Nhờ có chính sách hỗ trợ của UBND tỉnh trong việc
đào tạo, hỗ trợ giống… nên trong 2 năm trở lại đây, Hà Nam đã tạo ra một
chương trình sản xuất nấm lớn - bước đột phá để tạo việc làm và tăng
thu nhập cho hàng ngàn lao động trong tỉnh.
Nhờ có mô hình trồng nấm mà Hà Nam tạo việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương
Bà
Nguyễn Thị Vang- Phó giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
Hà Nam, cho biết: Thực hiện theo mô hình “Sản xuất nấm ăn với quy mô
lớn, giai đoạn “2012 – 2015”, bắt đầu từ năm 2012, tỉnh Hà Nam đã thu
hút được 86 hộ dân tham gia trồng nấm, chủ yếu là các loại nấm mỡ, nấm
rơm, nấm sò và nấm mộc nhĩ. Thu nhập bình quân của người lao động tham
gia sản xuất nấm đạt khoảng 6 đến 7 triệu đồng/người/tháng.
Với
mức thu nhập hấp dẫn, năm 2013, tỉnh Hà Nam đã đầu tư một khoản kinh
phí tương đối lớn, với 16,8 tỷ đồng cho đề án trồng nấm. Qua đó, thu hút
được 276 hộ gia đình trồng nấm ăn, đạt trên 130% kế hoạch đề ra. Năm
2013, sản lượng nấm toàn tỉnh khoảng 250 tấn nấm các loại, doanh thu
khoảng 21 tỷ đồng
Năm
2014, tỉnh Hà Nam đã thu hút được 400 hộ gia đình tham gia trồng nấm,
dự kiến sản lượng khoảng 350 tấn nấm các loại. Riêng 9 tháng đầu năm,
sản lượng nấm rơm đã hơn 100 tấn.
Những
kết quả trên cho thấy, sản xuất nấm ăn đang được người dân Hà Nam coi
là một nghề mới và được nhiều hộ nông dân đón nhận tích cực, đem lại thu
nhập ổn định.
Một
lợi thế nữa là đầu ra sản phẩm được Công ty Mây tre xuất khẩu Ngọc Động
bao tiêu tới khoảng 80%. Lượng nấm còn lại phục vụ nhu cầu cuộc sống
hàng ngày của nhân dân các vùng lân cận.
Ông Nguyễn Xuân Mai- Giám đốc Công ty Mây tre xuất khẩu Ngọc Động chia sẻ: Nếu người dân đầu tư với diện tích khoảng 150m2 trồng 4 loại nấm: Nấm sò, nấm mỡ, mộc nhĩ, nấm rơm với 280 công lao động, có thể cho lãi từ 35 - 50 triệu đồng/hộ.
Theo : baocongthuong.com.vn