Hố khai quật tại Hoàng thành Thăng Long
Đây là dự án thiết kế kiến trúc bảo
tồn và phát huy giá trị di sản lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam
với con số dự kiến chi chừng 300 tỷ đồng. Đã có 40 đơn vị gửi hồ sơ đăng
ký. Đây là điều đáng mừng bởi việc bảo vệ và phát huy giá trị các hiện
vật khai quật tại Hoàng thành Thăng Long, cụ thể là khu vực khảo cổ học
18 Hoàng Diệu đã khiến các nhà nghiên cứu, sử học cũng như các cấp lãnh
đạo đưa ra bàn thảo không ít từ nhiều năm qua. Trong khi nhiều nước trên
thế giới đã biến các di sản thành điểm thu hút đông đảo khách du lịch
như cung điện Na Ra (Nhật Bản), khu lăng mộ Tần Thủy Hoàng (Trung Quốc)…
Ông Nguyễn Văn Sơn - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà
Nội và là đại diện chủ đầu tư cho biết: 300 tỷ đồng chỉ là con số tham
khảo, còn để thực hiện được thì cần số tiền gấp nhiều hơn thế. Còn
PGS.TS Tống Trung Tín - Viện trưởng Viện Khảo cổ học lại không kỳ vọng
nhiều vào việc đầu tư một số tiền lớn như vậy, thì chúng ta sẽ thu được
lợi nhuận. Bởi đầu tư cho văn hóa là khoản đầu tư khó định lượng…
Chỉ biết rằng, trước đó, Chính phủ có
yêu cầu Hà Nội sớm triển khai dự án công viên Hoàng thành Thăng Long,
nhằm tôn vinh giá trị khu di sản và giới thiệu rộng rãi tới du khách
trong nước và quốc tế. Hiện mọi tiến độ đang chậm hơn so với dự kiến.
Không bàn nhiều đến khoản tiền đầu tư, nhưng một mong mỏi cũng đang được
đặt ra: Triển khai chậm, song hi vọng phương án bảo tồn Hoàng thành
Thăng Long sẽ chắc. Theo: daidoanket
|