Bảo tồn phố cổ Hà Nội Nghìn xưa đến với hôm nay….
Phố cổ là khu dân cư hình thành rất sớm
của Hà Nội, nằm giữa Hoàng thành Thăng Long và bờ phía Nam Sông Hồng.
Khu dân cư này có nhiều hoạt động tiểu thủ công nghiệp, buôn bán giao
thương nên hình thành những phố nghề điển hình. Vào thời Lý – Trần, đây
là nơi cư trú của quan lại, binh lính, nhân dân, cũng là khu vực buôn
bán sầm uất của đất nước. Thời Lê, khu vực này là huyện Vĩnh Thuận và
Quảng Xương có nhiều thương lái từ Châu Âu, Trung Quốc, Ấn Độ đến buôn
bán. Khi thực dân Pháp vào nước ta, khu phố cổ có nhiều thay đổi, những
ngôi nhà kiến trúc Châu Âu mọc lên bên cạnh nhà cổ mái ngói, hình thành
khu dân cư có sự giao thoa văn hóa kiến trúc đặc sắc.
Khu phố cổ hiện nay có diện tích 82ha,
chứa 77 tuyến phố thuộc 10 phường của quận Hoàn Kiếm. Cùng với sự hồi
phục và phát triển kinh tế, khu phố cổ hiện có nhiều thuận lợi phát
triển kinh tế, văn hóa. Hằng năm, số lượng khách du lịch đến phố cổ ngày
càng tăng, thúc đẩy hệ thống các quán cà-phê, nhà hàng, khách sạn, cửa
hàng đồ lưu niệm ngày càng nhiều. Các nghề truyền thống như nghề lụa,
kim hoàn dần hồi phục và phát triển mạnh. Tuy nhiên, do dân cư tập trung
đông, hạ tầng cơ sở bị xuống cấp rất nhanh. Điều đó đặt ra nhiệm vụ
phải có quy hoạch bảo tồn, tôn tạo Khu phố cổ, vừa lưu giữ được giá trị
văn hóa truyền thống, vừa bảo đảm phát triển bền vững trong tương lai.
Một góc phố cổ Hà Nội.
Theo Quyết định số 14/2004-QĐBVHTT ngày
5/4/2004 của Bộ Văn hóa – Thông tin, Khu phố cổ Hà Nội được công nhận là
Di tích Lịch sử Quốc gia. Ngày 24/10/2013, UBND thành phố Hà Nội ra
Quyết định số 6398/QĐ-UBND chính thức ban hành Quy chế quản lí quy hoạch
– kiến trúc Khu phố cổ Hà Nội, xác định Khu phố cổ là di tích có giá
trị về cấu trúc không gian đô thị gắn liền với các phố nghề, phường nghề
và lễ hội truyền thống, hệ thống di tích kiến trúc qua các giai đoạn
lịch sử, trong đó phần lớn nhà ở hình ống với các lớp công trình có sân
xen kẽ, mái dốc lợp ngói, chức năng chủ yếu thương mại, du lịch kết hợp
với nhà ở và công trình công cộng. Dân số trong Khu phố cổ khoảng 66.000
người, đến năm 2020 sẽ giảm còn 45.000 người. Bảo tồn, tôn tạo các giá
trị cấu trúc không gian, di tích tôn giáo, tín ngưỡng, nhà ở, phố nghề,
phố chuyên doanh, thương mại dịch vụ; khôi phục, phát huy các giá trị di
sản phi vật thể: Lối sống, sinh hoạt đặc trưng của dân phố cổ, lễ hội,
các loại hình văn hóa nghệ thuật truyền thống… UBND quận Hoàn Kiếm tiến
hành điều tra xã hội học, lập đề án giãn dân phố cổ và kêu gọi đầu tư,
bắt tay vào thực hiện đề án.
Các công trình kiến trúc tiêu biểu có
giá trị trong Khu phố cổ được chia làm 5 loại: Kiến trúc Việt Nam truyền
thống; kiến trúc phong cách Trung Hoa; kiến trúc phong cách Châu Âu:
Mẫu nhà Địa Trung Hải thời kì 1900 – 1930, mẫu nhà Anpo thời kì 1900
-1930, mẫu nhà Art-Deco thời kì 1931 – 1945 và 120 công trình di tích
lịch sử, văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, gồm đình, đền, chùa, miếu và di
tích cách mạng. Không nơi nào các di tích lịch sử lại tập trung dày đặc
như ở Khu phố cổ. Theo điều tra bổ sung, ở đây có 553 công trình nhà ở
cần bảo tồn, tôn tạo; trong đó 205 công trình có giá trị đặc biệt và 348
công trình có giá trị. Các tuyến phố được điều tra kĩ, đề ra phương án
bảo tồn, tôn tạo khoa học, phù hợp với cảnh quan và đưa vào thực hiện.
Như phố Tạ Hiện hình thành từ cuối thế kỉ XIX, đan xen nhiều loại hình
kiến trúc. Quận Hoàn Kiếm tổ chức quy hoạch theo hướng cải tạo, bảo tồn
nguyên trạng mặt đứng dãy lẻ theo phong cách kiến trúc thuộc địa Pháp,
phục dựng mặt đứng bên dãy chẵn theo kiến trúc cổ truyền Việt Nam, có
chú ý cải tạo công trình, sân trong từ lớp thứ hai trở vào để bảo đảm
điều kiện sống của người dân.
Dự án ở số nhà 51 Hàng Bạc là dự án thí
điểm đầu tiên tu bổ, tôn tạo nhà cổ có giá trị. Ngôi nhà này xây dựng
theo kiến trúc truyền thống với 4 gian hình ống, nối với nhau bằng những
khoảng sân kế tiếp. Việc tu sửa ngôi nhà không làm thay đổi kiến trúc
cũ, nhưng cải thiện tiện nghi, tăng diện tích ở từ 27m2 lên 39m2 cho mỗi
hộ dân, trang bị bếp, nhà tắm và nhà vệ sinh cho mỗi hộ. Sau khi dự án
hoàn thành, các hộ dân về nhà cũ ở với tiện nghi cao hơn.
Dự án trùng tu đình Kim Ngân, 42 – 44
Hàng Bạc được dư luận đánh giá cao. Đình thờ ông Hiên Viên là ông tổ
bách nghệ, do người làng Châu Khê xây dựng. Sau này, đình thờ thêm ông
Lưu Xuân Tín, quan Thượng thư thời Lê được giao việc lập xưởng đúc bạc
nén, vốn là người Châu Khê lên kinh thành, do đó nhân dân gọi là đình
Hai ông. Công việc trùng tu bảo lưu nghệ thuật cuối Lê, đầu Nguyễn, giữ
được một số hiện vật có giá trị nên năm 2012 đình được xếp hạng là Di
tích Lịch sử Văn hóa Quốc gia.
Năm 2014 quận Hoàn Kiếm tiếp tục thực
hiện Đề án giãn dân phố cổ, đồng thời trùng tu, tôn tạo những di tích có
giá trị và giá trị đặc biệt, để Khu phố cổ Hà Nội trở thành điểm du
lịch có sức thu hút mạnh mẽ du khách trong và ngoài nước đến tìm hiểu
nét đẹp văn hóa truyền thống Việt Nam trong cuộc sống hiện đại hôm nay.
Theo: Báo Người Cao tuổi