Nhờ mạnh dạn đầu tư máy móc và thay đổi tư duy quản lý, nhiều
làng nghề sản xuất truyền thống hiện nay đã "ăn nên làm ra", góp phần
thúc đẩy phát triển nền công nghiệp Việt Nam và thích ứng yêu cầu hội
nhập.
Tại làng nghề da giày Phú Yên, Phú Xuyên, trong 5
năm trở lại đây, nhiều hộ sản xuất đã dần mở rộng quy mô đầu tư và chú
trọng khâu quản lý bán hàng. Nhờ vậy trong năm 2015, làng nghề Phú Yên
đã thu về hơn 120 tỷ đồng từ ngành da giày - một con số mà so sới sức
sản xuất trước kia, họ phải làm trong 5 năm.
Chỉ riêng công đoạn
cắt da để làm quai dép, với chiếc máy cải tiến hiện đại, giờ đây một
miếng da có thể tiết kiệm được 30% nguyên liệu. Ông Lưu Văn Tuấn, Phú
Xuyên, Hà Nội chia sẻ: "Dù giá tiền đầu tư ban đầu khá cao, nhưng nhờ
thế giá thành sản xuất một đôi dép cũng giảm đi đáng kể".
Bên cạnh
đổi mới trang thiết bị, các chủ sản xuất giày da cũng chuyên nghiệp
trong khâu bán hàng và quản lý khi sản phẩm được trưng bày giống như tại
siêu thị, chưa kể phương thức quản lý cũng chuyên nghiệp hơn.
Được
biết, mỗi năm khu vực nông thôn đóng góp khoảng 25% giá trị công nghiệp
của cả nước và theo chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm
2025, con số này sẽ còn tăng lên.
Ông Nguyễn Lương Đức - Chủ tịch
Hội Da giày Phú Yên, Phú Xuyên, Hà nội cho biết, tổng thu nhập của địa
phương, tính riêng lĩnh vực sản xuất giày da đến nay, đã chiếm đến 80%
cơ cấu kinh tế của xã. Ông Đức kỳ vọng, thời gian tới, khi đầu tư xây
dựng nhiều nhà xưởng hiện đại, sẽ không chỉ 6 triệu đôi giày xuất xưởng
mỗi năm mà con số này sẽ tăng gấp 4, 5 lần.
Tiếp theo Bản tin Tài
chính - Kinh doanh là những nội dung đáng chú ý khác: Siêu thị tích cực
phân phối cá sạch từ miền Trung; ECB loại bỏ đồng tiền mệnh giá 500
euro; Tiếp tục áp thuế chống bán phá giá thép không gỉ; Chính phủ Đức
lên án các giao dịch ngân hàng nhằm né thuế cổ tức; Châu Âu thắt chặt
kiểm soát ngành công nghiệp thuốc lá; EC đề xuất miễn thị thực cho công
dân Thổ Nhĩ Kỳ;... Mời quý vị quan tâm theo dõi.
Theo doanhnhansaigon.vn