KINH TẾ - KHỞI NGHIỆP - XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
Làng nghề Hà Nội vào cuộc chinh phục người tiêu dùng
(Ngày đăng: 14/11/2018   Lượt xem: 333)
 Đem những gì tinh túy nhất của làng nghề Hà Nội đến với Triển lãm "Mỗi làng một sản phẩm (OVOP)" sẽ được được tổ chức cùng với Hội chợ đặc sản vùng miền Việt Nam 2018, những nghệ nhân, các doanh nghiệp (DN) kỳ vọng sản phẩm của làng nghề Hà Nội sẽ được đông đảo người tiêu dùng trong và ngoài nước đón nhận.

Làng nghề mây tre đan Phú Vinh (huyện Chương Mỹ, Hà Nội)

Lấy ý tưởng “Đám mây” trong không gian rộng lớn của thế giới hòa bình, sản phẩm đang được các nghệ nhân làng nghề mây tre đan Phú Vinh (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) thực hiện những công đoạn cuối cùng để đưa đi trưng bày tại Triển lãm mỗi làng nghề một sản phẩm (OVOP) diễn ra từ 21-25/11 tại Trung tâm thương mại Mega Mall, Royal City - 72A Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Ông Nguyễn Trọng Đức - một người thợ ở đây cho biết - trong thời gian gần 1 tháng, tất cả các thợ giỏi trong làng Phú Vinh đã cùng tham gia xây dựng mô hình. Sự khéo léo kết hợp từ hàng nghìn chiếc giỏ mây tre đan, các tấm đan hình vòm cung lại với nhau để làm ra ngôi nhà “Đám mây” độc đáo. Đây cũng là lần đầu tiên sản phẩm mây tre đan Phú Vinh tham dự một triển lãm quy mô lớn như vậy và công trình này mang theo mong muốn của những người thợ làng nghề Phú Vinh là giới thiệu, quảng bá những sản phẩm độc đáo của làng nghề mình đến với người dân Thủ đô, khách du lịch, bạn bè trong nước và thế giới.

Là một nghệ nhân ưu tú trong làng nghề mây tre đan Phú Vinh, ông Nguyễn Văn Tĩnh – Giám đốc Công ty mây tre đan Việt Quang - cho hay, tham gia triển lãm, công ty sẽ mang những đặc trưng nhất về kỹ thuật đan của làng nghề Phú Vinh và những thiết kế mới mà công ty đang chào bán giới thiệu đến bạn bè ở trong nước và quốc tế. Đồng thời, thông qua triển lãm, chúng tôi hi vọng sẽ kết nối được làng nghề Phú Vinh với các làng nghề truyền thống khác và với các quốc gia đã có chương trình OVOP.

Đến với xưởng sản xuất tại làng nghề sừng truyền thống Thụy Ứng (xã Hòa Bình, Thường Tín, Hà Nội) mới cảm nhận được nét tinh xảo trong các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của làng nghề Hà Nội.

Ông Nguyễn Xuân Huy - Chủ tịch Hội làng nghề truyền thống Lược sừng Thuỵ Ứng - cho biết: Hiện làng nghề có nhiều sản phẩm, trong đó, đặc trưng là như lược chải đầu với nhiều chủng loại xuất khẩu đến thị trường châu Âu, châu Á,… trong đó, xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm trên 60%. Không chỉ đơn giản là lược sừng, những sản phẩm trang sức, phụ kiện được làm từ sừng đang được hoàn thiện và đem đi giới thiệu tại OVOP sẽ đem đến sự ngạc nhiên cho khách tham quan.

“Lần đầu tiên tham gia, hi vọng thông qua triển lãm mang được sản phẩm đặc trưng sản phẩm của quê hương đến bạn bè trong nước và quốc tế, giao lưu học hỏi và tìm kiếm đối tác, nhà đầu tư, mở rộng kênh phân phối”, ông Nguyễn Xuân Huy hi vọng.

Hà Nội có 1.350 làng nghề. Ông Lê Bá Ngọc - Phó Chủ tịch Hiệp hội Xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam (Vietcraft) – chia sẻ, trong triển lãm lần này Hà Nội lựa chọn 20 làng nghề tiêu biểu nhất tham gia với tiêu chí "làng nghề thực sự vào cuộc". Các làng nghề, các nghệ nhân, các DN tạo ra các không gian mà chính họ sắp đặt. “Mục tiêu chúng tôi đặt ra, là nâng cao niềm tự hào của người sản xuất, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về các tinh hoa, tinh túy làng nghề Hà Nội”, ông Lê Bá Ngọc nói.

Các sản phẩm tại Triển lãm đều không chỉ mang tính mỹ thuật mà còn mang tính ứng dụng rất cao

Cũng theo ông Lê Bá Ngọc, tính sáng tạo và sự khác biệt là điểm nhấn mà các nghệ nhân làng nghề Hà Nội sẽ mang đến triển lãm lần này. Ngoài ra, tại triển lãm còn trưng bày những sản phẩm của DN xuất khẩu, khẳng định thương hiệu sản phẩm Việt Nam đã chinh phục được người tiêu dùng quốc tế. Các sản phẩm tại triển lãm đều không chỉ mang tính mỹ thuật mà còn mang tính ứng dụng rất cao, có những sản phẩm rất mới, chưa từng thấy bao giờ.

“Sản phẩm Việt thể hiện sự sáng tạo của người Việt thông qua giá trị văn hoá. Đây là yếu tố chúng tôi đang duy trì và theo đuổi, đó cũng là nền tảng phát triển bền vững”, Phó Chủ tịch Vietcraft Lê Bá Ngọc chia sẻ.

Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch Hà Nội (HPA) Nguyễn Thị Mai Anh - cho biết: Triển lãm được tổ chức với mục đích quảng bá các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, quà tặng tiêu biểu, thiết kế mới của các làng nghề của Hà Nội; tăng cường và mở rộng các hoạt động xúc tiến thương mại, nâng cao sức cạnh tranh về sản phẩm của các DN và làng nghề để sản xuất hàng hóa tiêu thụ nội địa và phục vụ xuất khẩu. Đồng thời, tạo cơ hội để du khách quốc tế, các nhà nhập khẩu, các nhà phân phối trong và ngoài nước tiếp cận về các sản phẩm mang thương hiệu OVOP Việt Nam.

Theo ban tổ chức, các khu không gian Triển lãm sẽ trưng bày, giới thiệu sản phẩm kết hợp với trình diễn sản phẩm của các nghệ nhân làng nghề, kể các câu chuyện về sản phẩm của các làng nghề truyền thống Hà Nội như: Khu không gian "Mây tre lá" (nghệ nhân, làng nghề Phú Vinh, Ninh Sở, Phú Túc, Ứng Hòa, Chuông...); khu không gian Gốm sứ (nghệ nhân, làng nghề Bát Tràng, Giang Cao...); khu không gian "Sừng" (nghệ nhân, làng nghề Thụy Ứng...); khu không gian "Lụa" (nghệ nhân, làng nghề Vạn Phúc, Mỹ Đức…); khu không gian "Đan móc" (nghệ nhân, làng nghề Thường Tín); Khu không gian sơn mài (nghệ nhân, làng nghề Bối Khê, Duyên Thái, Phú Xuyên…); khu không gian "Đồ gỗ, chạm khắc gỗ" (nghệ nhân, làng nghề Du Dự, Sơn Đồng, Nhị Khê, Thanh Oai, Sơn Đồng, Hoài Đức, Thường Tín…)...

                                                                                   Theo: thegioitiepthi.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

15
Đang xem:
72.473.953
Tổng truy cập: