KINH TẾ - KHỞI NGHIỆP - XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
Trăn trở nghề chế tác từ đá ong
(Ngày đăng: 15/11/2012   Lượt xem: 1277)
Xã Bình Yên, huyện Thạch Thất có một nghề thủ công mang đậm tính nghệ thuật và hoài cổ mà hiếm nơi nào có được. Đó là nghề chế tác ra những viên gạch, con giống, cột đèn, giếng nước... độc đáo từ những phiến đá ong tuyệt mỹ mà thời gian và tạo hóa đã ban tặng cho mảnh đất này.

Chế tác đá ong ở xã Bình Yên, huyện Thạch Thất. Ảnh: Thiên Tú
Chế tác đá ong ở xã Bình Yên, huyện Thạch Thất. Ảnh: Thiên Tú .

Độc đáo

Nghề làm đá ong ở xã Bình Yên có từ mấy chục năm nay, khi những người dân nghèo đẽo đá ong làm gạch xây nhà. Chả thế mà giờ đây, đến Bình Yên, người ta có cảm giác như lạc vào một thế giới cổ kính rêu phong. Những ngôi nhà, cổng đình, chùa, tường được xây bằng gạch đá ong xuất hiện khắp mọi ngõ ngách. Ông Nguyễn Văn Mười, thôn Yên Mỹ là một trong số ít những người còn giữ xưởng đẽo đá ong . Ông cho biết, để chế tác được một tác phẩm cũng cần nhiều thời gian, công sức. Mỗi người thợ chỉ đẽo được trên 10 viên gạch đá ong/ngày, giá bán 40.000 đồng/viên, tiền lãi 15.000 đồng. Mỗi tháng, ông Mười thu được trên 10 triệu đồng từ nghề làm gạch đá ong.

Cơ sở chế tác đá ong của anh Tăng Hữu Dũng, thôn Thái có quy mô lớn nhất xã Bình Yên. Nằm ngay ven con đường liên xã, hàng trăm những tác phẩm đá ong từ hổ, voi, gà đến giếng nước, lăng mộ, cột đèn, lục bình… to nhỏ đủ loại được quy tập trong khuôn viên gây ấn tượng cho người qua đường. Anh Dũng cho biết, giá con giống nhỏ từ 2 - 3 triệu, con to lên tới 50 - 60 triệu đồng, cây đèn 1,5 - 2,5 triệu đồng/chiếc… nhưng thị trường tiêu thụ khá tốt vì tính thẩm mỹ cao và ít địa phương nào làm được. Cơ sở của anh hiện tạo việc làm cho hơn 10 lao động, mức công thợ chính khoảng 400.000 đồng/ngày, thợ thường 200.000 đồng/ngày.

Ưu điểm của gạch đá ong là càng nắng mưa càng già, nghĩa là dưới tác động của thiên nhiên càng chứng tỏ được sức chịu đựng dẻo dai, không bị hỏng, chỉ bị phai màu . Dụng cụ chế tác đá ong khá đơn giản chỉ gồm chiếc dao, đục và đế bàn quay, song để trở thành một tay thợ thạo nghề cũng mất tới vài ba năm rèn rũa.

Một góc trong công trường của những người thợ khai thác và chế tác đá ong. Ảnh Internet
Một góc trong công trường của những người thợ khai thác và chế tác đá ong. Ảnh Internet.

Nguy cơ mai một làng nghề

Bình Yên là một xã thuần nông, bán sơn địa, sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn. Do đó, nghề chế tác đá ong là hướng đi mang lại thu nhập ổn định cho người dân. Tuy nhiên, hiện nay nghề độc đáo này đang đứng trước rất nhiều khó khăn.

Từ năm 2008 khi Chính phủ phê duyệt quy hoạch Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Bình Yên có tới 290ha diện tích nằm trong quy hoạch, trong đó 50% là đất nông nghiệp. Hiện nay đã giải phóng mặt bằng được 100ha. Theo ông Nguyễn Xuân Hương, cán bộ địa chính xã Bình Yên, do nằm trong dự án trên nên việc khai thác đá ong bị cấm để không làm thay đổi kết cấu nền.

Bởi vậy, hiện việc khai thác đá ong chỉ còn nhỏ lẻ trong vườn nhà của các hộ dân. Anh Tăng Hữu Dũng cho biết, để có đá nguyên liệu phục vụ chế tác, anh phải đấu thầu khai thác với giá trên 1 triệu đồng/m² với các hộ dân nhưng cũng chỉ có khối đá nhỏ, còn những khối to chủ yếu do anh tích cóp từ nhiều năm trước.

Đá ong là một sản phẩm thủ công mỹ nghệ độc đáo và là vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường. Không những thế, nghề này còn lưu giữ được những nét văn hóa truyền thống, hoài cổ của văn hóa xứ Đoài. Hơn nữa với 1/3 diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi, việc tìm được một nghề mới để kiếm sống không phải chuyện đơn giản đối với người nông dân trên địa bàn xã Bình Yên. Do đó, mong muốn của anh Dũng, ông Mười cũng như những người tâm huyết với nghề là địa phương tạo điều kiện cho khai thác đá ong với một tỷ lệ nhất định, đủ để các hộ dân duy trì nghề, nhất là làm con giống độc đáo phục vụ các công trình nghệ thuật, tâm linh.

Cùng với quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa, nghề thủ công này đang có nguy cơ mai một khi mà việc khai thác đá ong ngày càng trở nên khó khăn.

BN (Nguồn: Báo Kinh tế đô thị)

Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

23
Đang xem:
72.503.312
Tổng truy cập: