Mặc dù biết công trình đang trong tình trạng báo động sự
kém an toàn nhưng Thị xã Gò Công chưa có giải pháp nào phòng chống khả
thi.
Thị
xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang có nhiều kiến trúc cổ. Trong đó, Dinh Tỉnh
trưởng tức ngôi nhà ở của Chánh tham biện Gò Công- Thái Lập Thành, tại
đường Nguyễn Văn Côn Phường 2 là cổ nhất. Ngôi dinh thự này xây dựng
theo kiến trúc Pháp vào năm 1885, bằng toàn bộ vật liệu được mang từ
Pháp chuyển sang. Dinh thự đồ sộ với quy mô 1 trệt, 1 lầu, diện tích
khoảng 1.000m2.
Dinh tỉnh trưởng Gò Công đã hư hỏng nặng
Hiện nay, bên trong dinh đã xuống cấp hư
hỏng nặng. Các bức tường đều bị bong tróc, nứt nẻ, lồi những viên gạch
thẻ... Các ngành chức năng đã có biển cảnh báo người dân không được đến
gần vì căn nhà có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào. Điều cần quan tâm là
hàng ngày có nhiều học sinh, thiếu niên tụ tập nơi đây sinh hoạt, vui
chơi rất nguy hiểm cho tính mạng.
Ông Phạm Văn Chính, Trưởng phòng Văn
hóa- thông tin Thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang cho biết: để trùng tu di
tích này cần có trên 30 tỷ; trong khi đó ngân sách để trùng tu, bảo
dưỡng các di tích trên địa bàn Thị xã một năm chỉ có 1-2 tỷ đồng. Mặc dù
biết công trình này đang trong tình trạng báo động sự kém an toàn nhưng
Thị xã Gò Công chưa có giải pháp nào phòng chống khả thi
Theo : vov.vn