Đình Ngõa đã được Nhà nước xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa từ năm 1995. Lịch sử tồn tại của đình đến nay đã gần 2.000 năm.
Đình Ngõa là nơi có đầy đủ bằng sắc, dấu ấn thời xa xưa thờ con cháu Vua Hùng đời thứ 18.
Xã Yển Khê từng nổi tiếng với nghề đan lát các loại rọ đựng tôm cá. Hiện chỉ còn vài hộ làm nghề này.
Chị Phạm Thị Bích Ngọc tốt nghiệp Trường ĐH Nông nghiệp, về quê làm cán bộ khuyến nông với tâm nguyện góp sức xây dựng quê hương đổi mới.
Đường bê tông được hoàn thành cách đây 2 tháng, giúp người dân đi lại thuận lợi.
Các trường học ở Yển Khê được đầu tư xây dựng khang trang. (Trong ảnh là trẻ mầm non trong giờ vui chơi ở trường).
Vợ chồng anh Nguyễn Xuân Hậu tranh thủ trong lúc nông nhàn đan lát rọ. Mỗi ngày họ đan được khoảng 40-50 cái, bán 4.000 đồng/cái.
|