KINH TẾ - KHỞI NGHIỆP - XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
Xuất khẩu điều, những diễn biến trái chiều
(Ngày đăng: 17/04/2015   Lượt xem: 712)
Công nhân đang chế biến nhân hạt điều xuất khẩu.

Các sản phẩm chế biến từ hạt điều của Việt Nam được thị trường thế giới đánh giá cao và tiêu thụ mạnh trong nhiều năm qua. Nhưng thời gian gần đây, việc thu mua hạt điều nguyên liệu từ các nước châu Phi đang gặp nhiều khó khăn do sự cạnh tranh gay gắt với các bên thu mua khác, thậm chí một số doanh nghiệp (DN) đã ký được hợp đồng rồi vẫn bị các đối tác hủy, làm khó dễ trong việc giao hàng.

Xuất khẩu tăng cả chất và lượng

Mới đây, trong buổi gặp gỡ với báo chí và một số DN xuất khẩu hàng nông sản, ông Nguyễn Đức Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas) cho biết, quý I năm nay, xuất khẩu nhân hạt điều đạt gần 60 nghìn tấn, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm ngoái; giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 409 triệu USD, tăng hơn 30% so với cùng kỳ và giá bán bình quân đạt hơn 7. 000 USD/tấn, tăng hơn 15%.

Cũng theo ông Thanh, chúng ta đã chiếm lĩnh được nhiều thị trường lớn. Đặc biệt, tại thị trường Ô-xtrây-li-a, các sản phẩm nhân hạt điều của Việt Nam đã chiếm 95%; Niu Di-lân 98%; Mỹ hơn 60%. Trung Quốc, một thị trường có mức tiêu thụ nhân hạt điều lớn, vẫn chủ yếu nhập của Việt Nam. Một thị trường nữa mà các DN điều Việt Nam ít quan tâm là Trung Đông, nhưng khi chúng ta xuất sang thì tốc độ tăng trưởng rất nhanh. Thời điểm hiện tại, họ đang chuẩn bị hàng cho đợt kinh doanh xuân - hè 2015 và tháng ăn chay Ramadan nên các sản phẩm nhân hạt điều của Việt Nam càng hút hàng ở thị trường này.

Theo đại diện một số DN, giao dịch điều nhân của Việt Nam trong những ngày gần đây trở nên sôi động và tăng mạnh khi các đối tác nhập khẩu từ Mỹ, châu Âu (EU), Ô-xtrây-li-a, Trung Đông muốn đàm phán với các DN Việt Nam để đặt hàng. Hiện, điều nhân xuất xứ từ Việt Nam được khách quan tâm và mua với giá cao hơn điều nhân của các quốc gia khác nhờ chất lượng tốt hơn.

Cạnh tranh thu mua hạt điều thô

Cũng trong những ngày gần đây, Vinacas nhận được rất nhiều thông tin, nhận định trái chiều về diễn biến mùa vụ điều trong nước và ở châu Phi, Ấn Độ - những vùng nguyên liệu chính phục vụ cho ngành hàng điều xuất khẩu của các DN Việt Nam. Tuy nhiên, ông Nguyễn Đức Thanh cho rằng, tại thời điểm hiện nay còn quá sớm để có thể đánh giá được kết quả của các mùa vụ điều trên thế giới, nhất là ở ba vùng nguyên liệu chính là Ấn Độ, Việt Nam và Bờ Biển Ngà.

Theo Vinacas, ngay từ đầu năm 2015, số lượng DN của Việt Nam đăng ký thu mua và xuất khẩu điều thô từ thị trường Bờ Biển Ngà tăng gấp đôi so với năm 2014. Trong khi đó, một số nhà nhập khẩu điều thô từ Bờ Biển Ngà của những nước khác cũng “nhảy vào”, dẫn đến việc cạnh tranh trong thu mua đã đẩy giá điều thô tại cửa vườn ở nước này tăng cao. Đại diện một số công ty Việt Nam thu mua điều từ Bờ Biển Ngà cho biết, khó khăn trong thu mua điều ở Bờ Biển Ngà còn có một nguyên nhân quan trọng khác, đó là việc các DN mạnh về tài chính (chủ yếu là DN nước ngoài) thu mua để đầu cơ, dẫn đến sự cạnh tranh rất lớn.

Liên quan đến nhập khẩu điều thô, Vinacas khuyến cáo các DN nên cẩn trọng trong lựa chọn đối tác để ký hợp đồng mua, bán, nhập khẩu hạt điều thô; chọn các đối tác có thâm niên, uy tín, thương hiệu trên thị trường điều thô quốc tế và không nằm trong danh sách cảnh báo của các tổ chức quốc tế. Ngoài ra, hội viên nên chú ý tới chất lượng điều thô của Bờ Biển Ngà vào thời điểm cuối vụ, bởi thời tiết năm nay của nước này mưa nhiều, ảnh hưởng đến chất lượng điều thô.

Nhân ngày sức khỏe thế giới (7-4) vừa qua, hội đồng hạt quả khô quốc tế (INC) đã phối hợp với các tổ chức hạt khô trên thế giới và vinacas phát động chương trình hành động toàn cầu “hạt cho cuộc sống” (Nuts for Life). Chương trình này nhằm vận động người dân trên thế giới nên bổ sung các loại hạt quả khô trong thành phần bữa ăn hằng ngày để nâng cao sức khỏe. Nhiều nghiên cứu của các nhà khoa học trên thế giới cho thấy, chỉ cần ăn các loại hạt (trong đó có hạt điều) thường xuyên với lượng vừa phải sẽ bổ sung rất nhiều vi chất quan trọng có lợi như: vitamin E, acid folic, magie, arginnine, sterol thực vật, các hợp chất chống oxi hóa... giúp ngăn ngừa bệnh tật thông thường và tăng tuổi thọ.

                                                                Theo : nhandan.org.vn

Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

15
Đang xem:
72.472.718
Tổng truy cập: