KINH TẾ - KHỞI NGHIỆP - XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
5 con đường tiềm năng đầu tư vào thế giới tương lai
(Ngày đăng: 27/08/2012   Lượt xem: 808)

Mọi người luôn cảnh báo bạn rằng bạn không nên đầu tư vào tương lai. Nhưng có 1 điều bạn nên biết: Tất cả mọi người (kể cả những người cảnh báo bạn) đều đang tìm cách kiếm tiền dài hạn, muốn biết những khoản đầu tư nào sẽ phát triển trong tương lai và luôn chắc chắn rằng các lĩnh vực đầu tư đó không giống như bất kỳ lĩnh vực nào đã thành công trước đây. Vậy, bạn sẽ đầu tư như thế nào trong 20 năm tới?

Bạn sẽ đầu tư như thế nào trong 20 năm tới?

Chắc chắn các nhà đầu tư đã luôn xem xét chu đáo khi chọn lĩnh vực để rót tiền vào. Bạn cũng như vậy: Hãy dựa vào giá trị của từng lĩnh vực, cách nhìn nhận của bạn về nó, dự đoán sự thay đổi của Thế Giới và sự thay đổi của chính những công việc này trong tương lai.

Sau đây, chúng tôi muốn giới thiệu cho bạn 5 lĩnh vực mà bạn có thể xem xét để đầu tư. Điều đáng buồn là chúng tôi không thể đảm bảo bạn sẽ thành công. Nhưng đây là những công việc tiềm năng có mức rủi ro cao mà bạn có thể chọn để cho thêm vào danh mục đầu tư dài hạn của mình.

Nhân khẩu học

(Lợi tức nhân khẩu học: Nói về vấn đề cơ cấu tuổi trong mỗi quốc gia. Quốc gia có nhiều người thuộc cơ cấu trẻ hoặc già (phải phụ thuộc vào những người lao động) thì kinh tế chậm phát triển . Quốc gia có nhiều người ở độ tuổi lao động thì kinh tế sẽ phát triển nhanh hơn).

Vấn đề dân số rất quan trọng khi nói đến việc đầu tư. Theo lý thuyết, mỗi người đều có 1 kiểu chi tiêu có thể dự đoán được thông qua đời sống của họ; các quốc gia cũng được nhìn nhận là giàu có khi người dân của họ chi tiêu nhiều.

Tất cả mọi người đều đang tìm cách kiếm tiền dài hạn.

1 quốc gia có đời sống bậc trung lưu và dân số trẻ hơn sẽ có xu hướng chi tiêu nhiều hơn. Đây là công thức dành cho các nhà đầu tư. Các nhà đầu tư có thể tin tưởng vào nền kinh tế cũng như các công ty thuộc quốc gia đó (chắc chắn cổ phiếu ở các công ty này sẽ tăng cao).

Biên tập viên của trang This is Money – Andrew Oxlade, là chuyên gia về vấn đề nhân khẩu học trong lĩnh vực đầu tư. Ông nói: “Người dân ở phương Tây đang bước vào giai đoạn lão hóa. Điều này ảnh hưởng đến nền kinh tế và thị trường chứng khoán . Ở đây, chúng ta có 1 vấn đề đáng lo ngại: phần cơ cấu dân số phình ra là những người có thu nhập cao trong độ tuổi 40 và 50, dẫn đến bùng nổ chi tiêu; nhưng bây giờ họ đã đến độ tuổi gần nghỉ hưu nên thu nhập và chi tiêu đều giảm”.

Nước Anh, Tây Âu và Mỹ đã vấp phải vấn đề đó; Trung Quốc là quốc gia kế tiếp (vì chính sách chỉ sinh 1 con của họ). Nhưng tin tốt là hầu hết các quốc gia trên Thế giới đã nhìn trước điều này và đầu tư hợp lý trong vấn đề được gọi là “lợi tức nhân khẩu học”.

Châu Phi

Châu Phi là vùng chưa được khai thác nhiều trên Thế giới. Lục địa này có 1 lực lượng lao động lớn, với độ tuổi trung bình khoảng từ 20-40 tuổi ở các quốc gia phát triển (của Châu Phi). Thu nhập trung bình của các hộ gia đình hơn 3.000 GBP/năm (98 triệu VND), và dự báo sẽ còn tăng nhiều nữa vào thập kỷ tới.

Châu Phi là lục địa giàu tài nguyên thiên nhiên (những tài nguyên mà càng ngày càng có giá trị cao trên Thế giới)

Châu Phi là lục địa giàu tài nguyên thiên nhiên (những tài nguyên mà càng ngày càng có giá trị cao trên Thế giới). Châu Phi có dầu mỏ, kim cương, vàng và sắt – nhưng lại ít khai thác hơn so với những nơi khác trên Thế giới do thiếu kỹ thuật và kinh phí khai thác.

Điều đó cũng có nghĩa: Châu Phi có thể là 1 bãi tha ma. 1 loạt các quỹ đầu tư mới đã áp dụng vào lục địa này vào thời gian gần đây . Nhưng 3 năm trước, Quỹ Heart of Africa của New Star đã phải dừng làm việc do hoạt động kém hiệu quả.

