
Nhiều du khách thích thú
khi được tham gia làm sản phẩm tại làng gốm sứ Bát Tràng (huyện Gia Lâm).
Hà Nội là nơi
có nhiều làng nghề nhất cả nước với 1.350 làng có nghề và làng nghề, trong đó
có 244 làng nghề truyền thống nên rất có điều kiện thuận lợi để phát triển du
lịch làng nghề.
Du lịch làng nghề
Những làng nghề truyền thống của thủ đô đang có sức hút đặc biệt đối với du
khách. Tại đây, du khách không chỉ du ngoạn, mua sắm mà còn trực tiếp tiếp xúc
với thợ thủ công, tham gia làm sản phẩm. Những năm gần đây, Hà Nội đã tổ chức
được một số chương trình du lịch làng nghề như làng gốm sứ Bát Tràng, làng nghề
dệt lụa Vạn Phúc, làng nghề sơn mài Hạ Thái, làng nghề tạc tượng Sơn Đồng, khảm
trai Chuyên Mỹ... Những làng nghề này đều là những điểm đến không thể thiếu
trong các tour du lịch thủ đô, được đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng tương đối
đồng bộ về giao thông, được nhiều du khách ưa chuộng.
Theo ông Trần Xuân Việt – Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội: Phát triển làng nghề gắn
với du lịch đã góp phần vào việc phát triển phố nghề, làng nghề của Hà Nội và
các vùng phụ cận, tăng thu ngoại tệ cho đất nước và nâng cao thu nhập của người
tham gia dịch vụ du lịch và người dân làm nghề; phát huy được những giá trị
truyền thống; kích thích phát triển hạ tầng kỹ thuật thông qua hoạt động du
lịch; góp phần quảng bá, mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm...
Hạ tầng vẫn chưa đảm bảo
Hiện hệ thống hạ tầng cơ sở tại các làng nghề ở Hà Nội chưa đảm bảo yêu cầu để
phát triển du lịch như đường giao thông chưa đạt chuẩn hoặc đã xuống cấp; điện,
nước, đặc biệt là vệ sinh còn thiếu; thiếu nơi trưng bày, giới thiệu sản phẩm
hoặc nếu có thì chưa hấp dẫn. Ngoài ra, sự phát triển của làng nghề hiện còn
thiếu tính bền vững như mặt bằng sản xuất hẹp, ô nhiễm môi trường, khả năng
cạnh tranh thấp, thị trường hạn hẹp... Bên cạnh đó, chất lượng đội ngũ thuyết
minh viên và nhân viên phục vụ vẫn còn yếu, việc quảng bá, xúc tiến du lịch
chưa chuyên nghiệp, hiệu quả do sự phối hợp chưa đồng bộ ở các cấp, ngành và
doanh nghiệp.
Trong giai đoạn 2012 – 2015, Hà Nội sẽ tập trung vào việc phát triển 6 làng
nghề truyền thống kết hợp du lịch gồm làng nghề mây tre đan Phú Vinh (huyện
Chương Mỹ), làng nghề điêu khắc mỹ nghệ Sơn Đồng (huyện Hoài Đức), làng nghề
gốm sứ Bát Tràng, Kim Lan (huyện Gia Lâm), làng nghề dệt lụa Vạn Phúc (quận Hà
Đông), làng nghề sơn khảm Ngọ Hạ (huyện Phú Xuyên) và làng nghề điêu khắc Dư Dụ
(huyện Thanh Oai) với tổng vốn đầu tư là 126 tỉ đồng. Ngoài ra, TP cũng sẽ
triển khai các tour, tuyến du lịch làng nghề gắn với tham quan các di tích lịch
sử, văn hóa; đào tạo nguồn nhân lực dịch vụ chất lượng cho làng nghề; tổ chức
xúc tiến du lịch và hợp tác liên ngành, liên vùng; duy trì làng nghề theo hướng
giữ gìn nét độc đáo, bản sắc văn hóa riêng của từng làng nghề...
Theo Lao Động