Nghề đan lát ở làng
Luân Hồng thu hút được sự
tham gia của các
thành viên trong mỗi gia đình
Năm 1978, cơn đại hồng thủy đã nhấn chìm toàn bộ ngôi
làng, hậu quả của trận lũ lụt năm đó đã làm cho người dân nơi đây thiếu đói
dai dẳng, không những thế hàng năm cảnh hạn hán, bão lụt, mưa đá liên tiếp giáng
xuống ngôi làng này. Thời điểm ấy, Luân Hồng là ngôi làng đông nhất xã,
nhưng vì sự khắc nghiệt của thiên nhiên, dần già hàng chục hộ gia đình đã
di chuyển đi nơi khác để tránh thiên tai. Rồi đến năm 1988, trận lũ kinh
hoàng đã làm tràn con đê chắn lũ, những thành quả một năm trời bỗng chốc
thành mây khói, một lần nữa làng Luân Hồng lại sống trong hoàn cảnh
"chạy ăn từng bữa” tìm đối tác xuất khẩu nông sản.
Cụ Lê Xuân Lan (83 tuổi) – một trong những lão nông của
làng nhớ lại "Làng Luân Hồng đã 2 lần chứng kiến cảnh đau thương mất
mát do lũ lụt, vào thời điểm đó làng chúng tôi người bỏ đi, người chuyển đi
nơi khác”. Trong ký ức của những người con làng Luân Hồng, dù đã đi làm ăn xa
nhưng khi nhớ về quê hương vẫn ám ảnh những "đòn roi” của thiên tai trút
xuống.
Vượt lên mọi khó khăn từ quá khứ, nay làng Luân Hồng đã
thay da đổi thịt. Làng có 133 hộ với gần 500 nhân khẩu, thuộc đơn vị hành
chính ít nhất xã Đồng Văn, nhưng Luân Hồng lại nổi lên như một đơn vị khá
giàu khi biết vận dụng nghề đan lát vào cuộc sống. Theo thống kê, hiện nay làng
có gần 80 hộ gia đình tham gia sản xuất các sản phẩm từ cây nứa như kiềng
rế, lồng úp gà và các vật dụng gia đình trung tâm xúc tiến xuất khẩu. Theo ông Lê Văn Cát – cán bộ Mặt
trận làng Luân Hồng cho biết "Nghề đan lát của làng được hình thành từ
lâu đời nhưng phát triển mạnh từ năm 2008 đến nay. Điều đặc biệt trước đây,
nghề đan chỉ được xem là nghề phụ, người dân thường tranh thủ làm trong
thời gian rảnh rỗi nhưng đến nay nó lại là nguồn thu nhập chính, không thể
thiếu của người dân. Nhờ nguồn thu từ nghề thủ công đan lát, đời sống của
người dân được nâng cao, đường làng ngõ xóm được xây dựng và bê tông hóa
khang trang, đời sống tinh thần được nâng cao, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt
gần 90% ”.
Đến nay, làng nghề Luân Hồng có nguồn thu nhập khá ổn
định, bình quân thu nhập của người lao động từ 17-20 triệu đồng/năm. Thu
nhập ổn định người dân cũng chăm chút hơn đến việc học hành của con cái.
Hàng năm có từ 5-7 học sinh đỗ vào các trường ĐH-CĐ. Ông Nguyễn Quốc Chương
- phó chủ tịch UBND xã Đồng Văn đánh giá, "trong tổng số 11 đơn vị xóm
thì duy nhất làng Luân Hồng có nghề đan chiếm số lượng lớn người dân tham
gia, cũng như tổng thu nhập hàng năm của mỗi hộ gia đình xuất khẩu cà phê. Xuất phát từ nghề
phụ nhưng đến nay làng đã được công nhận là làng nghề và làm giàu từ nghề.
Trong tương lai, làng nghề Luân Hồng sẽ tiếp tục phát triển và là tiền đề
để gắn với một trong những mục tiêu nông thôn mới mà xã đã đề ra”.
Theo đại đoàn kết
|