Đình
Hàn Giang (phố An Ninh, phường Quang Trung, TP Hải Dương) là nơi thờ võ
tướng Đinh Văn Tả, người phụng sự nhiều triều vua thời Lê Trung Hưng,
được nhân dân địa phương suy tôn là Thành Hoàng làng Hàn Giang.
Ngôi đình bị kẹp giữa nhà dân
Trước, khu di tích bao gồm các công
trình: đình Hàn Giang gồm có 2 lớp nhà chính là toà Đại Bái và Hậu cung.
Toà nhà Đại Bái gồm 7 gian. Hậu cung gồm 5 gian và "chuôi vồ” nơi thờ
tự võ tướng Đinh Văn Tả. Nối liền giữa hai toà nhà này là hai giải vũ
chạy suốt hai bên, ở giữa là một sân nhỏ. Trước đình có đặt bia "Hạ
mã”.
Hiện tại đình Hàn Giang đã thu hẹp so
với trước. Hệ thống nhà Đại Bái, giải vũ đã được tháo dỡ vào năm 1968 để
lấy vật liệu xây dựng công trình khác. Tuy nhiên, về tổng thể, khu miếu
thờ họ Đinh theo kiến trúc tiền nhất hậu đinh. Khu lăng mộ hợp táng võ
tướng Đinh Văn Tả và hai phu nhân nằm sau khu miếu thờ họ Đinh. Theo phả
ký họ Đinh - Hàn Giang thì khi mất, việc chôn cất ông được con cháu
dòng họ Đinh tổ chức rất bí mật vì sợ những kẻ có thâm thù quật lên.
Tương truyền sau miếu thờ họ Đinh - Hàn Giang có "khu đất cấm”.
Ngày 29-1-1993, Bộ Văn hoá - Thông tin
(nay là Bộ VHTTDL) đã cấp Bằng công nhận Khu di tích Lịch sử - Văn hoá
cấp Quốc gia đình, lăng, miếu tướng quân Đinh Văn Tả.
Do tường xây trong Cung của đình Hàn
Giang đang liền kề với tường của các nhà dân, nên nhiều năm trở lại đây
những ngôi nhà này được xây dựng cao từ 2 đến 3 tầng đã làm khuất tầm
nhìn và làm hỏng cảnh quan di tích. Bên cạnh đó, đất của đền thờ đã bị
xâm chiếm thành đất của dân và họ dùng để xây nhà vệ sinh, chuồng lợn
hay nhà bếp. Điều đáng buồn là những công trình này lại ngay sát với
tường của Cung cấm, nơi có tượng thờ tướng quân Đinh Văn Tả.
Chính vì thế, từ năm 2013, một số
người dân ở đây đã có ý định cung tiến nâng cấp toàn bộ khuôn viên của
đền thờ. Tuy nhiên, việc chưa thành do một vài phần đất của di tích lại
nằm trong sổ đỏ của mấy hộ cận kề. Những người muốn công đức tu sửa khu
di tích đã không ít lần gửi kiến nghị tới cấp có thẩm quyền địa phương
nhưng không được chấp thuận.
Trong số những người muốn trùng tu di tích có ông Đoàn Văn Đạt, dự định bỏ ra 1 tỉ đồng công đức.
Ngày 22-9, tại Hà Nội trong buổi làm
việc với ông Đạt, ông Nguyễn Thế Hùng, Cục trưởng Cục Di sản đã ghi nhận
tấm lòng của ông Đạt. Nhưng Cục cũng yêu cầu ông Đạt cần phải xây dựng
đề án giải tỏa, đền bù, nhằm bảo tồn di tích đình Hàn Giang. Sau đó
trình lên Sở VHTTDL Hải Dương. Khi Sở chấp thuận, đề án sẽ đươc trình
lên Cục Di sản để giải quyết, không thể có sự "vượt cấp” trong việc cấp
phép thủ tục.
Như vậy, việc trùng tu một di tích
lịch sử - văn hóa vẫn bị vướng khi phải tuân theo trình tự. Đây là tấm
lòng, là chủ trương xã hội hóa trong việc trùng tu di tích cần được ghi
nhận. Với cá nhân một nhà hảo tâm muốn làm công đức, việc họ phải tự đi
lo thủ tục là rất khó. Nếu vậy, tâm ý sẽ nản dần, nhạt dần. Và như thế,
di tích vẫn sẽ bị xuống cấp theo thời gian.
Theo : daidoanket.vn