KINH TẾ - KHỞI NGHIỆP - XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
(77)- Bình Định hỗ trợ nghệ sĩ, nghệ nhân tham gia bảo tồn nghệ thuật truyền thống
(Ngày đăng: 09/08/2024   Lượt xem: 108)

Tỉnh Bình Định thông qua chính sách hỗ trợ từ 160.000 đồng đến 800.000 đồng/người/buổi đối với các nghệ sĩ, nghệ nhân tham gia công tác bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh.

Ngày 9/8, tin từ Sở VH- TT&DL tỉnh Bình Định cho biết, đơn vị chức năng của tỉnh vừa thông qua một số chính sách bảo tồn và phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, gồm: nghệ thuật Hát bội (Tuồng); nghệ thuật Bài chòi (gọi chung là các loại hình nghệ thuật truyền thống).

Theo đó, hỗ trợ cho các nghệ sĩ nghỉ hưu, nghệ nhân được cấp có thẩm quyền công nhận đang thực hiện các hoạt động bảo tồn và phát huy các giá trị nghệ thuật truyền thông (thực hành, biểu diễn và truyền dạy), hiện đang cư trú trên địa bàn tỉnh. Mức hỗ trợ từ 160.000 đồng đến 800.000 đồng/người/buổi theo quy định.
Bình Định hỗ trợ cho các nghệ sĩ, nghệ nhân, các câu lạc bộ, đoàn nghệ thuật không chuyên tham gia bảo tồn nghệ thuật truyền thống. Ảnh: Thu Dịu
Bình Định hỗ trợ cho các nghệ sĩ, nghệ nhân, các câu lạc bộ, đoàn nghệ thuật không chuyên tham gia bảo tồn nghệ thuật truyền thống. Ảnh: Thu Dịu

Hỗ trợ các câu lạc bộ, các đoàn nghệ thuật không chuyên biểu diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống...

Đối với các câu lạc bộ hỗ trợ 30 triệu đồng (một lần) mua sắm trang thiết bị; hỗ trợ kinh phí hoạt động thường niên từ 5 triệu đồng đến 30 triệu đồng/năm/câu lạc bộ.

Đối với các đoàn nghệ thuật không chuyên hỗ trợ mua sắm trang thiết bị (một lần) 100 triệu đồng; hỗ trợ kinh phí hoạt động thường niên từ 2 triệu đồng đến không quá 30 triệu đồng/đoàn/năm.

Theo Sở VH-TT tỉnh Bình Định, chính sách này góp phần bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống trong đời sống đương đại. Tỉnh Bình Định hiện có 5 di sản văn hóa phi vật thể được công nhận (Hát bội, Bài chòi, Võ cổ truyền, Lễ hội chùa Bà – Nước Mặn, Nghề chằm nón ngựa Phú Gia).

Ngoài ra, mỗi năm trên địa bàn tỉnh có gần 100 lễ hội với nhiều dạng thức lịch sử, văn hóa, làng nghề, tâm linh... đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa, tinh thần của nhân dân.

                                                Theo:  nguoiduatin.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 số nhà 5 ngách 82/3 Phố Yên Lãng - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 034.8560486  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

458
Đang xem:
76.501.451
Tổng truy cập: