Thái Bình
chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả của làng nghề - Ảnh minh họa
Thái Bình là một trong những tỉnh có nhiều nhóm nghề truyền
thống nổi tiếng như: nghề dệt ở Phương La (Hưng Hà) có từ Thế kỷ thứ 13, nghề
chạm bạc ở Đồng Xâm (Kiến Xương) có từ 500 năm trước, nghề thêu ren xuất khẩu ở
Minh Lãng - Vũ Thư cũng có từ khá sớm (120 - 150 năm). Những năm gần đây thêm
một số nghề mới như dệt lưới ninon phục vụ đánh bắt thủy, hải sản; đan móc hộp
sợi… đưa số nghề lên hơn 50 nghề.
Nghề
và làng nghề ở Thái Bình đã góp phần không nhỏ vào việc phân công lao động ở
khu vực nông nghiệp, nông thôn, tạo thêm công ăn việc làm. Năm 2010, số lao
động làm nghề đã lên tới 150.000 người.
Vào
năm 2000 giá trị sản xuất các làng nghề tỉnh Thái Bình mới đạt 660 tỷ đồng
(theo giá cố định 1994) thì đến năm 2010 đã đạt 2.520 tỷ đồng,
chiếm 1/4 tổng giá trị sản xuất của toàn ngành công nghiệp - tiểu thủ công
nghiệp Thái Bình. Nhiều xã duy trì và phát triển được làng nghề trở lên giàu có
như Hồng Thái, Lê Lợi, Nam Cao (Kiến Xương); Tân Lễ, Thái Phương (Hưng Hà),
Đông Sơn, Đông La, Nguyên Xá (Đông Hưng)… mỗi năm giá trị sản
xuất của các làng nghề chiếm từ 50 - 60% trong tổng giá trị sản
xuất của xã.
Đến
2015, tỉnh Thái Bình phấn đấu đạt tổng giá trị sản xuất công nghiệp -
tiểu thủ công nghiệp hơn 15.000 tỷ đồng (theo giá cố định 1994) trong đó công
nghiệp - tiểu thủ công nghiệp làng nghề phấn đấu đạt 5.150 tỷ đồng, với tốc độ
tăng trưởng bình quân 14%.
Để
đạt mục tiêu trên, tỉnh Thái Bình sẽ chú trọng tiếp tục nâng cao chất lượng,
hiệu quả của làng nghề. Theo đó, duy trì ổn định phát triển 200 làng nghề; tiếp
tục hỗ trợ bằng các cơ chế, chính sách để duy trì 300 doanh nghiệp làng nghề.
Tỉnh
Thái Bình cũng ban hành một số chính sách khuyến khích đầu ra cho sản phẩm, một
số chính sách về thuế, vốn vay cho hộ sản xuất… bảo đảm cho lao động làng nghề
có thu nhập, đạt mức bình quân từ 1,5 triệu đồng/người/tháng trở lên.
Nam Khánh
(Nguồn: Báo Thái Bình)