"Chùa Một Mái chúng tôi thực hiện đúng theo hồ sơ phê
duyệt và đúng nguyên tắc bảo tồn, tôn tạo. Không phải cái gì cũ cũng đều
là di tích có giá trị", Đại đức Thích Đạo Hiển, Tổng Thư ký Ban Trị sự Phật giáo Quảng Ninh cho biết.
Trước
thông tin nhiều công trình hạng mục di tích ở Khu Danh thắng Yên Tử bị
cơi nới, làm mới ảnh hướng đến giá trị gốc của di tích, phóng viên đã có
cuộc trao đổi với Đại đức Thích Đạo Hiển, Tổng Thư ký Ban Trị sự Phật
giáo Quảng Ninh.
- Thưa Đại đức, trước những thông tin đăng
tải trên các báo thời gian qua liên quan đến công tác đầu tư, tôn tạo
các di tích ở Khu Di tích Danh thắng Yên Tử bị cơi nới, xâm phạm, với tư
cách là Tổng thư ký của Ban Trị sự Phật giáo Quảng Ninh, Đại đức có ý
kiến gì?
Khu di tích danh thắng Yên Tử là di tích đặc biệt
quốc gia. Mọi công việc tôn tạo, phục hồi hay xây dựng trong khu di
tích đều căn cứ vào luật Di sản văn hóa và các quy định liên quan, một
số dự án đang tiến hành tại Yên Tử đều có hồ sơ trình Bộ Văn hóa, thể
thao và du lịch thỏa thuận, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê duyệt
phù hợp với quy hoạch tổng thể do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Chùa Một Mái đang được trùng tu tôn tạo lại.
- Được biết các công trình được tôn tạo tại Yên tử đều đã được các cấp
có thẩm quyền phê duyệt. Với tư cách là chủ đầu tư, Ban Trị sự Phật
giáo tỉnh đã thực hiện các công đoạn như thế nào?
Một số dự
án tại Yên Tử, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh
chỉ làm chủ đầu tư giai đoạn 2 nghĩa là giai đoạn thực hiện sau khi hồ
sơ đã được thỏa thuận, phê duyệt. Giai đoạn 1, tức là giai đoạn lập dự
án, nghiên cứu, tham sát khảo cổ (nếu có) và xin phép phê duyệt đều được
các cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện trước đó. Khi thực hiện giai
đoạn 2, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo VN tỉnh Quảng Ninh giao cho Ban
quản lý Dự án Tôn tạo Yên Tử thực hiện theo đúng phương án phê duyệt.
- Có ý kiến cho rằng khi trùng tu, tôn tạo, xây dựng các công trình ở
Yên Tử như khu vườn tháp Huệ Quang hay chùa Một Mái, Am Dược lại không
có sự tham gia của các nhà nghiên cứu, các nhà khảo cổ... để công trình
vi phạm Luật Di sản. Đây có phải là trách nhiệm của Giáo hội không, thưa
Đại đức?
Chùa Một Mái chúng tôi thực hiện đúng theo hồ sơ
phê duyệt và đúng nguyên tắc bảo tồn, tôn tạo: Các di tích gốc có giá
trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc, điêu khắc như: Tượng thờ, văn bia…
đều được giữ nguyên. Phần bị hư hỏng như khung gỗ tạp, ngói tây kệch cỡm
thì phải bỏ vì không sử dụng được và không phù hợp với di tích.
Như
vậy phải làm mới cấu kiện gỗ của chù Một Mái, lợp ngói mũi hài truyền
thống phục chế, nền lát gạch bát… Như vậy là đúng. Vừa rồi, có một số
thông tin thiếu khách quan và trung thực, không phải cứ cái gì cũ thì
đều là di tích có giá trị cả.
Còn
đối với Khu Tháp Tổ, Mắt Rồng, các hạng mục này chỉ thực hiện chỉnh
trang trên cơ sở bảo tồn tối đa di tích gốc. Riêng khu Am Dược nếu theo
phương án giữ nguyên bờ tường đổ và nền móng hiện tại thì không thực
hiện được vì đã bị đổ nát nên phải gỡ ra sử dụng lại một số vật liệu còn
có thể sử dụng được mà thôi.
Tuy nhiên trong quá trình thực
hiện, anh em công nhân có một số sai sót nhỏ. Sau khi báo chí phản ánh,
chủ đầu tư đã tạm thời dừng thi công tìm biện pháp khắc phục. Chúng tôi
nhấn mạnh: 'Không có việc phá bỏ di tích như một số thông tin sai lệch'.
Việc nghiên cứu, tham sát khảo cổ (nếu có) phải diễn ra trước lúc xây
dựng hồ sơ thiết kế và phê duyệt thi công.
Các nhà sư thiền hành bên Tháp Huệ Quang (Yên Tử), Ảnh: T.L
- Sau khi có những phản hồi về việc các công trình xây dựng ở Yên Tử, Ban Trị sự đã có những động thái gì?
Cuộc
sống vẫn tiếp diễn. Việc gì đúng vẫn phải tiếp tục làm. Việc gì chưa
đúng thì phải lắng nghe, tiếp thu, nghiên cứu, chỉnh sửa.
-
Yên Tử không chỉ là Trung tâm Phật giáo của VN mà còn tiến tới các bước
để đề nghị UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Vậy, Ban Trị sự và các
cơ quan, ban ngành đã có sự phối hợp như thế nào để Yên Tử được đề cử
sớm Danh hiệu quan trọng này?
- Giá trị cao nhất của Yên Tử
chính là văn hóa tâm linh. Đây là nơi tu hành của Đức Phật hoàng Trần
Nhân Tông, đây là Phật giáo Việt Nam. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh
Quảng Ninh đang làm tất cả vì điều đó. Chúng tôi cũng đang phối hợp chặt
chẽ với các cơ quan liên quan trong việc lập hồ sơ trình UNESCO công
nhận. Tuy nhiên chúng ta lưu ý: mọi danh hiệu là để khẳng định giá trị
và làm cuộc sống tốt đẹp hơn chứ không thuần túy chỉ là danh hiệu.
Theo : vietnamnet.vn