Hiện TP. Hồ Chí Minh có 64 di tích
lịch sử (chiếm 43,8%), 80 di tích kiến trúc nghệ thuật (54,7%) và 2 di
tích khảo cổ học (1,36%). Phần lớn các di tích là các công trình lâu đời
nhưng công tác quản lý, trùng tu còn bất cập. Nhiều di tích đang đối
mặt với tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ trở thành phế tích
như chùa Giác Viên, di chỉ khảo cổ Giồng Cá Vồ hoặc bị các hộ buôn bán
lấn chiếm như đình Bình Tiên… Sự tắc trách của nhiều cơ quan chức năng
có liên quan đã khiến một số dự án trùng tu bị "phá sản”, mà chùa Giác
Viên là 1 ví dụ.
Dự án trùng tu chùa Giác Viên được
duyệt cách đây 4 năm và cũng đã được Sở VHTT&DL đề xuất với Bộ
VHTT&DL cấp vốn từ kinh phí đầu tư phát triển Chương trình mục tiêu
quốc gia về văn hóa giai đoạn 2006 - 2010. Đến nay, sau khi hồ sơ dự án
bị "ngâm” ở các cơ quan chức năng mà bản vẽ cũng không biết ai sẽ duyệt,
Bộ Tài chính đã gửi văn bản cho UBND thành phố đề nghị thu hồi vốn
chương trình mục tiêu quốc gia của dự án này.
Bà Vũ Kim Anh - PGĐ Sở VHTT&DL
khẳng định: Nhiều di tích lịch sử đã bị biến dạng trầm trọng. Sự biến
dạng này không chỉ do xuống cấp mà còn do trùng tu, như Hội quán Nghĩa
An (quận 5) được trùng tu lại với số vốn đầu tư xã hội hóa rất lớn (66
tỷ đồng) nhưng lại sai thiết kế Bộ đã duyệt. Công tác bảo tồn di tích ở
nhiều địa phương xem nhẹ và không có sự phối hợp giữa các đơn vị cũng
như việc quản lý lỏng lẻo, nên có tình trạng chính quyền địa phương một
bên trình hồ sơ xếp hạng di tích, một bên trình dự án xây dựng công
trình hoành tráng tại vị trí đó và quyết định cấp phép xây dựng được ký
trước quyết định xếp hạng di tích chỉ 4 ngày, khi đơn vị quản lý xuống
đến nơi thì chỉ còn biết hỡi ôi. Hoặc như chợ Bến Thành (quận I) được
xem là một trong những biểu tượng của thành phố và chỉ còn ít ngày nữa
là kỷ niệm 100 năm hình thành (28-3) thế nhưng đến hôm nay việc lập,
trình hồ sơ xếp hạng di tích vẫn còn vướng mắc.
Trong những tháng đầu năm 2014 qua
các chuyến đi thực tế của lãnh đạo Sở VHTT&DL đến các di tích đình
Hưng Phú, chùa Giác Viên, lò gốm Hưng Lợi, Giồng Cá Vồ… đánh giá các nơi
này đã xuống cấp trầm trọng cần có các giải pháp tu bổ toàn diện nhưng
các quận huyện chưa đề xuất thực hiện tu bổ dài hạn và bị động trong đề
xuất đối với từng di tích. Công tác quản lý di sản văn hóa bất cập, theo
Sở VHTT&DL vì còn thiếu quy định chi tiết về thẩm quyền thẩm định
các dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ di tích sử dụng ngân sách nhà
nước, quy định về phân cấp quản lý di tích, thiếu quy định về trình tự,
thủ tục công nhận các tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý di tích, nhất
là đối với di tích thuộc sở hữu chung của cộng đồng, cơ sở tín ngưỡng,
tôn giáo…
Theo: daidoanket