phạt, liềm... Ảnh: Đình Minh
Nhóm công cụ làm cỏ gồm nạo, dao phạt, liềm... Ảnh: Đình Minh
[Ảnh]: 'Bảo tàng' nông nghiệp độc đáo ở xứ Thanh - Ảnh 8

Những chiếc thúng, dần, sàng, nia... dùng để đựng, sàng gạo và những chiếc lồng bu dùng để nhốt gà, ngan, vịt... Ảnh: Đình Minh
Những chiếc thúng, dần, sàng, nia... dùng để đựng, sàng gạo và những chiếc lồng bu dùng để nhốt gà, ngan, vịt... Ảnh: Đình Minh
[Ảnh]: 'Bảo tàng' nông nghiệp độc đáo ở xứ Thanh - Ảnh 9

[Ảnh]: 'Bảo tàng' nông nghiệp độc đáo ở xứ Thanh - Ảnh 10

Chạn bát, gác măng dê, ghế tre và các loại bát đĩa dùng để phục vụ ăn uống... Ảnh: Đình Minh
Chạn bát, gác măng dê, ghế tre và các loại bát đĩa dùng để phục vụ ăn uống... Ảnh: Đình Minh
[Ảnh]: 'Bảo tàng' nông nghiệp độc đáo ở xứ Thanh - Ảnh 11

[Ảnh]: 'Bảo tàng' nông nghiệp độc đáo ở xứ Thanh - Ảnh 12

Các loại nồi, năng được người dân dùng để nấu đồ ăn trước đây. Ảnh: Đình Minh
Các loại nồi, năng được người dân dùng để nấu đồ ăn trước đây. Ảnh: Đình Minh
Những chiếc rế dùng để lót nồi. Ảnh: Đình Minh
Những chiếc rế dùng để lót nồi. Ảnh: Đình Minh
[Ảnh]: 'Bảo tàng' nông nghiệp độc đáo ở xứ Thanh - Ảnh 13

Những chiếc vò, be dùng để đựng nước, đựng rượu... Ảnh: Đình Minh
Những chiếc vò, be dùng để đựng nước, đựng rượu... Ảnh: Đình Minh
Những chiếc cân tay dùng để cân thực phẩm và hàng hóa. Nhiều người biết đến công cụ này thông qua những gánh hàng rong và những xe chở đồ tái chế của những người đi mua đồng nát. Ảnh: Đình Minh
Những chiếc cân tay dùng để cân thực phẩm và hàng hóa. Nhiều người biết đến công cụ này thông qua những gánh hàng rong và những xe chở đồ tái chế của những người đi mua đồng nát. Ảnh: Đình Minh
Một chiếc xe đạp thồ dùng để chở hàng. Ảnh: Đình Minh
Một chiếc xe đạp thồ dùng để chở hàng. Ảnh: Đình Minh
Những khối đá tảng dùng để nén dưa cà. Ảnh: Đình Minh
Những khối đá tảng dùng để nén dưa cà. Ảnh: Đình Minh
Những chiếc nơm đánh cá được lưu giữ cẩn thận. Ảnh: Đình Minh
Những chiếc nơm đánh cá được lưu giữ cẩn thận. Ảnh: Đình Minh
Bộ đồ mộc của người dân xã Hoằng Hà (huyện Hoằng Hóa). Ảnh: Đình Minh
Bộ đồ mộc của người dân xã Hoằng Hà (huyện Hoằng Hóa). Ảnh: Đình Minh
Không gian trưng bày hàng nghìn hiện vật nông nghiệp qua các thời kỳ lịch sử ở huyện Hoằng Hóa đã thể hiện rõ hơn về từng giai đoạn trong tiến trình phát triển của đất nước. Ảnh: Đình Minh
Không gian trưng bày hàng nghìn hiện vật nông nghiệp qua các thời kỳ lịch sử ở huyện Hoằng Hóa đã thể hiện rõ hơn về từng giai đoạn trong tiến trình phát triển của đất nước. Ảnh: Đình Minh
Ngoài ra, tại phòng trưng bày ở tầng 2 hiện còn lưu giữ nhiều ấn phẩm báo chí cách mạng ra mắt trong thời kỳ kháng chiến, trong đó nổi bật là báo Cứu Quốc (nay là báo Đại Đoàn Kết). Ảnh: Đình Minh
Ngoài ra, tại phòng trưng bày ở tầng 2 hiện còn lưu giữ nhiều ấn phẩm báo chí cách mạng ra mắt trong thời kỳ kháng chiến, trong đó nổi bật là báo Cứu Quốc (nay là báo Đại Đoàn Kết). Ảnh: Đình Minh

                                       Theo: daidoanket.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

16
Đang xem:
72.494.360
Tổng truy cập: