Nhằm
đẩy mạnh phát triển du lịch, bên cạnh các chính sách đầu tư và thu hút
đầu tư, tỉnh Hà Giang đã xây dựng các chính sách phát triển các sản phẩm
nông nghiệp và làng nghề đặc thù phục vụ cho du lịch của địa phương.
Hoa Tam giác mạch ở Hà Giang luôn có sức hút đối với du khách
Trên địa bàn Hà Giang có
nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc sản đối với du khách và người tiêu dùng
như: mật ong bạc hà vùng cao nguyên đá, gạo Già Dui và mận Hậu huyện Xín
Mần, ngô nếp núi đá huyện Yên Minh, gà xương đen và rượu ngô men lá
Thanh Vân huyện Quản Bạ, hoa Tam giác mạch tại các huyện vùng cao, thịt
bò khô trên cao nguyên đá, dê núi đá vùng cao, hồng không hạt Quản Bạ,
rượu đặc sản được làm từ hạt Tam giác mạch, chè Shan tuyết tại các huyện
vùng cao... Bên cạnh đó, Hà Giang cũng có nhiều sản phẩm làng nghề độc
đáo như nghề dệt thổ cẩm, chế tác đá, thêu dệt vải lanh, chế tác lũa và
tượng từ gỗ ngọc am....
Trong
thời gian qua, các sản phẩm nông nghiệp và làng nghề của Hà Giang đều
phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng được thị trường và du khách
đón nhận, bước đầu tạo được uy tín đối với người tiêu dùng trong và
ngoài tỉnh. Tuy nhiên, các sản phẩm nông nghiệp và làng nghề của Hà
Giang cũng chỉ mới dừng lại ở phát triển tự phát, hình thức đơn điệu,
thiếu tính sáng tạo, số lượng còn hạn chế, chất lượng chưa cao, chưa có
sự kết nối giữa các tua du lịch với các làng nghề truyền thống... Vì
vậy, để nâng cao chất lượng các sản phẩm nông nghiệp và sản phẩm của các
làng nghề phục vụ cho công tác du lịch, tỉnh Hà Giang đã xây dựng các
chính sách nhằm phát triển và nâng cao chất lượng của các sản phẩm như:
đầu tư khoa học kỹ thuật, khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp, làng
nghề truyền thống nhằm không ngừng nâng cao chất lượng và đa dạng hóa
các sản phẩm. Bên cạnh đó, tỉnh cũng xây dựng kế hoạch phát triển các
sản phẩm nông nghiệp và làng nghề mang tính đặc thù của địa phương đi
đôi với xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm. Ngoài ra, tỉnh Hà Giang
cũng xây dựng các chính sách nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện cho các làng
nghề truyền thống phát triển.
Ông
Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cho biết, nhằm nâng
cao chất lượng các sản phẩm nông nghiệp và sản phẩm làng nghề phục vụ
cho du lịch thì các sản phẩm này phải gắn liền với thành lập các HTX,
nhóm sở thích, thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư và phát triển theo
chuỗi giá trị. Các sản phẩm nông nghiệp phải đảm bảo an toàn, có thương
hiệu và nhãn mác. Bên cạnh đó, cần gắn việc phát triển các sản phẩm nông
nghiệp và sản phẩm làng nghề với công tác đào tạo của các trung tâm dạy
nghề của các huyện. Ngoài ra, các huyện thành phố cần xây dựng kế hoạch
nhằm phát triển các sản phẩm nông nghiệp và làng nghề mang tính đặc thù
của địa phương mình; các huyện, thành phố cũng cần đề xuất các chính
sách phù hợp nhằm khuyến khích, hỗ trợ cho các làng nghề truyền thống
phát triển và nâng cao chất lượng của sản phẩm./. Theo: dangcongsan.vn
|