Phó
chủ tịch UBND xã Bát Tràng Phạm Văn May cho biết, hiện nay có đến trên
90% hộ dân trong xã làm nghề gốm sứ truyền thống. Nghề gốm sứ đã làm
thay đổi cuộc sống của người dân Bát Tràng, từ chỗ chỉ giữ nghề, nay họ
sống được bằng nghề, thậm chí, nhiều hộ có của để dành. Tuy nhiên, cùng
với lợi ích về kinh tế là những thách thức về môi trường. Ông May nhớ
lại, chỉ 5 năm trước, trung bình mỗi ngày làng nghề tiêu thụ khoảng trên
700 tấn than, thải ra môi trường 6.800 tấn tro xỉ và phát thải ra không
khí khoảng 130 tấn bụi. Theo điều tra sơ bộ tại thời điểm đó, cứ 5
người dân trong xã thì có 1 người bị nhiễm bệnh về đường hô hấp liên
quan đến bụi, khói than và nước thải của các lò gốm.
Trước thực trạng đó, đầu năm 2006, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Quỹ Môi trường toàn cầu của UNDP triển khai Dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam
tại làng nghề. Dự án này đã giúp 30 doanh nghiệp ở làng nghề chuyển đổi
công nghệ nung gốm từ các lò than, lò gas truyền thống sang lò gas hiện
đại. Chi phí nhiên liệu để nung một mẻ gốm bằng lò gas so với lò than
không có sự chênh lệch nhiều. Tuy nhiên, do tỷ lệ thành phẩm cao cộng
với khả năng nung được những mặt hàng cao cấp có giá trị kinh tế lớn,
khả năng tận dụng nhiệt để sấy và chu kỳ đốt ngắn nên lò gas nung gốm có
ưu thế hơn hẳn về mặt kinh tế. Mặt khác, việc sử dụng lò gas nung gốm
giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, trực tiếp có ích đối với bà con làng
nghề.
|
Sau khi được
hỗ trợ chuyển đổi công nghệ, người dân Bát Tràng giờ đây như có thêm
sức sống cả về vật chất lẫn tinh thần. Ông Nguyễn Văn Hoan, 70 tuổi cho
biết: lò nung gas đã thực sự mang lại bầu không khí trong lành cho bà
con nơi đây, đặc biệt, những người già như chúng tôi cảm thấy khỏe khoắn
và thoải mái hơn nhiều.
Không chỉ
cải thiện về môi trường, nhờ áp dụng công nghệ hiện đại mà chất lượng
sản phẩm được nâng cao, nhiều doanh nghiệp đã có những hợp đồng lớn. Anh
Trần Vũ Chiến - chủ một xưởng sản suất gốm sứ Bát Tràng cho biết: nung
sản phẩm bằng lò gas cải tiến giúp doanh nghiệp giảm tỷ lệ tiêu hao năng
lượng trên một đơn vị sản phẩm tới 30%, giúp tăng tỷ lệ sản phẩm ra lò
đạt tiêu chuẩn chất lượng lên tới 95 - 98% so với mức từ 60 - 70% trước
kia. Thời gian nung chỉ mất 36 - 48 tiếng cho một mẻ nung trong khi lò
than mất 3- 5 ngày. Lợi nhuận tăng gấp 2 - 3 lần so với công nghệ cũ.
Chỉ sau 3 năm đầu tư, doanh nghiệp của anh Chiến đã thu hồi được vốn.
Đặc
biệt, nhiều hộ trước đây đã ngừng sản xuất do làm ăn không có lãi nay
thấy lợi ích của lò đốt gas mang lại đã tham gia dự án và phấn đấu trở
thành đơn vị xuất sắc của xã, điển hình như cơ sở sản xuất gốm sứ của
chị Nguyễn Thị Thúy - xóm 2, thôn Bát Tràng; cơ sở sản xuất của chị
Nguyễn Thị Thủy - xóm 1, thôn Giang Cao. Chị Nguyễn Thị Thúy cho biết,
chị đã phải ngừng sản xuất do than kém chất lượng, sản phẩm làm ra không
tiêu thụ được. Nay nhờ áp dụng công nghệ mới, gia đình chị đã phát
triển được sản xuất và mở cửa hàng chào bán sản phẩm gốm xuất khẩu, đời
sống khá hơn nhiều so với trước.
Giám đốc Dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam
Nguyễn Bá Vinh cho biết, đến nay, Bát Tràng đã có trên 400 hộ, chiếm
hơn 90% số hộ sản xuất gốm sứ, sử dụng lò nung gốm bằng khí gas hóa
lỏng, giảm phần lớn lượng phế phẩm so với lò than và hạn chế ô nhiễm ra
môi trường xung quanh. Thành công của dự án này ở làng nghề Bát Tràng đã
có sức lan tỏa rất lớn. Các doanh nghiệp tham gia dự án thành công với
việc chuyển đổi sang mô hình tiết kiệm năng lượng đã khích lệ doanh
nghiệp và các hộ sản xuất khác trong làng nghề học tập và làm theo.
Doanh thu của xã Bát Tràng hiện nay đạt 400 tỷ đồng/năm, thu nhập bình
quân 22 triệu đồng/người.
Đánh giá về Dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam,
Phó chủ tịch UBND xã Bát Tràng Phạm Văn May cho rằng, Dự án không những
góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương, tăng thu nhập cho các hộ sản xuất
mà còn giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đồng thời giúp Bát Tràng thực
hiện được mục tiêu “bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống” gắn
với du lịch.
Theo: Đaibieunhandan - Nguyễn Thúy