Tổng cục Cảnh sát phòng, chống
tội phạm (TCCSPCTP) đã triệt phá mạng lưới lừa đảo bán hàng đa cấp do
Công ty CP Đầu tư Tâm Mặt Trời (gọi tắt là Tâm Mặt Trời) tổ chức. Hàng
chục điều tra viên (ĐTV) dày dạn kinh nghiệm của C50, C45 và các trinh
sát đã và đang tiến hành bóc gỡ các chân rết của đường dây vươn rộng
trên địa bàn gần 63 tỉnh, thành, với số nạn nhân có thể lên tới gần
40.000 người (theo con số thống kê thành viên của Tâm Mặt Trời). Nói đây
là một “đế chế” lừa đảo cũng không ngoa, bởi nhóm nhân sự cao cấp trong
đường dây muaban24.vn đình đám mới bị bóc gỡ vừa qua cũng có khởi nguồn
từ chính Công ty Tâm Mặt Trời.
Bí mật ra quân
Ngày 18/10 vừa qua, tại Hà Nội,
Ban Chuyên án do Thiếu tướng Trần Trọng Lượng, Phó Tổng cục trưởng
TCCSPCTP làm Trưởng ban quyết định thời điểm cất lưới. Ngay chiều hôm
sau, 10 ĐTV của Phòng 7 C45 (Cục CSĐT tội phạm về TTXH) nhận lệnh bay
vào TP HCM phối hợp với bộ phận phía Nam. Cũng vào thời điểm đó, 18 ĐTV
của Cục CSPCTP sử dụng công nghệ cao (C50) cũng đã sẵn sàng. 17 giờ ngày
19/10, vừa vào TP HCM, Ban Chuyên án tiến hành họp khẩn và quyết định
thời điểm ra quân. Các mũi trinh sát tỏa đi triển khai kế hoạch giám sát
chặt chẽ tất cả các địa điểm.
Ít ai biết rằng từ cách đó 2
tuần, toàn bộ động tĩnh của các cơ sở của Công ty Tâm Mặt Trời đều đã
nằm trong tầm giám sát của các trinh sát. Những đối tượng này di chuyển
liên tục, ở rất nhiều địa điểm khác nhau khiến việc theo dõi khá khó
khăn. Ban chuyên án đã phải rải quân, chia ca theo sát các đối tượng cầm
đầu.
Đúng 6 giờ ngày 20/10, C50 và
C45 đã triển khai 7 tổ công tác thi hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối
với 3 đối tượng là thành viên hội đồng quản trị và thi hành lệnh khám
xét với 3 đối tượng là nhân viên làm việc tại Công ty Tâm Mặt Trời. Đối
tượng Nguyễn Hoàng Vũ, Giám đốc Công ty Tâm Mặt Trời đang chuẩn bị trên
đường ra Quảng Ngãi để tổ chức "thuyết trình" trước các thành viên mới
đã bị bắt khẩn cấp.
Qua xác định bước đầu, Ban
chuyên án xác định 2 đối tượng là Nguyễn Hoàng Vũ, Giám đốc Công ty Tâm
Mặt Trời (trú tại Nguyễn Thượng Hiền, P.5, quận Phú Nhuận) và Thiên Sanh
Trí, Phó giám đốc Tâm Mặt Trời (trú tại 71/43 Cô Giang, P.1, Phú
Nhuận)… là những đối tượng chính của vụ án.
|
CQĐT bắt và khám xét lãnh đạo của Tâm Mặt Trời. |
Trong hơn 3 năm hoạt động, Công
ty Tâm Mặt Trời đã phát triển tới 4 chi nhánh (tại Hà Nội, Sơn La, Vĩnh
Phúc) và 23 văn phòng đại diện tại 19 tỉnh, thành phố (Tiền Giang, Kon
Tum, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Thanh Hóa, Lào Cai, Đà Nẵng, Thái Bình, Bình
Dương, Hà Giang, Nam Định, Bắc Ninh, Quảng Nam, Đồng Nai, Cần Thơ, Thừa
Thiên Huế, Quảng Ngãi, An Giang, Gia Lai).
