Bên cạnh đó là các hội thảo về một số danh nhân văn hóa, lịch sử,
tiêu biểu là các hội thảo: Thủ tướng Phạm Văn Ðồng với văn hóa dân
tộc; kỷ niệm 100 năm GS, Anh hùng Lao động Vũ Khiêu; văn nghệ sĩ cao
tuổi với văn hóa dân tộc; tọa đàm khoa học âm nhạc và thơ ca với chiến
thắng Ðiện Biên Phủ; tọa đàm thơ về Hoàng Sa - Trường Sa... Trung tâm
cũng phối hợp các bộ, ngành tổ chức tôn vinh, trao giải thưởng văn hóa
doanh nhân, làm công tác xã hội, từ thiện; phối hợp Cục Nghệ thuật biểu
diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chỉ đạo và trực tiếp thực hiện
dự án Sân khấu học đường ở ba tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên. Bên
cạnh việc phát động sáng tác về văn hóa giao thông, Trung tâm đã tổ
chức sôi nổi hoạt động văn hóa giao thông, đưa Ðề án Văn hóa giao thông
đi vào cộng đồng qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hình
thức hoạt động văn hóa nghệ thuật, góp phần làm giảm thiểu tai nạn giao
thông. Một số tiểu phẩm hài về văn hóa giao thông đã được phát nhiều
lần trên các kênh truyền hình VTV1, ANTV, VOV được Ủy ban An toàn giao
thông Quốc gia và đông đảo người xem đánh giá cao. Trung tâm cũng đã
phát động cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi toàn quốc thu hút hàng nghìn học
sinh tham gia về đề tài thực hiện an toàn giao thông và in hàng nghìn
đĩa hình gửi cho các địa phương nhằm phục vụ cho công tác tuyên truyền,
vận động trong nhân dân.
Bước vào năm mới 2015, Trung tâm đã có kế hoạch chuẩn bị cho nhiều
hoạt động, trong đó có các hội thảo lớn bàn về sự ra đời chữ Quốc ngữ,
thảo luận về văn hiến Hà Nam truyền thống và hiện đại, tọa đàm về văn
hóa y đức Việt Nam, hội thảo và Liên hoan tuồng 170 năm danh nhân Ðào
Tấn. Trung tâm sẽ hỗ trợ Trung tâm nghiên cứu Âm nhạc dân tộc tiến hành
một số cuộc hội thảo về âm nhạc dân tộc và các chương trình nghệ
thuật; tuyên truyền về biển đảo quê hương; thực hiện Ðề án "Văn hóa
nông thôn góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới"...
Hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập trung tâm, ban lãnh đạo Trung tâm
Nghiên cứu bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam đã và đang có
những đổi mới trong điều hành, quản lý, phát huy tính sáng tạo và năng
động của các thành viên với mục tiêu cuối cùng là tập hợp và huy động
được sự tham gia của đông đảo giới nghiên cứu văn hóa và văn nghệ sĩ vì
một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần
vào sự phát triển bền vững của đất nước.
Theo : nhandan.org.vn