Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 3247/QĐ-BVHTTDL
công bố Danh mục Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia gồm 7 di sản văn
hoá phi vật thể, trong đó có Lễ hội Đền Thượng (TP Lào Cai).
Nghi lễ rước kiệu tại Lễ hội Đền Thượng.
7 di sản văn hoá
phi vật thể được công bố Danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia
dịp này gồm: Lễ hội Đền Thượng (TP Lào Cai); Lễ hội Đền Đồng Bằng (xã An
Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình); Lễ hội Cầu Ngư (tỉnh Phú Yên);
Tết cá của người Tày (huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang); Lễ cúng rừng (Mo
đồng trư) của người Nùng (huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang); Hát múa Ải
Lao (phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội); Trò Xuân Phả (Xã Xuân
Trường, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa).
Lễ hội Đền Thượng được tổ
chức vào Rằm tháng Giêng hằng năm, là dịp để nhân dân các dân tộc Lào
Cai bày tỏ lòng thành kính với Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương -
vị tướng lừng danh của dân tộc Việt Nam, năm 1257 đã chỉ huy quân đội
Đại Việt phòng thủ ở cửa ải Lào Cai.
Lễ hội Đền Thượng gồm hai
phần: Phần lễ và phần hội. Phần lễ mở đầu là màn khai hội với tiếng
trống hội rộn rã, uy nghiêm. Sau đó là lễ rước kiệu Đức Thánh Trần, được
tổ chức trang trọng từ sân hội chính trước cửa đền lên sân chính của
đền. Tại đây, chủ tế và các đại biểu cùng nghe đọc văn tế nhớ về công
lao của Đức Thánh Trần đối với đất nước và dâng hương chiêm bái. Tiếp
đó, các đại biểu trồng cây lưu niệm tại vườn Thuỷ Vỹ với ý nghĩa của tết
trồng cây đầu năm, để di tích lịch sử văn hoá Đền Thượng ngàn năm
trường tồn. Phần hội là các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao và vui
chơi giải trí mang đậm phong cách dân gian. Theo: Báo Lào Cai
|