KINH TẾ - KHỞI NGHIỆP - XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
Lụa Vạn Phúc còn hay mất?
(Ngày đăng: 19/10/2012   Lượt xem: 846)

Tiếng khung cửi đập dồn của dệt lụa tại làng lụa Vạn Phúc (quận Hà Đông, Hà Nội) đã thưa dần. Bên bờ sông Nhuệ cũng vắng những dải lụa màu phấp phới trong nắng. Thay vào đó là tiếng ồn ào của xe cộ và những dãy nhà trọ đang dần mọc lên. Phải chăng lụa Vạn Phúc đang dần mai một?

Làm không lãi, người dân bỏ nghề

Đến Vạn Phúc bây giờ, rất khó nghe được tiếng khung dệt. Chúng tôi tìm đến nhà bác Nguyễn Thị Quý ở thôn Hạnh Phúc. Hai khung cửi, nhà bác đã đắp chiếu từ lâu. Nghề dệt lụa ở Vạn Phúc được xem như việc lấy công làm lãi, dồn cái tâm để giữ thương hiệu. Nhưng theo bác Quý: “Bây giờ chỉ cần ra chợ buôn rau cũng đã có lãi xuất khẩu cà phê. Vừa nhàn, vừa khoẻ, nên chẳng còn mấy người tẩn mẩn ngồi dệt lụa nữa”. Nói về nghề dệt lụa, cụ Tịnh -  một nghệ nhân tại xưởng lụa Triệu Văn Mão - cho biết, phải se từ 3 hoặc 4 sợi tơ thô rồi phải qua các công đoạn nấu, guồng tơ... thì mới được một sợi tơ mềm, mỏng. Nhưng từ ngày giá cả các mặt hàng tăng lên, tơ thô cũng tăng theo, nhưng giá thành phẩm các loại lụa vân, lụa trơn... tăng không đáng kể. Bởi nếu tăng quá thì không thể giữ được khách hàng, trong khi lụa xuất xứ từ Trung Quốc tràn lan trên thị trường với mẫu mã đa dạng, màu sắc bắt mắt và đặc biệt là rẻ.

langnghe-vp1.jpg

Nhiều khung dệt đã bị bỏ không từ lâu.

Mặt khác, cạnh phường Vạn Phúc có nhiều trường đại học như: ĐH Hà Nội, ĐH dân lập Thăng Long, CĐ Giao thông - Vận tải... vì nhu cầu phòng trọ tăng, nên người dân nơi đây không ngần ngại dẹp khung dệt để lấy mặt bằng xây nhà trọ. Kinh doanh nhà trọ không mạo hiểm và cũng không phải bỏ nhiều công sức như dệt lụa.

Nhưng theo lời bà Nghiêm ở gần trụ sở phường Vạn Phúc, thì còn vì một lý do khác nữa đó là số lượng công nhân làng nghề bây giờ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Theo thống kê, năm 2010, làng Vạn Phúc có khoảng 1.276 hộ, trong đó có hơn 1.092 hộ dệt và kinh doanh lụa. Nhưng theo ước lượng của chồng bác Quý, giờ chỉ còn khoảng 10% số hộ theo nghề dệt lụa.

Lụa Trung Quốc nhái lụa Vạn Phúc

Khi chúng tôi đặt câu hỏi: Nhìn trên thực tế thì có phải làng lụa Hà Đông đang ngày càng bị mai một dần? Ông Nguyễn Văn Sinh - Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề nơi đây - cho biết: “Làng lụa Hà Đông không phải đang bị mai một mà chỉ là việc thu nhỏ về quy mô và chuyên sâu vào chất lượng”. Nhưng theo một số phản ánh của khách hàng thì thực tế lại khác: “Ngày xưa tớ mê lụa Hà Đông lắm xuất khẩu thủy sản. Nhưng giờ thì thôi, chất lượng lụa xuống cấp lắm rồi... Thật ra bây giờ lụa ở Hà Đông phần lớn là nhập sợi của Tàu về dệt, nên chất lượng kém lắm”.

langnghe-vp2.jpg

Ngày càng nhiều hàng lụa Trung Quốc trên làng lụa Vạn Phúc.

Việc những người mê lụa Vạn Phúc quay lưng lại với nó không phải là hiếm. Lý do cho những ý kiến trên xuất phát từ chất lượng lụa và việc không tôn trọng khách hàng của một số cửa hàng nơi đây. Hồng - một sinh viên - đã rất bực bội khi mua một chiếc khăn tại Vạn Phúc để tặng người thân, khi về nhà xem kỹ mới thấy mác đề: “Made in China”. Trong khi đó người bán hàng vẫn ra sức giới thiệu là lụa Vạn Phúc chính gốc xuất khẩu cao su.

Theo lời ông Nguyễn Văn Sinh - Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề nơi đây - thì hiệp hội cũng có tuyên truyền, hợp tác xã cũng có tổ chức những cửa hàng chuyên bán lụa Vạn Phúc... nhưng hiện tại chưa có một chính sách hỗ trợ cụ thể nào cho những hộ còn gắn bó với nghề dệt vì không có... kinh phí.

Do vậy, dù khung cửi vẫn còn đó, nhưng nhiều gia đình ở Vạn Phúc đã hết duyên với nghề dệt khi nó không còn đủ khả năng nuôi sống gia đình họ nữa.

Theo tinmoi.com

Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

4
Đang xem:
72.500.143
Tổng truy cập: