Đặc biệt, cuối năm 2011, Ngọc Than là một trong 3 làng nghề
được UBND TP Hà Nội công nhận Làng nghề truyền thống. Điều đó đã tiếp thêm sức
mạnh để nghề mộc nơi đây ngày càng phát triển.
Chủ tịch UBND xã Ngọc Mỹ Nguyễn Văn Trường cho biết, nghề
mộc dân dụng xuất hiện ở Ngọc Than cách đây hơn 100 năm và phát triển theo hình
thức cha truyền, con nối. Trước đây, công việc chính của nghề mộc dân dụng Ngọc
Than là làm nhà gỗ mái chảy, lợp ngói hay lợp gianh; đóng bàn ghế, tủ, giường
đơn giản bằng những loại gỗ thông thường . Nhưng từ năm 2000 trở lại đây, phát
triển thêm nghề đục chạm đồ thờ cao cấp. Các mặt hàng chính được các xưởng mộc Ngọc
Than sản xuất gồm hoành phi, câu đối, triều châu, cửa võng, tượng phật... Ngoài
ra, các xưởng mộc nơi đây còn nhận làm nhà cổ, đình chùa... Với bàn tay khéo
léo, khối óc sáng tạo của những người thợ cả Ngọc Than, sản phẩm của làng nghề
ngày càng khẳng định thương hiệu, không ít người đã làm giàu từ nghề mộc quê
hương.
Điển hình như anh Đỗ Văn Nam, xóm Quán, năm nay mới 28 tuổi
nhưng đã có tới 9 năm làm nghề mộc dân dụng, trong đó 6 năm làm ông chủ. Khuôn
viên xưởng sản xuất chỉ vẻn vẹn 48m2 nhưng thường xuyên giải quyết việc làm cho
hơn 10 lao động trẻ. Từ nghề mộc, doanh thu bình quân mỗi năm của gia đình anh
đạt 1,5 tỷ đồng.
Ông Đỗ Đình Thường, xóm Giữa, không chỉ là thợ giỏi, người
thiết kế, sáng tạo mẫu mà còn là thầy dạy và truyền nghề cho hàng chục lao động
trong và ngoài xã. Hiện xưởng mộc của gia đình ông đang thu hút trên 10 lao
động. Doanh thu mỗi năm đạt 3 tỷ đồng, trừ chi phí lãi 400 triệu đồng/năm .
Không chỉ có anh Nam, ông Thường, Ngọc Than hiện có gần 120 xưởng mộc lớn, nhỏ,
giải quyết việc làm thường xuyên cho khoảng 700 lao động với thu nhập bình quân
3 triệu đồng/lao động/tháng. Theo báo cáo của UBND xã Ngọc Mỹ, doanh thu từ
nghề mộc ở Ngọc Than đạt bình quân 50 tỷ đồng/năm. Nghề mộc phát triển đã giúp
không ít hộ dân Ngọc Than giàu lên. Tỷ lệ hộ khá, giàu chiếm trên 80%, số hộ
nghèo chỉ còn 8%.
Trước nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất của người dân và hạn
chế tối đa ô nhiễm môi trường do nghề mộc gây ra, xã Ngọc Mỹ đã quy hoạch điểm
công nghiệp làng nghề, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thực hiện được. Mong muốn lớn
nhất của các hộ sản xuất đồ mộc ở Ngọc Than là có mặt bằng để đưa sản xuất ra
xa khu dân cư, đồng thời có điều kiện để mở rộng quy mô sản xuất.