|
Tiếng người nói lao xao, tiếng máy xẻ ồn ào, tiếng tỉa đá nhặt
khoan... tất cả tạo nên bầu không khí tất bật, rộn ràng mà không kém
phần vui tươi của làng đá mỹ nghệ truyền thống Ninh Vân.
Chúng tôi về Ninh Vân (xã Ninh
Vân, huyện Hoa Lư, Ninh Bình) vào một ngày đầu tháng 3 khi ánh nắng nhẹ
nhàng của mùa xuân đang “hửng” trên làng đá. Cảm giác đầu tiên Ninh Vân
mang lại cho chúng tôi là sự ngạc nhiên xen lẫn ngưỡng mộ khi cả khu sản
xuất tập trung rộng hút tầm mắt là bãi đá khổng lồ với đủ hình khối,
kích cỡ xen lẫn với những bức tượng Phật bà Quan Âm, Phật Di Lặc, Phật
Như Lai...sừng sững mà mềm mại. Tiếng người thợ đá lao xao khi “hò nhau”
đưa từng khối đá thô vào máy xẻ, lại có người lặng lẽ tỉa từng chi tiết
nhỏ.
Không dấu vẻ tự hào, ông Lê Quốc
Hội, Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Vân chia sẻ với chúng tôi, nghề đá mỹ
nghệ của Ninh Vân đã có hơn 400 năm lịch sử, trải qua bao thăng trầm với
nhiều hình thức quản lý từ mô hình Hợp tác xã những năm 1980, tới mô
hình sản xuất hộ gia đình hiện nay, nghề chế tác đá mỹ nghệ tiếng là
nghề phụ nhưng thực chất vẫn là nghề đem lại thu nhập chính, nghề làm
giàu cho người dân xã Ninh Vân. Tính đến cuối năm 2012, trên địa bàn xã
đã có trên 80 DN, ngoài ra, còn rất nhiều các cơ sở sản xuất nhỏ. Thu
nhập bình quân năm 2012 của người dân Ninh Vân cũng đạt trên 22 triệu
đồng/người và nghề đá hiện chiếm tới 86% trong cơ cấu kinh tế của xã.
Là một người thợ kỳ cựu đã hơn
nửa đời người gắn bó với nghề chế tác đá, bác Nguyễn Quang Diệu, Trưởng
Ban Quản lý làng nghề vui vẻ cho chúng tôi biết về “sức khỏe” của làng
đá: Những năm gần đây nghề chế tác đá mỹ nghệ của Ninh Vân khá phát
triển do nhu cầu tiêu thụ ổn định. Cùng với đó, để tăng năng suất người
dân Ninh Vân đã cơ giới hóa tới 80% công đoạn sản xuất, thời gian giao
hàng cũng được rút lại đáng kể. Đặc biệt, người thợ đá Ninh Vân đã dung
hòa khá tốt giữa sản xuất bằng máy móc công nghệ với sản xuất thủ công
nên mặc dù năng suất tăng nhưng sản phẩm vẫn giữ được nét tinh tế, mềm
mại và rất có hồn, nhờ đó, sản phẩm đá mỹ nghệ của Ninh Vân đã có mặt
khắp nơi trên cả nước.
Không chỉ nổi tiếng trong nước,
sản phẩm đá mỹ nghệ của Ninh Vân còn được xuất khẩu sang một số nước
như: Mỹ, Campuchia và một số nước Đông Âu. “Năm vừa qua, do khó khăn
chung Ninh Vân xuất khẩu không được nhiều như trước, chỉ có 3 DN xuất
được hàng với doanh thu khoảng 30 tỷ đồng. Tuy nhiên, sang đầu năm nay
lại có tín hiệu vui khi DN Thiên Sơn đã nhận được đơn đặt hàng từ Hà
Lan, hy vọng đây sẽ là sự khởi đầu may mắn cho làng đá...” bác Diệu hồ
hởi nói.
Bác Diệu cũng cho biết thêm,
không giống như một số làng nghề thủ công mỹ nghệ khác, lao động không
phải là vấn đề khó của Ninh Vân bởi với thu nhập từ 150-500.000
đồng/người/tháng, ngoài lao động trong xã Ninh Vân còn thu hút hơn 1000
lao động địa phương khác về làm việc. Đặc biệt, để nâng cao tay nghề cho
người lao động và để làng nghề phát triển một cách bền vững suốt 12 năm
qua UBND xã Ninh Vân đã kết hợp với trường Cao Đẳng dạy nghề của tỉnh
Nam Định đào tạo trình độ Trung cấp nghề chế tác đá mỹ nghệ cho người
dân làng nghề. Chỉ tính từ đầu năm tới nay, đã mở được 3 lớp với 132 học
viên. Và chính nhờ được đào tạo bài bản, nhất là được đào tạo về cách
chia tỷ lệ mà sản phẩm của Ninh Vân đẹp hơn, tinh xảo hơn và giá thành
cũng cao hơn.
Được biết, nhờ sự hỗ trợ của
tỉnh Ninh Bình, UBND xã Ninh Vân từ năm 2010 trở về trước người dân Ninh
Vân được học nghề miễn phí hoàn toàn, từ năm 2011 trở lại đây người dân
còn được hỗ trợ học nghề 6 triệu đồng/người/khóa (3 năm). Như vậy, nhờ
đầu tư bài bản cho công tác đào tạo nghề, đào tạo đội ngũ thợ trẻ mà
làng nghề chế tác đá mỹ nghệ Ninh Vân đã và đang phát triển vững vàng
trước sóng gió của khủng hoảng kinh tế./.
Hoàn
thành giai đoạn 1 Quy hoạch phát triển làng nghề của UBND tỉnh Ninh
Bình, Ninh Vân đã xây dựng được khu sản xuất tập trung rộng 11,5 ha, hơn
69 DN, cơ sở sản xuất đã chuyển ra khu sản xuất tập trung. Năm 2013,
UBND xã Ninh Vân tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của Quy hoạch với 21ha
bao gồm: 15 ha dành cho khu chế tác, sản xuất đá mỹ nghệ và 6 ha dùng để
sơ chế riêng nhằm đảm bảo môi trường. |
Theo: Thời Báo KInh Tế Việt Nam
|