Công nghệ sinh học

(Công nghệ sinh học là ngành đầu tư mạo hiểm. Thành công rất ít nhưng số vốn cần rất nhiều)

Công nghệ sinh học (sinh vật học, công nghệ và dược phẩm) là ngành cung cấp các phương pháp chữa trị y tế trong tương lai. Việc đầu tư vào ngành này sẽ cung cấp thêm sức mạnh để điều trị các vấn đề sức khỏe được chú ý trên Thế giới như ung thư, các căn bệnh liên quan đến độ tuổi như Alzheimerbéo phì.

Ngành này càng ngày càng có nhiều nhà khoa học tiên tiến, công nghệ phát triển. Và điều này sẽ làm cho vấn đề đầu tư trở nên tiềm năng hơn.

Nhà đầu tư và đồng thời là nhà kinh doanh – Kim Mellon, gần đây đã nói về vấn đề này trong cuốn sách “Cracking the Code”. Cuốn sách đã đề cập đến tiềm năng của nguồn lợi nhuận lớn sau khi đầu tư vào ngành Công nghệ sinh học. Theo số liệu của AIC, Công nghệ sinh học đã đem lại 72% lợi nhuận cho các nhà đầu tư trong năm qua.

Thể thao

Thể thao dường như là 1 chủ đề đầu tư kỳ quặc đối với mọi người. Nhưng điều chúng ta nên chú ý trong lĩnh vực này là các sự kiện thể thao lớn, mang tầm vóc của Thế giới.

Ví dụ, lá cờ của Olympic đã được chuyển đến Rio vào cuối tuần qua (điều đó có nghĩa là Brazil sẽ bắt đầu chuẩn bị cho Olympic năm 2016 ngay từ bây giờ) . Ngoài ra, Brazil cũng là quốc gia đăng cai tổ chức World Cup 2014. Qatar là quốc gia đăng cai tổ chức World Cup 2018. Cả 2 đất nước này đều là những quốc gia có tiềm năng đầu tư.

Chúng ta sẽ rất khó khăn để xác định rằng: Olympic 2012 có thúc đẩy được nền kinh tế Anh hay không

Nhưng liệu việc tổ chức 1 sự kiện thể thao lớn có phải là 1 tin tốt cho 1 nền kinh tế, cho các nhà đầu tư, và cho những công ty đang hoạt động ở đó không? Chúng ta sẽ rất khó khăn để xác định rằng: Olympic 2012 có thúc đẩy được nền kinh tế Anh hay không, giá cổ phiếu có thể tăng được sau khoản chi tiêu hơn 9 tỷ GBP (295 nghìn tỷ VND) để tổ chức Olympic hay không?

Tuy nhiên, chúng ta có thể xem xét cẩn thận hơn bằng cách nhắm vào các quốc gia đang nổi và cảm thấy quốc gia đó đủ giàu để đặt giá thầu (cho các sự kiện thể thao lớn), sau đó tìm kiếm những công ty có thể tham gia vào việc xây dựng hoặc hậu cần cho sự kiện thể thao đó.

Công ty nhỏ hơn nhưng mang tiềm năng lớn hơn

Hơn 20 năm tới, sẽ có 1 cơ hội tỏa sáng thực sự dành cho các công ty nhỏ trong thị trường mới nổi.

Các công ty nhỏ là người bạn của các nhà đầu tư khi nói đến khoản lợi nhuận lớn. Các công ty đó có thể dễ bị biến động hơn, cũng như ít được tin cậy hơn so với các công ty lớn mạnh khác (để đầu tư cổ phiếu). Nhưng họ có tiềm năng để phát triển và giá cổ phiếu có thể tăng gấp bội.

Đây là 1 lĩnh vực mà các nhà quản lý giỏi có cơ hội tuyệt vời để tỏa sáng tại các quỹ đầu tư và ủy thác đầu tư. Các công ty nhỏ thường ít được nghiên cứu và số liệu đó không được công bố địa chỉ các quán cafe phim tại hà nội. 1 người quản lý giỏi với 1 đội nghiên cứu mạnh có thể chọn ra cổ phiếu của những công ty phù hợp.

Như nhà quản lý Giles Hargreave của Marlborough UK Micro Cap Growth, ông đã đầu tư và đem lại mức lợi nhuận vượt xa mức lợi nhuận trung bình trong khu vực Anh. Quỹ của ông đã tăng trưởng 48% trong 5 năm qua, so với mức trung bình 51% của Hiệp hội quản lý đầu tư các công ty nhỏ tại Anh.

Trong 5 năm qua, mức đầu tư cho các công ty nhỏ châu Á của Aberdeeen lên đến 146%, trong khi mức đầu tư vào các công ty nhỏ ở phương Đông Scotland lên đến 130%.

Hơn 20 năm tới, sẽ có 1 cơ hội tỏa sáng thực sự dành cho các công ty nhỏ trong thị trường mới nổi.

                                                                                                                     Vinh Trần (Theo Dailymail)

Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

2
Đang xem:
72.517.432
Tổng truy cập: