KINH TẾ - KHỞI NGHIỆP - XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
(93)- Hai cô gái Bình Phước khởi nghiệp từ gốm sứ Bát Tràng
(Ngày đăng: 26/09/2022   Lượt xem: 157)

Từ niềm đam mê men gốm Bát Tràng, chị Tống Thị Ngọc Duyên và chị Lê Ngọc Bích ở phường Tân Phú đã hợp tác mở tiệm gốm Nhà Cát, đưa sản phẩm gốm sứ Bát Tràng về với người dân TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

“Vì mê những món đồ gốm sứ nho nhỏ, xinh xinh nên tôi và Bích mới cùng nhau mở tiệm Nhà Cát” - chị Duyên bắt đầu câu chuyện của mình như thế.

Thời điểm ban đầu, chị Duyên và Bích chỉ có ý định mở một tiệm nhỏ, tuy nhiên sau khi tham quan làng gốm Bát Tràng, cả hai đã thay đổi kế hoạch, lên ý tưởng và tự thiết kế cửa tiệm theo kiểu decor trang nhã. Tại Nhà Cát hiện bày bán khá phong phú các loại bình hoa, ấm chén, bát đĩa, đồ trang trí… thỏa sức cho các tín đồ gốm sứ Bát Tràng lựa chọn. Ngoài những sản phẩm phổ thông truyền thống, tiệm cũng thường xuyên cập nhật các mẫu mới như bình hoa 3D, bình hoa vẽ khuôn để kịp thời phục vụ khách hàng.


Chị Tống Thị Ngọc Duyên (bên phải) giới thiệu về nét độc đáo của các sản phẩm gốm sứ Bát Tràng  

Cũng theo chia sẻ của chị Duyên, điểm đặc biệt tại Nhà Cát là các món bình hoa, ấm trà vuốt tay độc bản, tức là mỗi mẫu chỉ có một sản phẩm duy nhất. Ngoài ra, tiệm cũng nhận đặt các sản phẩm theo yêu cầu, tuy thời gian chờ đợi lâu hơn nhưng sản phẩm được chính tay nghệ nhân Bát Tràng thực hiện sẽ là những món gốm sứ độc đáo có một không hai.

Gốm sứ Bát Tràng là một trong những làng nghề thủ công truyền thống ở huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội nổi tiếng bao đời nay. Họa tiết trên gốm rất phong phú, có thể là các loại hoa sen, cúc, hồng, mẫu đơn hoặc khung cảnh đời sống hằng ngày, tranh ảnh, hoa văn gần gũi với người Việt… Màu sắc phối hợp nhã nhặn, tinh tế nhưng cũng không kém phần sang trọng. Đó là lý do khiến gốm sứ Bát Tràng như có mị lực thu hút người thưởng lãm.

Những chiếc bình hoa, khay đựng kẹo mứt, hộp đựng khăn giấy, tranh gốm mini… vốn là món đồ dùng quen thuộc hằng ngày, thế nhưng qua bàn tay khéo léo của nghệ nhân Bát Tràng lại có sự lôi cuốn, hấp dẫn riêng. Chúng không chỉ hòa hợp một cách kỳ lạ với môi trường hiện đại mà còn lưu giữ tài tình những nét truyền thống cổ xưa.

Là khách hàng quen thuộc của Nhà Cát, chị Nguyễn Trần Hải Như, phường Tân Xuân, TP. Đồng Xoài cho hay, từ khi xem một chương trình trên tivi về làng gốm Bát Tràng, chị thấy thích thú với dòng gốm này. Để tạo ra một sản phẩm gốm sứ, nghệ nhân Bát Tràng phải bỏ rất nhiều công sức, thêm vào đó, những bình gốm được làm theo phương pháp thủ công khiến sản phẩm nhìn vào có sự khác biệt rõ rệt. Bởi vậy, đam mê gốm sứ Bát Tràng chính là trân trọng, tán thưởng tinh hoa, công sức của người làm ra nó.












Các sản phẩm gốm sứ Bát Tràng tại tiệm Nhà Cát (TP. Đồng Xoài)

Dù Nhà Cát mới hoạt động hơn 3 tháng nhưng tiệm gốm duy nhất ở TP. Đồng Xoài đã thu hút được lượng khách quen và mỗi ngày đều có thêm khách hàng mới. Điều đó đã tiếp thêm động lực cho hai bà chủ trẻ tự tin biến khát khao đưa tinh hoa nghệ thuật của người Việt đến với khách hàng gần xa thành hiện thực. 

“Duyên phụ trách việc tìm đối tác và quảng bá sản phẩm, còn tôi lo khâu quản lý kho, xuất hàng. Với tình hình khả quan hiện tại, chúng tôi dự kiến sẽ mở rộng mô hình kinh doanh này, tuyển thêm các sản phẩm cao cấp của gốm sứ Bát Tràng để phục vụ khách hàng tốt hơn” - chị Bích cho hay.
                                  Theo; infonet.vietnamnet.vn

Xem thêm:
>> Tổng kết hoạt động Hiệp hội thủ công mỹ nghệ và làng nghề Hà Nội
>
>Bảo tàng nghệ thuật Hồn đất Việt - mở cửa trong dịp đón xuân Kỷ Hợi 2019 -Art Museum of Vietnamese Ceramic Soul

>>Bát Tràng ra mắt câu lạc bộ nghệ nhân thợ giỏi
>>Bát tràng liên hoan vinh danh cho các Nghệ nhân và thợ giỏi được Hiệp hội làng nghề phong tăng lần thứ 8 năm 2018
>>Ký sự làng nghề : Tìm ngày truyền thống cho Làng nghề Việt Nam
>>Nghệ nhân Trần Nam Tước và triển lãm "Danh tướng Việt Nam qua các tác phẩm nghệ thuật"
>>Ký sự nghệ nhân làng nghề Việt nam Tài hoa gốm sứ Bát Tràng
>>Ký sự làng nghề - Tinh hoa gốm sứ Bát Tràng (P1)
>>Ký sự Làng nghề - Gặp gỡ Nghệ nhân
>Thưởng trà với ấm Tử Sa Việt

 
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

22
Đang xem:
72.470.102
Tổng truy cập: