Hát Quan họ
Hòa chung niềm tự hào quan họ được
UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại,
tỉnh Bắc Giang liên tục triển khai các hoạt động thiết thực nhằm bảo tồn
và phát huy giá trị của di sản này. Trong đó, mô hình bảo tồn tốt nhất
là trong cộng đồng và trong chính môi trường diễn xướng của dân ca quan
họ do tổ chức UNESCO đề xướng được tỉnh Bắc Giang đặc biệt chú trọng.
Ngày 18-3 vừa qua, Liên hoan Quan họ
tỉnh Bắc Giang lần thứ 3 diễn ra với sự tham gia của gần 200 liền anh,
liền chị từ thanh thiếu niên đến các nghệ nhân trên 80 tuổi cho thấy sức
hút của di sản ngày càng lớn. Liên hoan được tổ chức 2 năm/lần nhằm bảo
tồn và phát huy các làn điệu quan họ và thúc đẩy phong trào ca hát quần
chúng trên địa bàn toàn tỉnh. Cùng với 5 làng quan họ cổ đã được công
nhận từ năm 1971, gồm Giá Sơn, Hữu Nghi, Mai Vũ, Sen Hồ, Nội Ninh thì ở
14 làng quan họ được xác định thêm năm 2006, bao gồm: Mật Ninh, Quang
Biểu, Núi Hiểu, Tam Tầng, Thổ Hà, Tiên Lát Thượng, Tiên Lát Hạ, Thần
Chúc, Yên Ninh, Trung Ðồng, Vân Cốc, Ðình Cả, Ðông Long, Khả Lý Thượng
thuộc huyện Việt Yên đều hội đủ các yếu tố của một làng quan họ truyền
thống. Ở tất cả các địa phương này đều có nhiều gia đình có 3, 4 thế hệ
cùng hát quan họ và mỗi làng đều có ít nhất một câu lạc bộ hát quan họ.
Bên cạnh đó, tỉnh Bắc Giang cũng đang thực hiện chương trình đưa quan họ
vào trường học, xây dựng quy hoạch bảo tồn, phát huy giá trị quan họ,
đặc biệt khôi phục các làn điệu quan họ cổ.
Bên cạnh đó, di sản hát văn ở Bắc
Giang cũng là "điểm nhấn” trong kho di sản văn hóa phi vật thể. Ở Bắc
Giang, nghệ thuật hát văn từ lâu đã trở thành một nét sinh hoạt văn hóa
tín ngưỡng độc đáo và hấp dẫn. Đặc biệt, nói tới hát văn ở Bắc Giang
không thể không kể đến khu di tích danh thắng Suối Mỡ - nơi hội tụ của
các cung văn, thanh đồng dân gian trình diễn các giá hát văn cửa đền
mang tính nhân văn và tâm linh. Tỉnh Bắc Giang đang đẩy mạnh nghiên cứu
khoa học, sưu tầm các bài hát chầu văn để bổ sung vào kho tàng văn hóa
phi vật thể; tổ chức các câu lạc bộ hát văn và tiếp tục duy trì liên
hoan diễn xướng chầu văn ở một số lễ hội. Đặc biệt, Bắc Giang đang xây
dựng hát văn trở thành một trong những "sản phẩm” du lịch tại Suối Mỡ
(huyện Lục Nam).
Và cũng không thể không nhắc tới sự có
mặt của loại hình ca trù trên vùng đất Bắc Giang. Sự tồn tại của ca trù
trên đất Bắc Giang được hiện diện tại một trong 6 ngôi đình cổ nhất
Việt Nam, đó là đình Lỗ Hạnh, xã Đông Lỗ (Hiệp Hoà). Theo ông Đào Xuân
Dương - Trưởng Phòng VHTT&DL huyện Hiệp Hoà, xác định được tầm quan
trọng của việc bảo tồn và phát triển ca trù hiện nay, xã Đông Lỗ rất tạo
điều kiện cho các CLB ở cơ sở hoạt động. Tại Hiệp Hoà có một số tác giả
như Đăng Bạ, Hoàng Hợp ở các CLB thơ đã sáng tác những tác phẩm hát
nói, với nội dung mới, phù hợp với thể loại ca trù. Có thể nói, trước
thực tế di sản ca trù đang trong danh sách bảo vệ khẩn cấp, xã Hiệp Hoà
cũng đang nỗ lực bảo tồn và phát huy di sản ca trù, giữ bằng được vốn
quý cho mai sau.
Theo: daidoanket
|