Quảng
Phú thuộc huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, trong đó có thôn Phú Lộc là quê
hương có nghề làm muối lâu đời.
Tuy
nhiên, hạt muối được làm ra từ những giọt mồ hôi mặn chát của diêm dân nơi đây
không hề suôn sẻ mà lắm nỗi thăng trầm, thậm chí có thời gian tưởng như đã mất
hẳn vì tất cả đều bỏ ruộng làm nghề khác và mới đây, tháng 8/2011 khi chủ
trương khôi phục nghề và làng nghề truyền thống, cánh đồng muối Phú Lộc mới
“sống” trở lại khi được công nhận là “làng nghề truyền thống”.
Diêm dân Quảng Trạch không còn phải thấp thỏm lo về giá của
hạt muối.
Ông
Phạm Đình Dĩu, Bí thư Đảng uỷ xã Quảng Phú, cho biết trước đây, nghề làm muối ở
Phú Lộc chỉ mang tính chất sản xuất nhỏ lẻ, tự cung tự cấp. Năm 1976, Chi cục
muối Bình Trị Thiên được thành lập đã đầu tư cơ sở hạ tầng cánh đồng muối Phú
Lộc, thành lập tổ đội sản xuất quy mô có tổng diện tích 62 ha. Tuy nhiên, chỉ
sau 14 năm tồn tại, đến năm 1990 khi tỉnh Bình Trị Thiên tách ra thì Chi cục
muối cũng bị giải thể theo.
Không
thể để 62 ha ruộng muối bị bỏ hoang trong lúc diêm dân lại thiếu miếng ăn, khốn
khó bộn bề. Đã vậy, đất nông nghiệp lại quá ít, một số diêm dân chuyển đổi sang
nghề nuôi tôm nước lợ rất bấp bênh, năm được năm thua lỗ, nợ gánh trên vai ngày
càng nặng. Vì vậy, các hộ diêm dân quyết tâm quay trở lại nghề làm muối truyền
thống, không để đất bỏ hoang mà mình thì thiếu ăn. Năm 1996, các hộ gia đình nơi
đây khôi phục lại diện tích ruộng muối sẵn có đồng thời UBND xã Quảng Phú cũng
có chủ trương chuyển đổi 32 ha diện tích nuôi tôm không có hiệu quả sang làm
muối, nâng tổng số diện tích làm muối trong toàn xã lên 94ha… Ruộng muối của
Quảng Phú hồi sinh đã giúp đời sống của diêm dân Phú Lộc ngày càng khấm khá. Từ
đồng muối, dù giá có lúc lên lúc xuống nhưng người dân nơi đây không bao giờ bỏ
ruộng. Với họ, hạt muối là niềm vui và niềm vui đó đã nhân lên khi nhiều người
trong xã làm theo, đến nay, toàn xã có 400 hộ sản xuất muối, tạo việc làm
thường xuyên cho hơn 800 lao động với sản lượng trung bình từ 6.000 - 8.000
tấn/năm.
Bà
Nguyễn Thị Thủy- một diêm dân 30 năm gắn bó với nghề làm muối cho biết, so với
nông nghiệp, sản xuất muối cao gấp 3 lần. Bình quân một mùa muối thường kéo dài
từ tháng 4 đến tháng 7 (những tháng nắng nhất trong năm). Trước đây khó khăn
lớn nhất của người làm muối là giá muối quá bấp bênh, phụ thuộc nhiều vào đầu
ra. Diêm dân chỉ làm ra hạt muối nhưng không quyết định được giá, đã vậy không
chỉ cạnh tranh với giá muối trong nước mà ngặt nghèo nhất là giá muối đổ về từ
Trung Quốc.
Năm
nào cũng vậy, muối Trung Quốc ồ ạt nhập vào khiến giá muối rớt thảm, có năm chỉ
còn 600 đồng/kg. Cuộc chiến không cân sức đó chỉ được nhẹ gánh từ năm 2007, khi
Nhà nước thắt chặt việc nhập khẩu muối. Bây giờ giá muối dù chưa hoàn toàn
nhưng phần nào cũng được người diêm dân tự quyết. Như năm nay muối rất được giá
khiến diêm dân rất phấn khởi. Thông thường vào đầu vụ, mọi năm, giá muối
14.000- 15.000đồng/yến nhưng năm nay, mới đầu mùa mà giá muối bán ra đã lên đến
20.000đồng/yến…
Ngoài
được giá, làng nghề muối Phú Lộc còn được các chính sách nhà nước hỗ trợ rất
nhiều. Như đầu năm 2012, 400 hộ sản xuất muối nơi đây được hỗ trợ 116 triệu
đồng (chia đều cho 94ha). Nhìn cánh đồng muối, với những độn muối trắng tinh
đang phơi mình dưới nắng, chúng tôi nhẩm tính như bà Thủy với 2.000m2 ô kết
tinh, gia đình bà thu hoạch 2 tấn/ngày, thu nhập gần 4 triệu đồng…. Đúng là một
nguồn thu nhập lớn đối với người nông dân hiện nay và cũng là mơ ước của diêm
dân bao đời nay. Hèn gì như ông Phạm Đình Dĩu
nói vui: “Ở đây, cứ nhà nào 2 tầng khang trang kiên cố là y như rằng nhà đó có
làm muối”.
Vui
hơn nữa khi Tổng công ty Lương thực miền Bắc, và UBND tỉnh Quảng Bình vừa ký
thống nhất Đề án mua muối cho diêm dân và sản xuất cung ứng muối Iốt từ nay đến
năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Theo Đề án, huyện Quảng Trạch là địa
phương có truyền thống sản xuất muối lâu năm, chất lượng muối cao, đủ tiêu
chuẩn xuất khẩu. Vì vậy để khuyến khích diêm dân sản xuất muối tỉnh sẽ có chính
sách ưu đãi đầu tư sản xuất muối, hỗ trợ lãi suất ... Đồng thời, Tổng công ty
Lương thực miền Bắc cũng cam kết thu mua hết muối của diêm dân sản xuất với giá
cả có lợi, nhằm tạo điều kiện cho diêm dân yên tâm đầu tư, tái sản xuất mở
rộng….
Với
những cam kết đó, chúng tôi tin chắc rằng, những ruộng muối của Quảng Phú sẽ
còn mở rộng hơn nữa và diêm dân Quảng Trạch sẽ không còn phải thấp thỏm lo về
giá của hạt muối…
Theo báo công thương