Số lượng các nạn nhân của Tâm
Mặt Trời tại một số tỉnh, thành đã lên tới hàng nghìn người: Hà Nội
(4.286 hội viên), TP HCM (2.660 hội viên), Bắc Giang (1.125 hội viên),
Đồng Nai (2.114 hội viên), Quảng Nam (1.636 hội viên), Vĩnh Phúc (1.791
hội viên), An Giang (1.244 hội viên), Bắc Ninh (1.176 hội viên), Bình
Dương (1.992 hội viên)…
|
Giao diện của Sàn giao dịch TMĐT của Tâm Mặt Trời khi còn hoạt động. |
“Đế chế” lừa đảo trực tuyến
Công ty Tâm Mặt Trời, tên giao
dịch là TAM MAT TROI INVESTMENT CORP, đại diện pháp luật là Nguyễn Hoàng
Vũ, giấy phép kinh doanh cấp ngày 12/8/2009, ngày hoạt động 20/8/2009,
danh sách ngành nghề kinh doanh lên tới 58 hạng mục.
Tháng 11/2010, Công ty Tâm Mặt
Trời được Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM cấp giấy phép thiết lập
trang tin điện tử tổng hợp. Nội dung giấy phép này cho phép công ty hoạt
động đăng tải một số thông tin hoạt động dịch vụ của công ty, được
trích dẫn thông tin từ các nguồn báo chí chính thức phù hợp với ngành
nghề kinh doanh . Tháng 12/2010, Công ty Tâm Mặt Trời được Cục Quản lý
phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp giấy xác nhận cung cấp
dịch vụ mạng xã hội trực tuyến.
Mãi đến tháng 7/2012, Tâm Mặt
Trời mới gửi hồ sơ đến Cục Thương mại điện tử và Công nghệ - Bộ Công
thương để đăng ký cung cấp Sàn giao dịch thương mại điện tử (TMĐT). Như
vậy, hoạt động lừa đảo nhân danh sàn giao dịch TMĐT chắc chắn phải diễn
ra từ trước khi được cấp phép thì Tâm Mặt Trời mới có thể phát triển
được đội ngũ thành viên và cũng là nạn nhân đông đảo đến như vậy.
Một chi tiết quan trọng là đối
tượng Ngô Văn Huy, Tổng giám đốc của đường dây lừa đảo trực tuyến
muaban24.vn đã bị bắt giữ, vào năm 2009 đã là nhân viên của Tâm Mặt
Trời . Trong thời gian làm việc tại đây, nhận thấy mô hình này có thể làm
ăn tốt ở phía Bắc, Huy đã cùng Nguyễn Tuấn Minh, Lê Văn Cường tách ra
làm ăn riêng, lập nên muaban24.vn. Các nạn nhân đầu tiên của muaban24.vn
chính là những người Ngô Văn Huy "bê" từ Tâm Mặt Trời sang.
Công ty Tâm Mặt Trời quảng cáo
trang web emt.com.vn và emt.vn là sàn giao dịch TMĐT hiện đại, làm phóng
sự phát trên truyền hình, lại còn mời các nhân vật có uy tín, có học
vấn cao trong xã hội quảng cáo cho hoạt động của công ty.
Theo lời các nạn nhân kể lại,
thông thường, những thuyết trình viên của Tâm Mặt Trời luôn quảng bá đây
là một dự án hợp tác cùng Bộ Thương mại nhằm phát triển TMĐT ở Việt
Nam, phổ cập tin học cho mọi người biết mua hàng trên mạng, biết chat,
đăng ký mail, giáo dục mọi người ý thức bảo vệ môi trường v.v… và đã
được đài truyền hình quay phim, đã được hơn 10 tờ báo khẳng định…
Bên cạnh đó, hàng loạt giấy tờ
có đóng dấu đỏ chót với những chức danh ghê gớm sẽ được các thuyết trình
viên trưng ra để thuyết phục con mồi . Theo những lời quảng cáo, thành
viên khi tham gia Tâm Mặt Trời còn được học các kỹ năng mềm như kỹ năng
thuyết trình, kỹ năng MC, kỹ năng nói chuyện trước công chúng và kỹ năng
đàm phán. Ngoài ra, các thành viên có cơ hội tham gia miễn phí các lớp
chứng khoán căn bản, tiếng Anh và tiếng Nhật, khi học xong được cấp
chứng chỉ…
Ở mức độ "nổ" cao hơn nữa, trên
các phương tiện thông tin đại chúng, ban lãnh đạo Tâm Mặt Trời còn
tuyên bố "sàn giao dịch TMĐT EMT của Công ty cổ phần Tâm Mặt Trời, ngoài
việc tổ chức những hoạt động kinh doanh, còn tổ chức những hoạt động
nhằm kêu gọi ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng trên toàn thế giới
như cùng xuống đường nhặt rác, cùng trồng cây xanh hoặc tham gia bán
những sản phẩm bảo vệ môi trường".
Ma mãnh hơn, để đánh vào tín
ngưỡng tôn giáo của mọi người, Tâm Mặt Trời còn đứng ra tổ chức những
chương trình kiểu như "Chương trình ăn chay vì sức khỏe và bảo vệ môi
trường"… với mục đích bằng mọi cách tiếp cận được với càng nhiều người
càng tốt.
Những ai bỏ ra 4,8 triệu đồng
sẽ được sở hữu 1 gian hàng trên website của công ty với hạn dùng mãi
mãi, được mua hàng ở công ty với giá chỉ bằng 10% so với thị trường. Nếu
người tham gia A giới thiệu được 1 người dưới cấp B thì A sẽ được công
ty trả lại 1,5 triệu nhân với số lượng người giới thiệu được. Nếu B giới
thiệu được một người dưới cấp nữa thì B sẽ được hưởng quyền như A, đồng
thời A cũng được thưởng 300.000đ. Những người dưới A 1 cấp được xem là 1
cánh tay của A, nếu tồn tại 2 cánh tay mà tổng số người cấp dưới mỗi
bên là 99 người thì Tâm Mặt Trời sẽ tặng cho A tài khoản lên đến 80
triệu đồng.
Thiếu tá Vũ Ngọc Minh, Phó
Phòng 7 - C45 cho biết, chính vì yếu tố này mà rất nhiều người dân khi
bỏ tiền ra mua gian hàng trên sàn TMĐT của Tâm Mặt Trời không hề quan
tâm đến việc mua bán hàng trên đó mà chỉ tập trung đi lôi kéo người khác
để mở bán gian hàng mới.
|
Một buổi thuyết trình hoành tráng cho mô hình lừa đảo đa cấp trực tuyến của Tâm Mặt Trời. |
Những cảnh báo khẩn cấp
Theo lời Thượng tá Phạm Quang Đích, Phó Phòng 7- C45, một điều đáng chú
Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, Tổng cục
CSPCTP kêu gọi những nạn nhân chủ động tố cáo những hành vi phạm pháp
của Công ty Tâm Mặt Trời. Những thông tin về địa chỉ văn phòng đại diện,
chi nhánh của Công ty Tâm Mặt Trời đề nghị liên hệ qua số ĐT: 069.37424
hoặc 0982.180176.KK |
ý là ngoài những thành phố lớn, tại những tỉnh nghèo như Quảng Nam,
Quảng Ngãi, Công ty Tâm Mặt Trời cũng phát triển tới 2 văn phòng đại
diện, chứng tỏ mục tiêu của Tâm Mặt Trời là trực tiếp đánh vào những
người còn mù mờ về TMĐT để dễ thực hiện hành vi thúc đẩy lừa đảo bán
hàng đa cấp.
