Hiệu quả kinh tế
“Ngày
26/10/2010, tại Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010 -
2015, Đoàn đại biểu huyện Phú Xuyên tham gia thảo luận tại hội trường
với nội dung "Huyện Phú Xuyên với việc bảo tồn và phát triển làng nghề
truyền thống". Nhận thức được vai trò to lớn của làng nghề, nên Đoàn đại
biểu huyện Phú Xuyên đã kiến nghị cần có ngày "Vinh danh Làng nghề
truyền thống". Ngay sau Đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Xuyên đã và
thống nhất lấy ngày 26/10 hàng năm làm ngày “Vinh danh Làng nghề truyền
thống” của huyện” - Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên Trương Thế Cầu chia sẻ.
Ngay
năm sau đó, Phú Xuyên đã tổ chức thành công “Lễ hội vinh danh làng nghề
truyền thống” lần thứ nhất tạo được tiếng vang cho các sản phẩm. Từ
thành công đó đã khích lệ người làm nghề, đặc biệt là các nghệ nhân sáng
tạo ra những mẫu hàng độc đáo, chiếm lĩnh thị trường trong và ngoài
nước. Kể từ đó đến nay, hàng năm, Phú Xuyên đều tổ chức Lễ hội vinh danh
làng nghề truyền thống cấp huyện các nghề khảm trai xã Chuyên Mỹ, nghề
da giày xã Phú Yên, nghề cỏ tế xã Phú Túc... Năm 2017, huyện Phú Xuyên
tổ chức Lễ hội vinh danh làng nghề truyền thống lần thứ III, dự kiến sẽ
diễn ra từ ngày 26 - 29/10. Chuẩn bị cho dịp lễ này, các làng nghề trên
địa bàn huyện đang sôi nổi không khí sản xuất. Tại làng Đại Nghiệp, xã
Tân Dân, nơi có nghề mộc truyền thống khá phát triển luôn vang tiếng đục
đẽo, cưa xẻ gỗ. Những người thợ với đôi bàn tay tài hoa, khéo léo chạm
trổ, chế tác sản phẩm gỗ tinh xảo. Thôn Đồng Phố có 776 hộ với trên
3.000 nhân khẩu thì có tới hơn 80% số hộ đều làm nghề mộc. Trong thôn,
nhiều hộ có thu nhập từ 800 triệu đến một tỷ đồng/năm.
Xã Chuyên Mỹ
vốn nổi tiếng với nghề khảm trai, sơn mài có hàng nghìn năm tuổi. Tại
nhà nghệ nhân Nguyễn Đinh Hải, thôn Chuyên Ngọ, gần 10 công nhân đang
cặm cụi với các công đoạn khảm trai. Anh Hải cho biết, tất cả kỹ thuật
chạm, khảm đều làm thủ công và đòi hỏi người thợ một sự tỉ mỉ, chuẩn xác
tuyệt đối. Hiện, gia đình anh Hải đang gấp rút hoàn thiện những sản
phẩm khảm trai về cảnh đồng quê, tranh tứ quý, thư pháp… để tham gia
trương bày, giới thiệu sản phẩm tại Lễ hội vinh danh làng nghề truyền
thống lần thứ III của huyện Phú Xuyên. Một nghệ nhân trẻ khác của làng
Chuyên Ngọ là Nguyễn Văn Lăng cũng đang miệt mài hoàn thiện bức khảm
chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh để tham gia trưng bày tại Lễ hội năm nay.
Tiếp sức để làng nghề phát triển
Bí
thư Đảng ủy xã Phú Túc Nguyễn Thanh Thủy cho biết, xã có 8/8 thôn đều
đã được công nhận làng nghề truyền thống. Trong 9 tháng năm 2017, giá
trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của xã đạt khoảng 175 tỷ
đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2016. Thu nhập bình quân đầu người
đạt 38,5 triệu/người/năm.
Hiện nay, ở Phú Xuyên, cả 156/156 làng đều
có nghề. Trong đó có 40 làng nghề đã được UBND TP Hà Nội công nhận là
làng nghề truyền thống. Bên cạnh việc quan tâm phát triển làng nghề, Phú
Xuyên đặc biệt chú trọng bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa
truyền thống. Việc tổ chức lễ hội vinh danh làng nghề truyền thống hàng
năm đã tạo điều kiện, tiếp sức cho làng nghề truyền thống phát triển.
Lễ
hội vinh danh làng nghề truyền thống là cơ hội tốt để quảng bá sản
phẩm của làng nghề. Cùng với đó, Huyện ủy Phú Xuyên đã ban hành Chương
trình số 05-Ctr/HU về “Phát triển làng nghề truyền thống gắn với du lịch
làng nghề huyện Phú Xuyên giai đoạn 2015 - 2020”. Mục tiêu của Chương
trình là nhằm khôi phục, bảo tồn, phát triển nghề, làng nghề truyền
thống thông qua sự kết hợp giữa sản xuất của làng nghề truyền thống với
hoạt động du lịch; Phối hợp phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng cao
chất lượng, hiệu quả về sức cạnh tranh của sản phẩm công nghiêp, nông
nghiệp, làng nghề. Trên cơ sở đó, vừa tăng thêm thu nhập cho người lao
động, vừa góp phần bảo tồn, gìn giữ và quảng bá những giá trị văn hóa
của các làng nghề truyền thống trên địa bàn huyện.
Năm
2017, Phú Xuyên có 24.500 hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp (TTCN), với
39.939 lao động; Giá trị sản xuất TTCN làng nghề ước đạt 4.550 tỷ đồng;
Thu nhập bình quân của lao động làm nghề đạt 52 triệu đồng/người/năm.
Các làng nghề đã giải quyết việc làm cho trên 80% lao động trong các
làng nghề và vùng phụ cận.
|