Trong hệ thống công trình khai thác nước cổ tại Gio An, Trung tâm
bảo tồn di tích và danh thắng tỉnh Quảng Trị đã chọn giếng Đào để trùng
tu, khôi phục nguyên trạng và bảo tồn đợt này do tính cấp thiết đây là
giếng cổ có niên đại hơn 1.000 nghìn năm, nhưng qua thời gian đã bị hư
hỏng, xuống cấp nghiêm trọng.
Giếng Đào là loại hình tiêu biểu của giếng máng. Loại giếng có hai
máng nước bằng đá nguyên khối, được người xưa đẽo ở giữa để nước chảy
qua.
Qua thời gian, cùng với tác động của con người, các giếng cổ đã bị xuống cấp, hư hỏng
Các hạng mục được trùng tu bao gồm: đường dẫn xuống giếng, bể lắng, máng dẫn nước, bể chứa và hệ thống mương dẫn nước sản xuất.
Ông Nguyễn Quang Chức, Phó Giám đốc Trung tâm bảo tồn Di tích - Danh
thắng tỉnh Quảng Trị cho biết, vấn đề quy hoạch, bảo tồn, khôi phục hệ
thống các công trình nước cổ Gio An là một việc làm hết sức cần thiết.
Đợt này, đơn vị thực hiện trùng tu, chống xuống cấp cho một hệ thống
công trình khai thác nước cổ là giếng Đào.
Để thực hiện tốt việc bảo tồn giếng cổ, toàn bộ khu vực giếng được
đánh số thứ tự, chụp ảnh để so sánh, nhằm giữ nguyên trạng sau khi trùng
tu, chống xuống cấp. Tất cả các hạng mục này đều được sắp xếp bằng đá
mồ côi nguyên khối.
Việc bảo tồn hệ thống giếng cổ nhằm lưu giữ nét văn hóa độc đáo
“Trong 2 năm qua, người dân địa phương đã sưu tầm, chuẩn bị 36 m3 đá
mồ côi nguyên khối, có một mặt phẳng để phục vụ việc trùng tu, khôi phục
giếng cổ. Theo đó, chúng tôi chỉ thay thế những hòn đá bị vỡ do bom đạn
chiến tranh, hoặc thiên tai. Việc trùng tu dự kiến kéo dài trong một
tháng, với tổng vốn thực hiện khoảng 200 triệu đồng”, ông Chức cho hay.
Cùng với việc khôi phục giếng cổ, hệ thống đường bê tông, bãi đỗ xe
và biển chỉ dẫn sẽ được xây dựng để đưa giếng vào phục vụ du lịch.
Giếng Đào sẽ được khôi phục nguyên trạng để bảo tồn và phát triển du lịch
Hệ thống công trình khai thác nước cổ gồm 30 giếng nước sử dụng chất
liệu đá xếp, có kiến trúc độc đáo, đa chức năng, từng phục vụ đắc lực
cho đời sống sản xuất và sinh hoạt của con người. Chính những giá trị
mang đậm tính lịch sử, văn hóa độc đáo ấy, năm 2001, Bộ VHTT (nay là Bộ
Văn hóa & Thể thao và Du lịch) đã công nhận 14 giếng tiêu biểu trong
toàn bộ hệ thống này là Di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia.
Theo: danviet.vn