Nghề gốm không phải là
nghề truyền thống của gia đình bà Nguyễn Thị Học ở Chi hội NCT phường
Nam Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, nhưng bà mạnh dạn học nghề và
thành lập Công ty TNHH gốm Đức Huấn, mỗi năm sản xuất từ 4,5 – 5 triệu
tấn sản phẩm, thu hút gần 100 lao động, tổng thu nhập gần 10 tỉ
đồng/năm…
Năm 1994, bà Nguyễn Thị Học nghỉ hưu,
chồng là ông Trần Đức Huấn, thương binh 2/4, với đồng lương hưu cộng trợ
cấp ít ỏi, không đủ trang trải cuộc sống. Ông bà tìm mọi kế sinh nhai,
thành công ít, thất bại nhiều. Qua nhiều năm tích góp được ít vốn, ông
bà mua lại cả khu nhà xưởng của Xí nghiệp Gốm sứ Quảng Bình sắp giải thể
để lấy sắt vụn. Bà Học tính toán, nếu bán mấy khung sắt nhà xưởng sẽ
lãi lớn, nhưng khi thấy đội ngũ công nhân ở đây đang thất nghiệp, bà
nghĩ đến việc vực lại nghề sản xuất gốm sứ từ hai bàn tay trắng…
Để nắm vững nghề, ông Huấn ra làng gốm
Bát Tràng (Hà Nội) học nghề. Bà ở nhà thu vén xây dựng lại nhà xưởng,
tìm nguồn nguyên liệu tại chỗ… Khi ông Huấn học được nghề trở về, vợ
chồng bà tổ chức sản xuất. May mắn, sản phẩm làm ra bán chạy. Đang lúc
“ăn nên làm ra”, thì đất nhà xưởng bị Nhà nước thu hồi, cơ ngơi của gia
đình bà lại trở về con số 0. Không nản, ông bà sử dụng 1.000 m2 đất của
gia đình ở Nam Lý mở lò sản xuất gạch men ốp tường và lan can sứ. Được
lãnh đạo tỉnh khuyến khích, bà thành lập Công ty Gốm sứ Đức Huấn, với 2
dây chuyền khép kín, thu hút gần 100 công nhân, có 12 người là con em
các cựu chiến binh. Đức Huấn trở thành một doanh nghiệp duy nhất ở khu
vực miền Trung chuyên sản xuất bát đựng mủ cao-su, mủ nhựa thông. Năm
2012, sản phẩm của Công ty được bình chọn là mặt hàng tiêu biểu khu vực
miền Trung, Tây Nguyên. Bình quân mỗi năm Công ty Đức Huấn sản xuất từ
4,5 – 5 triệu sản phẩm, tổng thu nhập khoảng 10 tỉ đồng.
Công ty thực hiện rất nghiêm túc các
nghĩa vụ đối với Nhà nước. Con em của những gia đình có hoàn cảnh khó
khăn, đặc biệt là con của các cựu chiến binh, được Công ty tận tình giúp
đỡ. Từ năm 2009 đến 2014, Công ty đóng góp cho Quỹ An ninh xã hội tỉnh
Quảng Bình 100 triệu đồng/năm. Đức Huấn còn xây nhà tình nghĩa, ủng hộ
Quỹ Xây dựng nông thôn mới cho các phường Nam Lý, Thuận Đức; tài trợ cho
Trường Tiểu học Thuận Đức một phòng học, 20 bộ bàn ghế đạt chuẩn quốc
gia. Gia đình bà Học là doanh nghiệp tiên phong ở Quảng Bình bỏ tiền xây
dựng nhà ở cho công nhân.
Mặc dù vất vả trong kinh doanh, bận rộn
với gia đình, nhưng bà Nguyễn Thị Học luôn cố gắng thu xếp công việc để
tham gia công tác Hội NCT, Hội Chữ thập đỏ, là đại biểu ba cấp của Hội
Phụ nữ tỉnh Quảng Bình, nhiều năm liền được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng
khen… là một trong 52 gương mặt NCT tiêu biểu làm kinh tế giỏi 5 năm (
2009 – 2014 ) của tỉnh Quảng Bình.
Theo: nguoicaotuoi.org.vn