|
Một
năm sau ngày những chiếc thúng chai đầu tiên được xuất sang Thái Lan, người
dân thôn Phú Mỹ, xã An Dân, huyện Tuy An (Phú Yên) lại tiếp tục đón tin vui
khi nhận đơn đặt hàng 200 thúng chai từ các công ty du lịch của Thụy Sĩ.
Thúng chai ở Tuy An, Phú Yên nổi tiếng tốt, bền
Theo
bà Trương Thị Bích Kiều, chủ một cơ sở sản xuất thúng chai xuất khẩu, các đối
tác đặt mua thúng chai của Phú Yên vì sản phẩm đẹp, chất lượng cao, giá thành
lại rẻ hơn so với các tỉnh, thành khác.
Ở địa phương có nhiều gia đình lành nghề chuyên
làm thúng chai
Hiện
mỗi cái thúng chai Phú Mỹ, tùy kích cỡ có giá từ 1-2,5 triệu đồng/cái. Bà
Kiều lý giải: Thúng chai Phú Mỹ được làm từ nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa
phương nên chúng tôi bán với giá thành cạnh tranh hơn. Đặc biệt, tre vùng Tuy
An có đặc điểm chịu nước tốt, dẻo dai nên khi vót nan, đan mê, thúng không
giòn, không gãy và không bị “rút”. Thúng chai Phù Mỹ được lận bằng hầm đất
(đào một lỗ dưới đất thành hình thúng rồi lận theo khuôn đất, tùy chỉnh kích
thước lớn, nhỏ) nên đáy thúng rất bằng, dễ di chuyển. Thêm vào đó, Phú Yên có
nguồn dầu rái rất chất lượng, nên khi trét thúng, thúng chai sẽ giữ được độ
bền rất lâu.
Có nhiều phụ nữ theo nghề truyền thống của địa
phương
Hiện
làng Phú Mỹ có gần 40 hộ gia đình làm nghề đan thúng chai với khoảng 120 lao
động lành nghề, thu nhập hơn 3 triệu đồng/người/tháng. Bình quân mỗi tháng,
làng nghề thúng chai Phú Mỹ cung cấp cho thị trường khoảng 500 thúng với
nhiều kích cỡ; không chỉ cung cấp sản phẩm cho ngư dân trong và ngoài tỉnh,
mà còn từng bước chinh phục được thị trường nước ngoài, mới nhất là Thụy Sĩ.
Đây cũng là bước mở đường để sản phẩm của làng nghề truyền thống này chinh
phục thị trường châu Âu.
Thúng chai của Phú Yên không chỉ xuất sang các
nước ASEAN, nay đã đi châu âu
|
|