Tuần qua, Hội chợ quốc tế đồ gỗ và
mỹ nghệ xuất khẩu Viêt Nam 2013 (VIFA 2013) đã diễn ra tại TP.HCM. VIFA 2013
được xem là hoạt động xúc tiến thương mại (XTTM) tại chỗ cho DN ngành chế biến
gỗ và hàng thủ công mỹ nghệ. Cũng như các VIFA trước, VIFA 2013 đã đạt được
nhiều thành công vì hỗ trợ DN tiếp cận được khách hàng mới, giới thiệu được mẫu
mã sản phẩm mới. Đồng thời, hội chợ cũng đã tạo điều kiện cho các nhà thu mua
quốc tế tìm được nguồn cung cấp mới, sản phẩm mới từ các nhà sản xuất Việt Nam.

Dưới
đây xin được trích dẫn một số nhận định của lãnh đạo thành phố, lãnh đạo ban
ngành liên quan và DN về ý nghĩa và tác dụng mà VIFA thường niên mang lại.
Ông
Đỗ Thắng Hải, Cục Trưởng Cục XTTM, Bộ Công Thương:
Năm
2012 dù có rất nhiều khó khăn, nhưng ngành chế biến gỗ trong nước vẫn đạt tốc
độ tăng trưởng 17,9% so năm 2011. Thành công này nhờ sự chủ động của các DN, sự
chỉ đạo sát sao của Chính phủ, các địa phương, đồng thời không thể thiếu vai trò
các chương trình XTTM trong và ngoài nước. Hoạt động của VIFA với quy mô ngày
càng lớn hơn đã thực sự trở thành kênh XTTM quan trọng cho ngành chế biến gỗ và
hàng TCMN trong nước. VIFA 2013 sẽ góp phần làm tăng kim ngạch xuất khẩu của
ngành chế biến gỗ, TCMN trong năm 2013, góp phần tăng tiếp thị hình ảnh ngành
chế biến gỗ Việt Nam
ra trường quốc tế. Bộ Công Thương biểu dương TP. Hồ Chí Minh và Hội Mỹ nghệ và
Chế biến gỗ TP. Hồ Chí Minh (HAWA) đã tổ chức thành công VIFA 2013.
Ông
Lê Văn Khoa, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh: Hoạt
động của VIFA được thành phố xem là sự kiện XTTM lớn cho DN ngành chế biến gỗ
trên địa bàn và các tỉnh thành lân cận. VIFA 2013 đã thể hiện tính chuyên
nghiệp cao trong tổ chức, giúp DN ngành gỗ mở rộng giao lưu với DN, nhà thu mua
các nước. TP. Hồ Chí Minh rất ấn tượng hoạt động của VIFA 2013 vì trong bối
cảnh kinh tế chung còn nhiều khó khăn mà lượng DN tham dự và khách tham quan
quốc tế vẫn tăng hơn các năm trước. Lãnh đạo TP mong rằng thông qua VIFA 2013,
DN chế biến gỗ trên địa bàn nói riêng, các tỉnh thành khác nói chung, sẽ từng
bước thiết lập được các mối liên kết thương mại, nắm bắt được xu hướng tiêu
dùng thế giới để có những sản phẩm thích hợp. Tuy nhiên, bên cạnh xuất khẩu, DN
ngành gỗ cũng nên quan tâm đến thị trường nội địa với sức tiêu thụ của hơn 90 triệu
dân.
Ông
Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ và chế biến gỗ TP. Hồ Chí Minh (HAWA):
VIFA
2013 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới chưa khởi sắc và trong nước còn
nhiều khó khăn nhưng đã có sự tham dự của 126 DN với
603 gian hàng đến từ 11 quốc gia và vùng lãnh thổ; đặc biệt đã có hơn
1200 nhà thu mua các nước đăng ký đến tham quan. Đây là tín hiệu đáng mừng
cho DN chế biến gỗ trong nước vì chứng tỏ nhu cầu và thị trường tiêu thụ đồ gỗ
sẽ phát triển trở lại trong thời gian tới. Điều này cũng chứng tỏ hoạt động của
VIFA trong các năm qua đã mang lại hiệu quả tích cực cho DN tham dự lẫn các nhà
thu mua thế giới. Với các nhà thu mua thế giới, VIFA đã trở thành điểm đến hàng
năm để tiếp cận các sản phẩm gỗ Việt Nam chất lượng, hợp pháp và được trực tiếp
tham quan các nhà máy sản xuất sản phẩm gỗ tại TP. Hồ Chí Minh cũng như các nhà
máy khác trong phạm vi bán kính 100 km.
Ông AARON LERI, Giám đốc kinh doanh Công ty AA Corporation: Công
ty chúng tôi tham dự VIFA 2013 để tìm khách hàng, mở rộng thị trường sang
các nước lân cận như Myamar…. Công ty cũng tìm thêm khách hàng ở hai thị
trường EU và Mỹ vì hai thị trường này sẽ tăng nhu cầu trở lại trong thời
gian tới. Tương lai, DN ngành chế biến gỗ Việt Nam sẽ phát triển mạnh vì sự năng
nổ của DN và sự hỗ trợ tích cực của Chính phủ về XTTM và nhiều lĩnh vực khác.
Ông
Trịnh Ty, Giám đốc MRTY FURNITURE:
Dự VIFA 2013 để tìm thêm khách hàng mới tại EU. Dù thị
trường EU đang phục hồi chậm nhưng công ty vẫn cung cấp sản phẩm chất lượng để
giữ uy tín. Sau sự kiện VIFA 2013, công ty cũng sẽ tích cực XTTM sang thị
trường này trong thời gian tới./.
Theo: Báo Kinh tế Việt Nam