Trên
một chương trình truyền hình về TMĐT, chính Giám đốc của Tâm Mặt Trời
Nguyễn Hoàng Vũ cũng đã phát biểu "trình độ tiếp cận công nghệ thông tin
của người dân Việt Nam tại các vùng sâu vùng xa rất nhiều hạn chế, hành
lang pháp lý hiện nay cũng chưa được hoàn thiện, chưa có động thái bảo
vệ người tiêu dùng". Hiểu rõ những khoảng trống này, Công ty Tâm Mặt
Trời càng đẩy mạnh các hành vi lừa đảo.
Tại những địa phương này, Tâm
Mặt Trời vận động, lôi kéo hội viên tham gia bằng cách: tổ chức các buổi
thuyết trình, cho hội viên xem phóng sự, phát tài liệu tuyên truyền,
nên các hội viên có thu nhập hàng trăm triệu đồng/tháng mà công việc
không vất vả nên khi tham gia vẫn có thời gian làm công việc khác. Bên
cạnh đó, các hội viên chính thức sẽ có nhiều quyền lợi như: được mua
hàng giảm giá, được đào tạo về Internet, kỹ năng kinh doanh, được học
ngoại ngữ, được giao lưu kết bạn…
Đại tá Lê Văn Tam, Trưởng phòng
7 C45 cho biết, Tâm Mặt Trời còn tập trung đánh vào lòng tham và tâm lý
muốn kiếm tiền nhanh của các sinh viên. Các tuyên truyền viên của Tâm
Mặt Trời không chỉ tiếp cận các sinh viên ngoài đời mà còn liên tục
tuyên truyền trên các trang mạng xã hội, các diễn đàn về tin học, về
TMĐT và việc làm… để mở rộng danh sách nạn nhân. Có một điều đáng cảnh
báo là nhiều sinh viên khi đã bị lừa số tiền vài triệu đồng, khi nhận ra
sự thực, lại có tâm lý cố gắng đi lừa người khác để gỡ gạc lại. Nhưng
nhiều sinh viên lại có tâm lý buông xuôi, khi thấy mình bị lừa thì coi
như bị mất, coi như một điều xấu hổ, không mạnh dạn tố cáo với cơ quan
chức năng cũng như cảnh báo cộng đồng.
Trong quá trình điều tra, theo
lời Đại tá Lê Văn Tam, các ĐTV khá bất ngờ về mức độ lợi dụng khai thác
các kênh truyền thông chính thống của Tâm Mặt Trời. Công ty này đã huy
động được một đội ngũ hùng hậu các trí thức, chuyên gia, thậm chí cả các
chức sắc tôn giáo… phát biểu trên truyền hình, báo chí trong những
chương trình quảng bá về Tâm Mặt Trời. Những chương trình hay bài báo
này sau đó được đưa lên YouTube hay nhân bản để làm bằng chứng thuyết
phục các nạn nhân về độ khả tín của hình thức sàn giao dịch TMĐT mà công
ty này thực hiện.
Cơ quan điều tra mong nhân dân
nâng cao cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo có liên quan đến TMĐT, nhất
là các địa bàn vùng sâu vùng xa, dân trí còn thấp. CQĐT cũng yêu cầu các
phương tiện truyền thông hết sức cẩn trọng trong công tác tuyên truyền
những lĩnh vực còn mới và đòi hỏi kiến thức chuyên sâu như TMĐT, tránh
diễn ra tình trạng bị lợi dụng cài cắm thông tin. Đây là một lĩnh vực
còn mới, người dân dễ bị các đối tượng đánh vào tâm lý muốn kiếm tiền
nhanh và dễ dàng, dễ bị choáng ngợp bởi những thủ đoạn tuyên truyền rùm
beng mang nặng tính hình thức… nên dễ bị cuốn vào vòng xoáy lừa đả.
|