Ngày
5-11 tại thị trấn Sa Pa, Vườn Quốc gia Hoàng Liên tổ chức Lễ công bố
Quyết định của Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận 2
cây Vân Sam Fansipan và cây Đỗ Quyên cành thô là "Cây di sản Việt Nam”.
Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên Việt Nam Đặng Huy Huỳnh đã trao Bằng
công nhận này cho Ban giám đốc Vườn quốc gia Hoàng Liên.
Hoa Đỗ Quyên ở Vườn Quốc gia Hoàng Liên
Theo khảo sát của Vườn Quốc gia Hoàng
Liên, quần thể cây Vân Sam Fansipan gồm 26 cây, trung bình đều trên 300
tuổi, phân bố ở độ cao 2.600 m. Còn quần thể cây Đỗ Quyên cành thô, gồm
56 cây, trung bình trên 200 tuổi, phân bố tại độ cao 2.700 m trên rừng
Hoàng Liên. Nguồn gen đặc biệt quý hiếm về các loài hoa đỗ quyên mọc tự
nhiên ở Việt Nam đang được Vườn quốc gia này bảo vệ nghiêm ngặt, nghiên
cứu nhân giống để bảo tồn nguồn gen quý đối với một số loài hoa đặc hữu.
Loại cây vân sam được ghi trong sách đỏ VN đang được Quỹ quốc tế về Bảo
vệ Thiên nhiên (WWF) và Chương trình Đông Dương khuyến cáo cần có biện
pháp bảo tồn, nhân giống vì đứng trước nguy cơ tuyệt chủng cao.
Theo Giám đốc Vườn quốc gia Hoàng Liên
Nguyễn Quang Vĩnh, việc công nhận này làm phong phú và hấp dẫn thêm các
điểm tham quan du lịch đối với du khách.
Theo : daidoanket.vn