Trần
Đề là huyện mới chia tách của tỉnh Sóc Trăng, có đông đồng bào Khmer
sinh sống, chiếm gần 50% tổng số dân trong huyện. Những năm qua, các
cấp, ngành của huyện ngoài việc quan tâm đến đời sống phát triển kinh
tế, còn tích cực góp phần bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào
Khmer…
Loại hình sân khấu Rô băm luôn được biểu diễn
tại các lễ hội trên địa bàn
Toàn huyện có 14 ngôi chùa Khmer khang
trang, lộng lẫy, trong đó có nhiều ngôi chùa cổ kính có bề dày về văn
hoá lịch sử, được công nhận là di tích văn hoá cấp tỉnh. Những ngôi chùa
Khmer này ngoài là nơi để tổ chức sinh hoạt tôn giáo, còn là nơi diễn
ra nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ và hoạt động bảo tồn ngôn ngữ, chữ
viết.
Ông Thạch Văn Mến, Trưởng phòng Văn
hóa thông tin huyện Trần Đề chia sẻ: Những năm qua, bên cạnh việc hỗ trợ
phát triển kinh tế cho đồng bào các dân tộc thiểu số, Huyện uỷ, UBND
huyện Trần Đề còn chú trọng đến công tác bảo tồn bản sắc văn hoá các dân
tộc, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và
Nhà nước. Nhất là về công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá đồng
bào Khmer. Từ đó mà đời sống vật chất và tinh thần của bà con dân tộc
không ngừng được nâng lên, các cơ sở thờ tự được chỉnh trang, nâng cấp;
các lễ hội truyền thống; phong tục tập quán tốt đẹp; các loại hình văn
hoá, văn nghệ dân gian của đồng bào các dân tộc được bảo tồn và phát
triển…
Đặc biệt, trong các ngày lễ tết cổ
truyền của dân tộc Khmer, như: Chôl Chnăm Thmây, Sene Đôn Ta, Oóc om bóc
- đua ghe ngo hàng năm, Huyện uỷ, UBND huyện đều tổ chức họp mặt, thành
lập các đoàn thăm hỏi các vị sư sãi, các đồng chí lão thành cách mạng,
gia đình thương binh - liệt sĩ, cán bộ công nhân viên chức là người dân
tộc Khmer.
Sau khi thành lập huyện đến nay, ngành
văn hóa đã có nhiều cố gắng trong việc củng cố, xây dựng và duy trì các
thiết chế văn hoá phong phú, đa dạng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tinh
thần của người dân địa phương, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu
số. Đến nay, huyện đã thành lập được 10/14 tụ điểm văn hoá chùa Khmer,
10 đội văn nghệ quần chúng Khmer và duy trì đoàn Rô băm ấp Bưng Chông
(xã Tài Văn). Hàng năm vào các dịp lễ Đôn ta, lễ Xuất hạ, Chôl Chnăm
Thmây... phòng VH&TT đã phối hợp với các địa phương tổ chức hội thi
văn nghệ Khmer, trình diễn trang phục truyền thống Khmer, lễ hội Lôi Pro
típ… Những hoạt động này không chỉ tạo dựng môi trường văn hoá lành
mạnh mà còn bảo tồn bản sắc văn hoá của dân tộc rất thiết thực, hiệu
quả. Đặc biệt, năm 2007 các nghệ nhân đoàn Rô băm ấp Bưng Chông được Bộ
VHTT&DL đặc cách chọn tham dự lễ hội đời sống dân gian Smithsonian
với chủ đề "Mê Kông - Dòng sông kết nối các nền văn hóa” tại Washington
(Mỹ). Năm 2013 nghệ nhân Lý Sêm, ấp Giồng Chát (xã Liêu Tú) đã nhận được
huy chương vàng trong cuộc liên hoan dân ca các dân tộc Việt Nam, do
Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức tại Hà Nội... Đây là loại hình nghệ
thuật đặc sắc có giá trị văn hóa truyền thống đang có nguy cơ bị mai
một.
Do địa phương lưu giữ được nhiều loại
hình nghệ thuật tiêu biểu về văn hóa vật thể và phi vật thể như: Chùa
chiền, múa trống Sa dăm, sân khấu Rô băm, Dù kê…nên năm 2012, UBND tỉnh
và Viện Nghiên cứu Văn học – Nghệ thuật chọn Trần Đề thực hiện sưu tầm,
biên soạn 9 đề tài văn hoá phi vật thể của đồng bào Khmer: Sân khấu Rô
băm; Sân khấu Dù kê; Trang phục lễ cưới; Hoa văn trang trí chùa Khmer;
Lễ Oóc om bóc - đua ghe ngo; Lễ hạ thuỷ ghe ngo; Lễ dâng y cà sa; Lễ hội
Lôi Pro típ... Có thể nói, đây là những thành quả rất đáng tự hào của
người dân Trần Đề.
Theo ông Thạch Văn Mến, để tiếp tục
giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá truyền thống các dân tộc thiểu số
nói chung, đồng bào Khmer huyện Trần Đề nói riêng, thời gian tới ngành
văn hóa sẽ tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu
nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, nhân dân
trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc.
Theo : daidoanket.vn